Chia sẻ

Tre Làng

Hành động hào hiệp của Nga và sự xuyên tạc của truyền thông phương Tây

Lâm Trực@

Năm 2001, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định xóa 9.53 tỷ USD trong tổng số nợ 11.03 tỷ USD mà Việt Nam đã vay từ Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nga đối với Việt Nam. Không chỉ xóa nợ, Liên Xô còn viện trợ không hoàn lại rất nhiều cho Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến và giai đoạn tái thiết sau chiến tranh. Số nợ còn lại trị giá 1.5 tỷ USD đã được thỏa thuận thanh toán qua các dự án liên doanh với Nga trên lãnh thổ Việt Nam, và không phải trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, hành động này không phải là duy nhất. Nga, dưới sự lãnh đạo của Putin, đã xóa nợ cho tất cả các quốc gia từng mắc nợ Liên Xô cũ, và thậm chí cả các khoản vay mới sau năm 2000, như trong trường hợp của Iraq. Đến năm 2016, Nga đã xóa nợ cho nhiều quốc gia với tổng số tiền lên tới 140 tỷ USD. Nếu tính theo thời giá hiện nay, con số này sẽ còn lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, hành động hào hiệp này của Nga không được truyền thông phương Tây đánh giá cao. Trái lại, họ lại ra sức chỉ trích và xuyên tạc, cho rằng đây là "mưu mô chính trị sâu sắc" của Nga. Một số ý kiến cho rằng Nga "buộc phải xóa nợ" vì các khoản nợ này vốn thuộc về Liên Xô, không phải của Nga. Đây là một lập luận thiếu công bằng và không phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

Để hiểu rõ hơn về sự bất công này, hãy so sánh với cách một số nước lớn khác xử lý vấn đề nợ của Việt Nam. Sau chiến tranh, Việt Nam vẫn phải trả nợ một khoản lớn cho Hoa Kỳ. Khoản tiền 145 triệu USD, bao gồm nợ gốc và lãi, đã được yêu cầu thanh toán ngay lập tức để bình thường hóa quan hệ. Đây là một khoản tiền rất lớn đối với một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh và đang bị bao vây, cấm vận.

Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa cách Nga và một số nước phương Tây xử lý vấn đề nợ. Trong khi Nga chủ động xóa nợ và viện trợ, thì một số nước khác lại đòi hỏi thanh toán nợ trong bối cảnh kinh tế khó khăn của Việt Nam.

Nga, trong bối cảnh đối mặt với các khoản nợ khổng lồ khi Putin tiếp quản sau thời kỳ B.Yeltsin, vẫn quyết định xóa nợ cho nhiều quốc gia. Khi đó, Nga đang gánh khoản nợ lên tới 150 tỷ USD, bao gồm gần 50 tỷ USD nợ với Câu lạc bộ Paris. Quyết định xóa nợ cho các quốc gia khác cho thấy tinh thần hào hiệp và sự hỗ trợ quốc tế mà Nga dành cho các nước từng có quan hệ với Liên Xô.

Việc truyền thông phương Tây liên tục ra rả những luận điệu thiếu căn cứ về hành động của Nga không chỉ làm méo mó sự thật mà còn phản ánh một cách nhìn thiếu thiện chí. Trong khi đó, hành động của Nga đã giúp đỡ rất nhiều quốc gia thoát khỏi gánh nặng nợ nần, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và quan hệ quốc tế.

Việt Nam, là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được sự hỗ trợ này, luôn trân trọng sự giúp đỡ từ Nga. Việc xóa nợ không chỉ giúp Việt Nam giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn củng cố quan hệ hai nước, tiếp tục phát triển mạnh mẽ qua các dự án hợp tác kinh tế và đầu tư.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc nhìn nhận và đánh giá đúng đắn các hành động hỗ trợ quốc tế là rất quan trọng. Hành động xóa nợ của Nga nên được nhìn nhận như một biểu hiện của tình hữu nghị và hợp tác quốc tế, thay vì bị bóp méo bởi những luận điệu chính trị thiếu thiện chí. Lịch sử và sự thật cần được tôn trọng, để chúng ta có thể xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình hơn.

Nhìn chung, hành động của Nga trong việc xóa nợ cho Việt Nam và nhiều quốc gia khác là một biểu hiện rõ ràng của tinh thần quốc tế đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Đừng để những luận điệu xuyên tạc làm lu mờ sự thật này. Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá đúng đắn những hành động hào hiệp và công bằng trong quan hệ quốc tế, để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

P/s: Số liệu được lấy từ bài viết "Nga hào hiệp nhất thế giới: Xóa nợ trăm tỷ USD" đăng trên tờ Dân Trí và bài viết của Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn mới đây.

10 nhận xét:

  1. Phải nhìn vào những hành động thực tế, mới thấy - mới biết được ai là bạn, ai là thù, ai là anh em. Mình thật sự khâm phục ông Putin khi mà ngày đó đất nước ông cũng đang trong giai đoạn khó khăn, vậy mà vẫn quyết định xóa nợ cho Việt Nam ta, trong khi các nước khác thì lợi dụng khoản nợ đó để gây các áp đặt khó khăn cho Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lòng biết ơn là điều cơ bản cần phải ó của mỗi con người với nhau. Nga đã, đang và sẽ là người bạn lớn tin cậy tuyệt đối với Việt Nam. Mỹ, Trung không thể có được lòng tin như vậy...

      Xóa
  2. Chứ đâu phải như mấy thằng Mẽo và phương tây, hay cả thằng hàng xóm trung quốc, ngoài mặt thì nói hòa bình hợp tác, xong quay đi thì đâm sau lưng, thậm chí là đâm trực diện. Cả hai thằng đều là đối tác chiến lược toàn diện đấy, mà chỉ muốn thiết lập quan hệ đó để giành lợi thế với đối thủ của mình thôi, chứ vẫn làm nhiều chuyện sau lưng ta như thường

    Trả lờiXóa
  3. mối quan hệ thân thiết gắn bó của hai quốc gia ngày càng đi đến những cột mốc đáng nhớ và quan trọng hơn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của hai nước, vì vậy các thế lực thù địch nhìn thấy và ghen tị là điều đương nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa hai nước

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam và Liên bang Nga, trước đây là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) luôn có mối quan hệ truyền thống rất đặc biệt. V.I. Lenin và Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã đưa đến bước ngoặt trên hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên Xô, sau này là Liên bang Nga, luôn là người bạn lớn, ân tình, son sắt, thủy chung của Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nga và Cu Ba vẫn là hai quốc gia luôn có sự tin tưởng tuyệt đối về ngoại giao với chúng ta. Với Nga không chỉ là về vũ khí, đan dược mà đó còn là sự giao hảo cho mối quan hệ đã và đang phát triển bền vững. Với CuBa, một nền y tế hùng mạnh và là một quốc gia luôn thể hiện tình cảm với chúng ta trên rất nhiều lĩnh vực. Quả thật rất may mắn

      Xóa
  5. Mẽo và Nato vẫn nuôi cả một lũ "dân chủ học", "người tù lương tâm" đủ thể loại danh xưng mĩ miều để ngày đêm chống phá Việt Nam đây. Với lượng tài chính dư giả do cướp bóc và bán vũ khí từ chiến tranh của mình thì bọn này đủ sức để nuôi cả 2 triệu thằng phản động và chi phối cả LHQ để tìm cách cho nước ta vào danh sách các nước vi phạm dân chủ theo tiêu chí mà chúng nó tự đặt ra

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là Nga và Việt Nam luôn là đồng minh đáng tin cậy của nhau trên mọi mặt trận mà. Mối quan hệ mật thiết ấy không chỉ thể hiện qua những dấu mấu, sự kiện to lớn mang tính lịch sử mà còn từ những hành động nhân văn và mang tính chất xây dựng khi Nga hỗ trợ Việt Nam về mặt tài chính như trên

    Trả lờiXóa
  7. Ngày trước, mỗi năm Việt Nam trả cho Nga khoảng 80 triệu USD. Nên nhớ vào thời điểm bây giờ thì 80 triệu USD với Việt Nam như muỗi, nhưng hồi đó là cả một vấn đề cực lớn. Khoản tiền 11 tỷ đô được xóa, giúp Việt Nam tích lũy tiền, vật trả nợ để quyết định khởi công xây nhà máy thủy điện Sơn La, làm được bao nhiêu thứ luôn

    Trả lờiXóa
  8. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga Xô Việt nó đi vào lích sử và là mối quan hệ bền đẹp, chân thành chứ không như mấy anh tây chơi với nhau, nhìn ngoài thì oai phong, hùng hậu nhưng thực ra chỉ là sân chơi của các anh nhà giàu, có móc nối quyền lợi thì đến với nhau, chứ mất cân bằng hoặc mâu thuẫn tí xem, biết tay nhau liền

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog