Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tiên phong bảo vệ môi trường nông nghiệp: Chung tay vì thành phố xanh

Lâm Trực@

Hà Nội, 2/6/2024 - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, và trở thành thành thách thức lớn, UBND TP Hà Nội đã có những bước đi tích cực nhằm bảo vệ môi trường nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện, góp phần giảm phát thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chương trình này không chỉ nhằm cải thiện chất lượng môi trường thành phố mà còn kêu gọi sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường.

Hãy chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa

Chương trình hỗ trợ kinh phí đa dạng, thiết thực

UBND TP Hà Nội cam kết hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong ba lĩnh vực chính: Nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt. Trong giai đoạn 2024-2025, tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hàng trăm tỷ đồng, phân bổ cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Hà Nội sẽ bố trí khoảng 43 tỷ đồng trong hai năm 2024 và 2025 để cung cấp sản phẩm xử lý môi trường và thiết bị làm giàu oxy trong nuôi trồng thủy sản. Đối tượng nhận hỗ trợ chủ yếu là các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Quốc Oai. Đây là những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, cần thiết phải có sự đầu tư để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của việc hỗ trợ này là nhằm Việc này góp phần cải thiện chất lượng nước nuôi, hạn chế dịch bệnh và nâng cao năng suất nuôi trồng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hà Nội hỗ trợ kinh phí để cung cấp chế phẩm sinh học xử lý chất thải cho khoảng 800 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Kinh phí này sẽ được phân bổ cho các huyện như Mỹ Đức, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Gia Lâm và Quốc Oai vào năm 2024, và tiếp tục hỗ trợ các huyện khác vào năm 2025. Việc hỗ trợ kinh phí này góp phần cải thiện chất lượng nước nuôi, hạn chế dịch bệnh và nâng cao năng suất lao động.

Đối với lĩnh vực trồng trọt: Thành phố dự kiến chi khoảng 68 tỷ đồng để cung cấp chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng và mua thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Số kinh phí này sẽ giúp các huyện như Mỹ Đức, Sơn Tây, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Gia Lâm và Quốc Oai xử lý hơn 5.181 ha diện tích trồng trọt. Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ kinh phí để xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, một trong những nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc hỗ trợ này góp phần giảm thiểu rác thải nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm đất và nguồn nước.

Vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp

Ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp đã trở thành vấn đề nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại Hà Nội. Các nguồn ô nhiễm chính bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, hiện tượng đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các huyện ven đô và lan tỏa vào các quận nội thành.

Chương trình hỗ trợ kinh phí của UBND TP Hà Nội không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm mà còn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đây là một bước đi tích cực và cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Để chương trình bảo vệ môi trường đạt mục tiêu, sự tham gia tích cực của người dân là yếu tố then chốt. UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm cây trồng và chất thải chăn nuôi; quản lý và xử lý đúng quy định các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải chăn nuôi; hạn chế đốt phụ phẩm, thay vì đốt, người dân nên tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân hữu cơ hoặc làm thức ăn cho gia súc; tham gia các chương trình tập huấn về bảo vệ môi trường do UBND TP Hà Nội tổ chức để nâng cao nhận thức và kỹ năng; và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho nông nghiệp và môi trường sống.

Hà Nội đã và đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường khi triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một chỉ dấu quan trọng trong nỗ lực xây dựng một Hà Nội xanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả bền vững, sự tham gia tích cực của người dân là vô cùng quan trọng. Chỉ khi mọi người cùng chung tay, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường sống trong lành và bền vững cho thế hệ mai sau.

4 nhận xét:

  1. các biện pháp bảo vệ môi trường phải luôn luôn được chú trọng và phát triển mạnh hơn nữa, thêm đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ đó để triển khai các công tác quần chúng trong việc góp sức bảo vệ môi trường

    Trả lờiXóa
  2. các đô thị lớn ở các nước trên thế giới hằng năm thải lượng chất thải khí CO2, khí nhà kính rất lớn, ảnh hưởng nguy kịch đến môi trường sinh thái của con người và các sinh vật khác trên trái đất, vì thế từng hành động nhỏ của chúng ta cũng có thể làm thay đổi môi trường sống

    Trả lờiXóa
  3. Cần phải đề cao, chú ý đẩy mạnh đến công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, các cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội cần phải phối hợp với người dân để thực hiện triệt để công tác này. Sở dĩ, người dân đóng vai trò rất quan trọng vì mỗi hành động nhỏ của người dân đều có ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống xã hội

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ đâu cách đây gần 1 năm có vụ cháy, sau đó kinh phí hỗ trợ rót về được chính quyền trích một phần để bảo vệ môi trường, nay đọc lại bài này cũng thấy có sự tương quan, thấy đồng quan điểm về việc môi trường xanh cần được bảo vệ tuyệt đối

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog