Chia sẻ

Tre Làng

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội: Bước tiến minh bạch và chủ động

Khoai@

Hà Nội, 20/6/2024 - Trong những năm gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc trong việc minh bạch hóa và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây không chỉ là một sự phát triển về mặt quản lý mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và tiến bộ của cơ quan này trong việc đảm bảo sự minh bạch và công khai thông tin, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Vai trò trung tâm trong quản lý báo chí

Sở TT&TT Hà Nội đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý và định hướng hoạt động báo chí tại Thủ đô. Với vị trí trung tâm của cả nước, công tác quản lý báo chí tại Hà Nội không chỉ ảnh hưởng đến địa phương mà còn có tác động lớn tới toàn quốc. Nhờ vào sự chủ động và minh bạch, Sở TT&TT Hà Nội đã xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền quan trọng, đảm bảo các thông tin được cung cấp đầy đủ và chính xác.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cung cấp thông tin cho báo chí trong vụ Tiktoker Vũ Minh Lâm. Ảnh: Bảo Nguyên

Phó Giám đốc Sở, bà Nguyễn Thị Mai Hương, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin minh bạch, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ. Sở TT&TT Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Đề án "Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025", và Kế hoạch truyền thông về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Chủ động trong công tác truyền thông

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách, Sở TT&TT đã tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông. Theo đó, Sở TT&TT Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí.

Bà Hương cho biết, Sở TT&TT Hà Nội đã thiết lập nhiều hình thức cung cấp thông tin cho báo chí như họp báo, phỏng vấn, email và văn bản. Đồng thời, Sở thường xuyên tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề dư luận quan tâm, kết nối trực tuyến tới 30 điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã để lãnh đạo địa phương có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi từ phóng viên.

Đảm bảo minh bạch và hiệu quả

Thời gian qua, Sở TT&TT Hà Nội đã thiết lập và duy trì các nhóm phóng viên trên mạng xã hội Zalo, cung cấp hơn 400 nội dung thông tin cho báo chí hàng năm qua nhiều kênh khác nhau như Cổng Thông tin điện tử, email, họp báo và mạng xã hội. Đặc biệt, đối với những vấn đề, chính sách được dư luận và báo chí quan tâm, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan để cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Sở TT&TT Hà Nội cũng chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở gồm hơn 579 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và 19 trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền. Đây là một trong những bước đi quan trọng để thông tin lan tỏa có trọng tâm, trọng điểm, thu hút sự quan tâm của công chúng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin điện tử.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Sở TT&TT Hà Nội đã chủ động tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác truyền thông, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. 

Trong năm 2023, Sở đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều lớp tập huấn về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thu hút sự tham gia của hơn 700 cán bộ các phường, xã.

Những nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc minh bạch hóa và cung cấp thông tin cho báo chí đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc chủ động trong công tác truyền thông không chỉ giúp các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tạo động lực cho sự nghiệp phát triển của Hà Nội, đảm bảo sự công khai, minh bạch và đồng thuận xã hội.

1 nhận xét:

  1. Công tác báo chí cũng như định hướng thông tin trên các không gian là trách nhiệm của sở thông tin, thời điểm hiện tại sở ban ngành nào cũng cật lực vừa làm việc vừa thanh lọc, thế mà để thông tin trái chiều xuất hiện nhiều đặc biệt là từ cánh nhà báo là không được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog