Chia sẻ

Tre Làng

Cuộc chiến chống buôn bán người: Nỗ lực không mệt mỏi của Công an Đồng Nai

Lâm Trực@

Ngày 5/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, giải cứu kịp thời hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia và bàn giao đối tượng Trần Xuân Trường cho Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi mua bán người. Đây là một thành công đáng ghi nhận trong nỗ lực đấu tranh chống tội phạm buôn bán người xuyên biên giới của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Trần Xuân Trường tại cơ quan công an

Từ sáng sớm ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an tỉnh Bắc Giang. Hai nạn nhân, T.A.Th. (sinh năm 2007) quê Bắc Giang và H.V.L. (sinh năm 2007) quê Lạng Sơn, đang trên đường di chuyển qua địa phận Đồng Nai hướng về TP. Hồ Chí Minh. Nhờ sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp, tổ công tác đã phát hiện và giải cứu thành công hai nạn nhân, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Xuân Trường.

Theo lời khai của Trường tại cơ quan công an, hắn đã bị lừa sang Campuchia từ tháng 2/2024 qua lời hứa hẹn công việc lương cao trên mạng xã hội. Khi đến nơi, Trường bị ép sử dụng tài khoản trên app “Tình yêu” để lừa đảo nam giới người Việt Nam. Sau khi không đạt chỉ tiêu và bị đe dọa, Trường đã xin gia đình chuyển tiền chuộc mình về. Tuy nhiên, vào đầu tháng 6/2024, Trường lại tiếp tục bị dụ dỗ với lời hứa hẹn công việc phụ bếp, và lần này hắn đã tham gia vào việc lừa người khác sang Campuchia.

Thiếu tá Trần Khắc Việt, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hoạt động của loại tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia đang diễn biến phức tạp và gây hậu quả khôn lường. Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, lương cao, nhưng thực chất là để bán cho các công ty, cơ sở tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, các nhà thổ và cơ sở giải trí. Những nạn nhân này nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, quay phim gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc, hoặc bán cho các cơ sở khác.

Trong bối cảnh này, công an Đồng Nai đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác ngăn chặn và đấu tranh chống lại loại tội phạm này. Sự nhạy bén, linh hoạt và quyết tâm của lực lượng công an đã giúp giải cứu nhiều nạn nhân khỏi những hoàn cảnh nguy hiểm, đồng thời đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng công lý.

Công an đang làm việc với nạn nhân T.A.Th

Công an làm việc với nạn nhân H.V.L

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng buôn người, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép với lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. Khi có nhu cầu đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ, liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ. Nếu phát hiện hành vi tổ chức, môi giới, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh trái phép, đề nghị người dân báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự thành công của Công an Đồng Nai không chỉ thể hiện qua những vụ việc cụ thể mà còn là một phần trong chiến lược dài hơi nhằm đối phó với các hình thức tội phạm mới trong thời đại kỹ thuật số. Những nỗ lực của họ không chỉ bảo vệ an toàn cho những nạn nhân bị lừa bán mà còn góp phần cảnh báo cộng đồng về những nguy cơ tiềm ẩn.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn người cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời, sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cộng đồng là vô cùng quan trọng. Chỉ có sự đồng lòng và quyết tâm của toàn xã hội mới có thể ngăn chặn triệt để vấn nạn buôn người, bảo vệ những người yếu thế khỏi sự lừa đảo và bạo lực.

Nhìn lại những gì đã đạt được, chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn an toàn cho nhân dân. Những chiến công như của Công an Đồng Nai là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của các chiến sĩ công an trên cả nước.

13 nhận xét:

  1. tội phạm buôn bán người ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, xảo quyệt hơn, không chỉ lừa được nạn nhân mà còn qua mắt cả cơ quan chức năng, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi của mình để đạt được mục đích, vì thế mọi người phải hết sức thận trọng

    Trả lờiXóa
  2. những thông tin này cần được tuyền truyền rộng rãi hơn nữa để được nhiều người biết đến, từ đó họ có được kiến thức cũng như cách đề phòng hành vi lừa đảo của các loại tội phạm này, không để cho chúng có cơ hội lộng hành, thực hiện thêm nhiều hành vi phạm tội hơn nữa

    Trả lờiXóa
  3. rất nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa, tiền mất không đòi lại được, sang bên đó rồi thì không biết đường mà trở về nữa, đến khi nhận ra thì những tên lừa đảo thì đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, vì vậy mọi người phải hết sức đề phòng, đặc biệt là những khu vực hay có nhiều người dân xuất khẩu lao động ra nước ngoài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân mình còn một bộ phận đáng kể còn có nhận thức rất ít về những vấn đề như thế này, mà bọn tội phạm thì lại biết điều đó rất rõ. Chính vì thế không lạ khi cứ tiếp nối người này đến người kia bị lừa bởi những kẻ như thế này, với những lí do nghe rất điêu "việc nhẹ lương cao"

      Xóa
    2. Tôi thấy mặc dù báo chí truyền thông tuyên truyền rất nhiều nhưng có vẻ bộ phận cần được tuyên truyền nhất thì chưa được tiếp cận, hoặc chưa tiếp cận được. Vậy nên phải tuyên truyền thế nào tận nơi cho họ để họ nhận thức được cụ thể vấn đề, cái này chính quyền mỗi địa phương có trách nhiệm rất lớn

      Xóa
    3. Bản thân các đối tượng cũng từng là bị hại trước đó, khi sang đến nơi thì bị những đối tượng chủ chòm khống chế bắt làm việc cho chúng nếu không sẽ bị ngược đãi đánh đập dã man và nhiều sự tra tấn khác. Thế nên việc giải cứu thì phải giải cứu đồng loạt để tránh người này thoát nhưng người sau vẫn mắc lưới

      Xóa
  4. bị lừa rồi mới phát hiện ra thì lúc đó đã quá muộn màng rồi, lúc đó lại cứ tiếc là vì sao mình không biết đến sớm hơn để có cách mà đề phòng, mà tránh đi, phòng hơn chống, những loại tội phạm nguy hiểm như này thì càng phải có cách ngăn chặn sớm để không xảy ra hậu quả đáng nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  5. cũng may là lực lượng công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang đã giải cứu kịp thời hai nạn nhân trong vụ việc lần này, cũng là kịp thời bắt tên tội phạm để hắn không còn có khả năng tiếp tục đi lừa đảo những người khác nữa, nếu không hậu quả đúng là không thể lường trước được

    Trả lờiXóa
  6. Quá may mắn cho hai nạn nhân trên. Toàn là những đứa trẻ mới lớn, sinh năm 2007 thì giờ còn chưa cả học xong trung học phổ thông, nhận thức chưa đủ trưởng thành nên dễ bị lừa. Thử tưởng tượng những đứa trẻ này bị lừa sang đó thật thì liệu chúng còn có thể lớn lên bình thường được không

    Trả lờiXóa
  7. Bằng những lời hứa đầy tương lai, lời dụ dỗ mật ngọt thì những đứa trẻ mới lớn, những trẻ vị thành niên đã tin tưởng giao phó số phận của mình cho những người xa lạ, không hề thân quen gì với hy vọng được làm những công việc nhẹ, lương cao. Điều này đánh vào tâm lý của những đứa trẻ, từ đó dễ dàng mua chuộc và lừa để buôn người trái phép

    Trả lờiXóa
  8. Mặc dù lực lượng Công an giữ vai trò chủ công, nhưng công tác phòng, chống tội phạm mua bán người chỉ thật sự hiệu quả khi tất cả mọi người thức cảnh giác, để bảo vệ chính bản thân mình; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích cực phối hợp đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này

    Trả lờiXóa
  9. Người dùng mạng bây giờ cần cẩn thận với những tài khoản chủ động làm quen đế đặt các vấn đề đem lại lợi ích cao từ đó dẫn dụ người dùng làm theo chỉ dẫn của các tài khoản lạ này, đến khi vỡ lẽ ra thì hậu quả khôn lường, lực lượng Công an nghiệp vụ tốt đến đâu cũng cần sự cảnh giác của người dân

    Trả lờiXóa
  10. Đến từ thực trạng đối tượng lừa đảo cũng là bị hại trong chính cái nơi mà họ đang sinh sống thì công tác đấu tranh cũng nên có quan điểm mềm hơn trong việc xử lý các đối tượng nếu bắt được vì họ cũng bất đắc dĩ, bị ép mới phải đi lừa những người khác chứ không được một lợi lộc gì, cũng không phải có chủ ý từ ban đầu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog