Chia sẻ

Tre Làng

Nguy cơ tiềm ẩn từ hàng giả, hàng nhái: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc buôn bán đậu tương giả tại Hà Nội

Khoai@

Hà Nội, 23/6/2024 - Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 (Cục QLTT TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh xử lý một vụ việc có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là đậu tương.

Ảnh minh họa

Tại Hộ kinh doanh tại tổ 9, thị trấn Đông Anh, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 330 bao hạt đậu tương mang nhãn hiệu Lamson Global và 250 bao hạt đậu tương nhãn hiệu Minh Khang, cùng với 250 vỏ bao bì nhãn hiệu Minh Khang, 1 cuộn chỉ khâu miệng bao, và 1 máy khâu miệng bao. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ và có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, sản xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc sử dụng hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm. Sử dụng những sản phẩm này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Chính quyền Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, cần có sự chung tay của mỗi cá nhân trong việc nâng cao ý thức, cẩn trọng khi mua sắm, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng.

Hãy bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách nói KHÔNG với hàng giả, hàng nhái!

6 nhận xét:

  1. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng dễ bị làm giả, mạo nhãn. Cần xử lý nghiêm minh các hành vi tương tự như trên, đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

    Trả lờiXóa
  2. cũng là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm. Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng uy tín thương hiệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngành thực phẩm mà vẫn còn làm hàng giả hàng nhái như này thì chắc chắn sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng, vì vậy những khâu kiểm tra chất lượng hàng hoá ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn

      Xóa
  3. Mùa Xuân21:47 24/6/24

    Vẫn còn rất nhiều hàng giả hàng kém chất lượng ngập tràn trên thị trường, lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra để phát hiện nhiều vụ việc hơn nữa, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân nhất là tại các chợ đầu mối, kho bãi nơi phục vụ cho số đông cư dân sinh sống

    Trả lờiXóa
  4. buôn bán bây giờ quan trọng là có tâm, có đạo đức thì kiểu gì người ta cũng sẽ biết đến chất lượng của mình và được chia sẻ tiếng tăm rộng rãi, chứ nếu chỉ biết làm ăn dối trá để trục lợi cho bản thân như này thì trước sau gì cũng bị phát hiện, thậm chí là xử lí theo đúng quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Ngần này đậu mà tuồn vào thị trường thì người dân tại địa phương sẽ chịu hậu quả trực tiếp, đúng với câu tiền mất tật mang luôn, cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời đã giúp người dân xóa bỏ đi nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog