Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội quyết liệt truy thu nợ thuế: Tạm hoãn xuất cảnh hơn 4.000 đối tượng

Lâm Trực@

Hà Nội, 19/6/2024 - Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và thách thức, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm thu hồi nợ thuế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hơn 4.000 đối tượng nợ thuế. Quyết định này không chỉ giúp thu hồi một phần đáng kể nợ thuế mà còn thể hiện quyết tâm của cơ quan thuế trong việc duy trì sự công bằng và minh bạch trong hệ thống tài chính.

Nỗ lực thu hồi nợ thuế

Từ đầu năm 2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 4.222 đối tượng, tổng số tiền thuế nợ là 5.862 tỷ đồng. Việc tạm hoãn xuất cảnh này đã giúp thu hồi được 714 tỷ đồng. Trong một buổi gặp mặt thông tin báo chí ngày 18/6, Cục Thuế TP Hà Nội đã công bố kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát, biến động tỷ giá, lãi suất và giá vàng, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng. Trước tình hình đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các cấp chính quyền để triển khai các nhiệm vụ công tác thuế ngay từ đầu năm.

Kết quả thu ngân sách ấn tượng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 243.727 tỷ đồng, đạt 64% dự toán pháp lệnh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả ấn tượng, cho thấy nỗ lực và hiệu quả của các biện pháp quản lý thuế của cơ quan thuế.

Quản lý thuế Thương mại điện tử

Một điểm nhấn trong công tác thuế của Hà Nội là việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với các sàn TMĐT, ngân hàng thương mại và các đơn vị trung gian vận chuyển để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã định danh thông tin cho 418 doanh nghiệp sở hữu sàn TMĐT, 668 chủ thể kinh doanh sản phẩm, nội dung số, 54 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú và 366.857 shop tương ứng với 197.848 mã số thuế (MST).

Cục Thuế TP Hà Nội cũng phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện thí điểm quản lý thuế TMĐT trên địa bàn quận này, bước đầu đạt hiệu quả với tổng số thu từ hoạt động TMĐT 5 tháng đầu năm 2024 đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Số thu này bao gồm 2.500 tỷ từ sàn TMĐT, 6.700 tỷ từ doanh nghiệp và 700 tỷ từ hộ kinh doanh, cá nhân.

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới thành lập, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức định kỳ hai lần mỗi tháng mời người đại diện pháp luật, kế toán trưởng của các doanh nghiệp mới lên làm việc. Mục tiêu của các buổi gặp gỡ này là hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách thuế và nắm bắt tình hình kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu rủi ro.

Thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh với việc xây dựng công cụ rà soát rủi ro hóa đơn dựa trên 9 tiêu chí rủi ro. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành 6.214 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 3.592 tỷ đồng. Những biện pháp này nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và tạo sự công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Quản lý nợ thuế và biện pháp cưỡng chế

Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ thuế của Nhà nước để trốn thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã tập trung áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tính đến hiện tại, biện pháp này đã được áp dụng đối với 4.222 đối tượng, giúp thu hồi 714 tỷ đồng nợ thuế. Tổng số nợ đọng thu hồi trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7.646 tỷ đồng, tương đương 51,3% chỉ tiêu thu nợ được giao.

Cục Thuế TP Hà Nội đang chứng tỏ sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thu hồi nợ thuế và quản lý thuế hiệu quả. Các biện pháp mạnh mẽ này không chỉ giúp tăng thu ngân sách mà còn đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế thủ đô.

10 nhận xét:

  1. Nguyên nhân nợ thuế tăng do kinh tế chưa khởi sắc, doanh nghiệp khó khăn, tài sản đều đã thế chấp ở ngân hàng nên khi cưỡng chế thì chưa thu hồi được; một số người nộp thuế rời bỏ thị trường làm tăng tiền nợ khó thu. Tuy nhiên, việc nợ thuế là việc không nên, bởi đấy là nghĩa vụ của mỗi công dân nhằm góp phần cho sự phát triển bền vững của thủ đô

    Trả lờiXóa
  2. Kiểu mấy ông mở doanh nghiệp cho vui mà không tìm hiểu quy định, bị phạt thì đổ thừa tại bị, trong khi quy định thì rất rõ ràng. Đã từ lâu Cơ quan thuế đã trao quyền cho doanh nghiệp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm mà vẫn còn tư duy vậy, cứ tưởng ném cục tiền vào là xong việc bất chấp quy định.

    Trả lờiXóa
  3. Cơ quan thuế, luật thuế ở VN mình hiện tại còn rất dễ và lỏng lẻo, nhiều hộ kinh doanh nhiều tiền, doanh thu lớn vẫn chưa bị truy thu thuế. Rất bất công cho những doanh nghiệp, cá nhân làm ăn đàng hoàng đóng thuế đầy đủ. tôi thấy ngoài áp dụng các quy định quyết liệt trong truy thu thuế thì cũng phải để ý tới điều này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam vẫn chưa được hoàn thiện, các doanh nghiệp lợi dụng rất tốt các lỗ hổng này để trốn thuế, gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời cũng gây bất công rất lớn trong việc cạnh tranh kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp

      Xóa
  4. Nói đi cũng phải nói lại, hoan nghênh việc truy thu thuế đồng bộ, nghiêm khắc từ 1 đồng như theo quy định hiện tại, hay việc tính lãi phạt đối với thời gian trễ hạn. tuy nhiên cũng nên đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp, cá nhân

    Trả lờiXóa
  5. Vấn đề thuế cũng không có gì khó, các khoản nợ và lãi chậm cứ cho lên app Etax và cho đóng online tự động ra thông báo đã hoàn tất nghĩa vụ thuế. Vừa không thất thu và chậm nộp thuế vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân khi chuẩn bị xuất cảnh mà bị vướng nợ thuế.

    Trả lờiXóa
  6. Hiện nay người nộp thuế là Doanh nghiệp, cá nhân có tài khoản thuế điện tử đều có thể tự tra cứu nghĩa vụ thuế hiện có của mình tại thời điểm tra cứu để biết được nghĩa vụ phải nộp của mình. Do vậy có thể chủ động nộp hoặc kiến nghị nếu thấy chưa đúng để tránh những trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra.

    Trả lờiXóa
  7. Thủ trưởng các cơ quan thuế có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh, theo quy định mới. Quy định bổ sung thẩm quyền về cấm xuất cảnh sau này để tránh các đối tượng nợ thuế bỏ trốn, chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế từ các cá nhân, doanh nghiệp chây ỳ.

    Trả lờiXóa
  8. Điều quan trọng nhất là khi một ai đó bị đưa vào danh sách nợ thuế, họ cần được thông báo qua sdt và có thể kiểm tra chính thống qua 1 cổng thông tin điện tử chính phủ nào đó. Giờ có vneid rồi, nên có thông báo qua vneid cho người dân được biết để chủ động

    Trả lờiXóa
  9. Có ông nào chủ tịch Asanzo mà bị xử lý vì trốn thuế đó, thì những trường hợp tạm hoãn xuất cảnh ở trên cũng chuẩn bị tinh thần mà nộp tiền trước đi chứ đến khi pháp luật sờ gáy có nộp thì cũng ôm thêm cái án, lúc đó cả xã hội nó chửi cho là ngu thì đừng tự ái

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog