Chia sẻ

Tre Làng

Du lịch Hà Nội: Một hành trình văn hóa, di sản và hiện đại


Là Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội từ lâu đã là biểu tượng của sự phong phú về văn hóa và ý nghĩa lịch sử. Năm 2024, Hà Nội tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ du lịch toàn cầu, khẳng định mình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Các số liệu thống kê mới nhất từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng khách du lịch, phản ánh hiệu quả của các chương trình kích cầu du lịch và những nỗ lực quảng bá không ngừng.

Sự gia tăng ấn tượng của khác du lịch quốc tế

Hà Nội đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch trong quý I năm 2024. Riêng trong tháng 3, thành phố đã đón 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 468.000 lượt, tăng 12,6%. Lượng khách du lịch nội địa cũng tăng mạnh với 1,798 triệu lượt, tăng 5,8%. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt 8.740 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong ba tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã đón 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,4 triệu lượt, tăng 40%. Du lịch nội địa tiếp tục mạnh mẽ với 5,14 triệu lượt, tăng 5%. Những con số ấn tượng này đã góp phần mang lại tổng thu từ du lịch lên đến 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ

Để đáp ứng lượng khách du lịch ngày càng tăng, Hà Nội tự hào có một hệ thống lưu trú đa dạng. Tính đến hết quý I năm 2024, thành phố có 3.759 cơ sở lưu trú với 71.050 phòng. Trong đó, 606 khách sạn và căn hộ dịch vụ từ 1 đến 5 sao cung cấp tổng cộng 26.445 phòng, chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú và 37% tổng số phòng.

Các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí của Hà Nội cũng được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường sức hấp dẫn của thành phố. Với 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 39 cơ sở mua sắm, 7 cơ sở giải trí và 2 cơ sở chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và hài lòng.

Tôn vinh văn hóa và di sản

Năm 2024, chiến lược du lịch của Hà Nội tập trung khai thác các giá trị văn hóa và lịch sử. 

Thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", "Thành phố vì hòa bình" và "Thành phố sáng tạo". Hà Nội đang phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên những lợi thế sẵn có, đồng thời khám phá các loại hình du lịch mới như du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô; du lịch nông nghiệp; du lịch trải nghiệm và du lịch thể thao.

Đặc biệt, các tour đêm đặc sắc của Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đáng kể. Kế hoạch mở rộng các tour đêm ra ngoại thành đang được triển khai, với hai sản phẩm đề xuất là hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm tại xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) và mô hình văn hóa ẩm thực, làng nghề sản xuất hương tại Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình (huyện Mỹ Đức) và xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa).

Lễ hội và sự kiện

Hà Nội đã tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện nhằm quảng bá du lịch. Những sự kiện nổi bật bao gồm Lễ hội du lịch Hà Nội 2024 từ ngày 25/4 đến 28/4 và lễ công bố sản phẩm “Du lịch cộng đồng bản Miền” tại xã Ba Vì vào ngày 26/4, nhằm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chương trình “Happy Tết 2024” do Trung tâm di sản Diều Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Câu lạc bộ áo dài Việt Nam, Hội Đầu bếp Hoàng gia và Hội Đầu bếp Việt Nam tổ chức cũng đã góp phần vào thành công của ngành du lịch Hà Nội trong nửa đầu năm 2024. Những nỗ lực này nhằm đạt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, bao gồm 5,5 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu từ du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng.

Phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp

Trong thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và điểm du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống tại các huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Đồng thời, Hà Nội sẽ phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn, ưu tiên hai đến ba mô hình du lịch nông nghiệp tại các huyện Ba Vì, Thường Tín, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao để nâng cao trải nghiệm của du khách.

Với bức tranh văn hóa phong phú, di sản lịch sử và các điểm đến hiện đại, Hà Nội không chỉ là một địa danh du lịch mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ. Khi thành phố tiếp tục phát triển và đổi mới, Hà Nội chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá vẻ đẹp vượt thời gian và tinh thần sống động của mình. Hà Nội sẵn sàng chào đón bạn với những trải nghiệm vô tận và đầy thú vị.

Bài viết của Tre Làng

2 nhận xét:

  1. Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ đến mùa thu với lá vàng rơi, gió heo may. Nhưng sự thực, Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Xuân, hạ, thu, đông mùa nào Hà Nội cũng có thể khiến du khách xao xuyến bởi những mùa hoa, tiết trời riêng có của thủ đô.

    Trả lờiXóa
  2. Việc phát triển du lịch tại Hà Nội sẽ giúp địa phương quảng bá được những thành tựu phát triển về kinh tế xã hội, thu hút người nước ngoài hiểu về văn hóa của kinh đô thăng long, đây là một kênh quảng cáo không mất tiền mà còn hiệu quả và có tiền mang về

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog