Chia sẻ

Tre Làng

Cáo già mạo danh Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, cuỗm hơn 30 tỷ đồng

Lâm Trực@

Ngày 20/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Anh Vũ, kẻ đã giả danh Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. 

Cáo già Trần Anh Vũ. Ảnh công an cung cấp cho báo chí

Trần Anh Vũ, 56 tuổi, ngụ tại TP.HCM, đã sử dụng chiêu trò giả danh một vị trí cao cấp trong cơ quan nhà nước để tạo niềm tin với nạn nhân. Tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. đã quen biết Trần Anh Vũ và được giới thiệu là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Bà L., đang trong quá trình làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại Bình Dương nhưng gặp phải tranh chấp, đã tìm đến Vũ với hy vọng được giải quyết khó khăn.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là sau khi Trần Anh Vũ nhận lời giúp bà L. thì cũng là lúc UBND phường Hưng Định có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L. mà không phải làm gì. 

Lợi dụng lòng tin này, Trần Anh Vũ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn giúp bà L. nhận được nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ và mua nhà đất với giá rẻ.

Vì quá tin tưởng vào Vũ, bà L. đã chuyển cho Vũ hơn 30,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc, khiến bà L. không thể liên hệ và phát hiện ra sự thật rằng Vũ không phải là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 

Trong vụ việc này, nạn nhân đã có một một bài học đắt giá về sự cảnh giác và thận trọng trong các giao dịch tài chính, đặc biệt là khi liên quan đến số tiền lớn và các mối quan hệ không rõ ràng. Điều tối thiểu là phải xác thực danh tính và thông tin cá nhân của kẻ lừa đảo đã bị bỏ qua. Sự ngây ngô đến khó tin của nạn nhân đã tạo điều kiện để cáo già Trần Anh Vũ thực hiện tội phạm.

Thiết nghĩ, vụ việc của cáo già Trần Anh Vũ không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước. Những hành vi lừa đảo như vậy làm xói mòn lòng tin của người dân vào các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị và xã hội. Do đó, cần có các biện pháp mạnh mẽ và kịp thời để xử lý và ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.

4 nhận xét:

  1. xử lí thật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không thể tha thứ cho những trường hợp lừa đảo trắng trợn như thế này, không phải là vài trăm triệu mà là vài chục tỷ chứ không phải dạng vừa, chứng tỏ đối tượng cũng đã có hiểu biết cơ bản về chức vụ này thì mới dễ dàng lừa tiền của nạn nhân như vậy

    Trả lờiXóa
  2. từ năm 2021 mà đến bây giờ sự việc mới vỡ lở ra thì đã quá muộn màng rồi, chỉ trách người đàn bà kia quá tin tưởng đối tượng, ít nhất là người có chức vụ như vậy thì cũng phải biết được thông tin tối thiểu của họ rồi mới tin tưởng chứ, đây lại cứ mù quáng mà tin không có cơ sở thế này thì không cứu được

    Trả lờiXóa
  3. nói chung là chấp nhận thôi, chứ bây giờ cũng khó có thể lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất, lòng tin không được đặt ở đúng chỗ có thể gây ra những hậu quả khó lường, đây mới chỉ là mất mát về tài sản, còn những trường hợp nghiêm trọng hơn, liên quan đến cả tính mạng thì hối hận cũng không kịp

    Trả lờiXóa
  4. Phó trưởng ban nội chính trung ương mà người đàn bà này nghĩ rằng dễ dàng họ lại nhận lợi giúp đỡ mình đến thế sao, mà đối tượng lại có cơ hội và điều kiện tốt để lấy lòng tin của nạn nhân mà không phải làm gì, đúng là hoạ vô đơn chí

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog