Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu bảo vệ sức khỏe người dân

Khoai@

Hà Nội, 11/07/2024 - Trong bối cảnh nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập đang hiện hữu, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp quyết liệt để bảo vệ sức khỏe của người dân. Sự quan tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp của lãnh đạo thành phố cùng Sở Y tế Hà Nội đã được thể hiện rõ nét qua những hành động kịp thời và hiệu quả.

Sẵn sàng đối phó

Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh có thể bùng phát, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tập huấn phòng, chống bệnh bạch hầu cho các quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn. Buổi tập huấn được tiến hành trực tuyến, đảm bảo thông tin được truyền đạt đến mọi đơn vị một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Vũ Cao Cương, đã nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Bộ Y tế, UBND thành phố và Sở Y tế về công tác phòng, chống bệnh bạch hầu. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Chủ động phòng ngừa, giám sát

Trên địa bàn Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu, nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã chủ động tăng cường công tác phòng chống, không để dịch lây lan. Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã cung cấp hướng dẫn giám sát, phòng chống và chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu theo quy định của Bộ Y tế. Những thông tin này giúp các đơn vị y tế trên địa bàn nắm rõ quy trình và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Truyền thông và nâng cao nhận thức

Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh bạch hầu. Người dân được khuyến cáo tiêm chủng đầy đủ vaccine, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và duy trì vệ sinh cá nhân tốt. Những biện pháp này nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Sự quan tâm và chuyên nghiệp của lãnh đạo thành phố

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động nhanh chóng của chính quyền thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã thể hiện rõ sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Việc tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về phòng chống bệnh bạch hầu cho các đơn vị y tế cho thấy trách nhiệm cao và tinh thần chuyên nghiệp của lãnh đạo thành phố. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh mà còn tạo niềm tin vững chắc cho người dân về khả năng ứng phó của hệ thống y tế.

Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của chính quyền đối với sức khỏe người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế, việc tăng cường giám sát và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng là những bước đi đúng đắn để bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã và đang làm hết sức mình để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người dân thủ đô.

4 nhận xét:

  1. bệnh bạch hầu này nguy hiểm hơn Covid 19 nhiều vì tỉ lệ tử vong của nó cao, dễ lây lan và dễ phát bệnh nếu cơ thể không có kháng thể. Người dân cần tăng ý thức bảo vệ bản thân và gia đình, đeo khẩu trang khi giao tiếp, tiếp xúc với người khác. Tiên vacxin phòng ngừa để ngăn chặn khả năng bị nhiễm bệnh

    Trả lờiXóa
  2. rất hoan nghênh động thái tích cực, kịp thời của Hà Nội không chỉ trong công tác phòng chống mà còn phổ biến, tuyên truyền những vấn đề liên quan dịch bệnh bạch hầu của TP Hà Nội. Việc này cho thấy Thủ đô Hà Nội luôn đặt sự an toàn, sức khỏe và lợi ích của người dân lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa
  3. Đơn vị thường trực công tác y tế dự phòng của thành phố đã có hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu theoqQuyết định của Bộ Y tế. Đồng thời, cập nhật thông tin, giải đáp, hướng dẫn quy trình chuyên môn công tác phòng, chống bệnh bạch hầu cho các đơn vị.

    Trả lờiXóa
  4. Những nội dung truyền thông được ngành y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện là tiêm chủng đầy đủ vaccine; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; người mắc bệnh phải được đến khám, điều trị đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog