Chia sẻ

Tre Làng

Kỷ luật Phó Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên: Quyết tâm chống tham nhũng từ nội bộ

Lâm Trực@

Hà Nội, 15/06/2024 - Ngày 15/06/2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã ra thông báo kết luận kỳ họp thứ 42, trong đó đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Yên. Ảnh: Internet

Quyết định này được đưa ra sau khi UBKT TƯ đã tiến hành thẩm tra, xác minh và kết luận ông Yên đã có những vi phạm nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vụ việc ông Nguyễn Văn Yên vi phạm là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo cao cấp, giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Việc UBKT TƯ quyết định thi hành kỷ luật ông Yên thể hiện quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Đảng và Nhà nước luôn kiên định lập trường chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ sống còn của chế độ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, bất kể chức vụ, địa vị cao đến đâu.

Vụ việc của ông Nguyễn Văn Yên cũng cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là đối với những cán bộ lãnh đạo cao cấp. Cần có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả để hạn chế tối đa những vi phạm xảy ra.

Người dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ quyết định của UBKT TƯ và mong rằng những vụ việc tương tự như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng liêm chính, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo cao cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức được trách nhiệm của bản thân, cần tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những tấm gương sáng cho nhân dân noi theo.

Người dân tin rằng, với sự quyết tâm của Đảng và sự đồng lòng của toàn dân, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu mạnh.

9 nhận xét:

  1. Đúng là pháp luật là không có vùng cấm, bất cứ cá nhân nào kể cả ở cương vị nào, vị trí nào cũng phải trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Và đã sai thì phải chấp nhận chịu hình thức xử lý theo đúng như những gì mà pháp luật quy định thôi. Cũng mong pháp luật nước ta xử lý thật mạnh tay đến tận gốc rễ những kẻ vi phạm, kể cả những kẻ nhen nhóm ý định

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đừng nghĩ cán bộ lãnh đạo cấp cao là sẽ có thể thoát được tội, trước sau gì những hành vi của bản thân cũng sẽ bị phát hiện và xử lí nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, lam gương cho những đối tượng nào còn có tư tưởng mờ ám thì hãy loại bỏ ngay nếu muốn tiếp tục làm việc

      Xóa
  2. Pháp luật không có vùng cấm là như vậy. Bất kỳ là ai, giữ chức vụ gì đều bình đẳng trước pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật và không bao giờ được đứng trên pháp luật cả. Đã sai, đã vi phạm thì đều phải chịu xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Không né tránh, không có ngoại lệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng, phải như vậy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với bất cứ trường hợp nào có hành vi vi phạm quy định, dù là sai phạm ở những chức vụ trong quá khứ, nhưng vẫn sẽ bị xử lí theo đúng quy định của pháp luật, đừng nghĩ mình sẽ thoát chót lọt

      Xóa
  3. tiếp tục là những cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý dưới hình thức kỷ luật, kể cả đối với những cán bộ có hành vi sai phạm từ trước đây, từ những nhiệm kỳ, chức vụ trước, tất cả đều phải xử lí nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại đối với bất cứ trường hợp nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là pháp luật không có vùng cấm mà, phải xử lý những trường hợp này thật nghiêm để răn đe cũng như ngăn chặn các hành vi sai phạm tương tự đã, đâng và sẽ diễn ra. Đã sai thì phải chịu, sao mấy ông này không chịu nghĩ trước hậu quả hay sao ý nhỉ ?

      Xóa
  4. công cuộc phòng chống tham nhũng, thanh lọc bộ máy trong sạch của Đảng và Nhà nước ta ngày càng quyết liệt và chặt chẽ hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ ngày càng được sàng lọc chặt chẽ hơn, trong sạch hơn, đảm bảo chất lượng từng cá nhân và hiệu quả trong công việc

    Trả lờiXóa
  5. Mùa Xuân21:57 17/6/24

    Ban Nội chính trực tiếp lo công việc của Đảng, thế mà một lãnh đạo ban lại vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, đây là điều không được phép xảy ra, cũng may ủy ban kiểm tra phát hiện sớm, chứ tuổi nghề bác chưa hết, để một thời gian nữa bác làm trầm trọng hậu quả thì đúng là khó lường

    Trả lờiXóa
  6. Lãnh đạo cấp cao của Đảng mà cũng bị đưa ra xử lý công khai khi có sai phạm thì đủ hiểu trung ương đang quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực như thế nào, một lần nữa hoan ngênh việc đốt lò, củi phải to như vậy mới đã

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog