Chia sẻ

Tre Làng

Cảnh giác với thủ đoạn “Góp vốn kinh doanh”: Bài học từ vụ Lưu Thị Thơ

Lâm Trực@

Hà Nội, 21/7/2024 - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc tiếp cận thông tin và cơ hội đầu tư trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và phổ biến. Vụ việc của Lưu Thị Thơ ở Thường Tín, Hà Nội, là một điển hình rõ nét của thủ đoạn lừa đảo qua hình thức “góp vốn kinh doanh” mà chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác.

Từ lời hứa đến hiện thực

Lưu Thị Thơ, một phụ nữ sinh năm 1981, đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2021, Thơ đã thực hiện một loạt hành vi lừa đảo tinh vi, lợi dụng sự cả tin của người khác để chiếm đoạt tổng cộng 5,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Thơ đã lừa đảo một cách bài bản bằng cách đưa ra thông tin giả về việc kinh doanh thuốc tân dược và que test COVID-19. Cô ta rủ nhiều người góp vốn với hứa hẹn sẽ trả lại tiền cùng lãi suất cao sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, thực tế, sau khi nhận tiền, Thơ không chỉ không thực hiện những gì đã hứa mà còn sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Một trong những nạn nhân là chị Đinh Thị Hồng N., người đã tin tưởng và góp 500 triệu đồng vào dự án “kinh doanh que test COVID-19” của Thơ. Sau khi không nhận được tiền gốc và lãi theo hứa hẹn, chị N. mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa. Thơ chỉ trả lại một phần nhỏ 4 triệu đồng và sử dụng số tiền còn lại để trả nợ cho một cá nhân khác.

Tương tự, Thơ đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của chị Đặng Thị H., 2,2 tỷ đồng của chị Đặng Thị Vân D., và gần 1 tỷ đồng từ các nguồn khác. Cô ta viết giấy vay nợ với mục đích kinh doanh, nhưng thực tế lại dùng tiền vào việc trả nợ cá nhân và chi tiêu khác. Các bị hại yêu cầu Thơ phải trả lại số tiền đã bị chiếm đoạt, nhưng chỉ nhận lại được một phần nhỏ.

Thực trạng và hậu quả

Ảnh minh họa

Vụ việc của Lưu Thị Thơ không phải là một trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, nhiều vụ lừa đảo tương tự đã xảy ra với chiêu trò “góp vốn kinh doanh”. Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người bị cuốn vào bẫy mà không hề hay biết. Những kẻ này thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc lòng tin của người khác để trục lợi, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc góp vốn vào các dự án không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, cần được xem xét kỹ lưỡng. Hầu hết các vụ lừa đảo đều dựa trên sự mập mờ và thiếu minh bạch, khiến nạn nhân dễ bị lừa gạt.

Cách nhận biết và tránh xa cạm bẫy

Để bảo vệ bản thân khỏi các chiêu trò lừa đảo, người dân cần lưu ý một số điểm quan trọng:

Xác minh thông tin: Trước khi đầu tư hoặc góp vốn vào bất kỳ dự án nào, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về dự án và chủ đầu tư. Xác minh các giấy tờ pháp lý, giấy phép kinh doanh và đánh giá uy tín của đối tác.

Đừng tin tưởng quá sớm: Nếu ai đó hứa hẹn lợi nhuận cao một cách quá dễ dàng hoặc quá nhanh, hãy cẩn thận. Các cơ hội đầu tư hợp pháp thường đi kèm với rủi ro và yêu cầu sự nghiên cứu cẩn thận.

Yêu cầu hồ sơ rõ ràng: Luôn yêu cầu và kiểm tra các chứng từ, hợp đồng rõ ràng trước khi giao tiền. Đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận đều được ghi rõ bằng văn bản và có sự chứng thực từ các cơ quan chức năng nếu cần.

Cảnh giác với các “Chiêu” kích thích: Cẩn thận với các chiêu trò dụ dỗ hoặc khuyến khích bạn đầu tư bằng cách tạo ra cảm giác khẩn trương hoặc áp lực. Đây là những dấu hiệu cảnh báo của các thủ đoạn lừa đảo.

Vụ việc của Lưu Thị Thơ đã làm nổi bật một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội hiện nay. Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi. Đầu tư thông minh và cẩn thận là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và quyền lợi của chính mình.

P/s: Hãy chia sẻ thông tin này để giúp mọi người cùng nâng cao ý thức và phòng tránh các cạm bẫy lừa đảo. Chúng ta cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết, bởi chỉ khi hợp tác và cảnh giác, chúng ta mới có thể bảo vệ mình và cộng đồng khỏi những kẻ lừa đảo bất lương.

2 nhận xét:

  1. Nhiều người cảm thấy tin tưởng người ta và đưa tiền cho họ cầm bởi vì nghĩ là nếu họ có lừa đảo thì họ cũng không chạy đi đâu được, báo công an cái là bắt được ngay, nên là không lo mất tiền. Tuy vậy họ lại quên mất là họ nợ nần thiếu tiền nên mới lừa đảo, vì vậy vừa cầm tiền của mình cái thì họ trả nợ rồi cũng tiêu xài hết ngay. Nên có bắt được cũng chả lấy lại được tiền. Họ thì cũng đường cùng rồi nên chả lo ngồi tù nữa

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn là những người tham tiền muốn ngồi một chỗ mà tiền chảy về túi cho dù không có một chút kinh nghiệm nào về chỗ mình đổ vốn vào, không chỉ với chị Thơ mà nhiều đối tượng cũng đang thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog