Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Chánh Văn phòng UBMTTQ Hà Tĩnh bị khởi tố: Từ lợi dụng chức vụ đến mất lòng tin

Lâm Trực@

Hà Tĩnh, 21/7/2024 - Việc ông Dương Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, bị khởi tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là một cú sốc lớn đối với dư luận. Vụ việc này không chỉ làm dấy lên những câu hỏi về sự minh bạch và trách nhiệm của các cán bộ công quyền, mà còn tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng về việc lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân.

Trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, nơi làm việc của ông Dũng khi bị khởi tố điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: Hưng Phúc.

Diễn biến vụ việc

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Anh Dũng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có ông Đặng Đình Nam, cán bộ công chức địa chính xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ sơ điều tra cho thấy, vào giữa năm 2021, ông Dũng khi đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn đã mua lại đất của một hộ dân trên địa bàn. Phần lớn diện tích này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Dũng đã hợp thức hóa để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chuyển sang cho bố mẹ vợ đứng tên trước khi chia lô, tách thửa để bán.

Đáng chú ý, Đặng Đình Nam, cán bộ địa chính, đã biết rõ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, nhưng vẫn ký xác nhận và trình lên cho ông Dũng ký. Hành vi này khiến UBND huyện Thạch Hà hoàn tất hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng.

Hệ quả của vụ việc

Vụ việc này mang lại nhiều hệ quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Dũng và ông Nam, mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với hệ thống công quyền. Khi một cán bộ cấp cao như ông Dũng, người lẽ ra phải là biểu tượng của sự minh bạch và trách nhiệm, lại lợi dụng chức vụ quyền hạn vì lợi ích cá nhân, điều này đã gây ra một cú sốc lớn.

Hành động của ông Dũng và ông Nam không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá vỡ lòng tin của người dân đối với những người lãnh đạo. Người dân kỳ vọng vào sự công bằng và minh bạch từ các cán bộ công quyền, nhưng những vụ việc như thế này lại tạo ra cảm giác mất lòng tin và sự hoài nghi đối với cả hệ thống.

Nhận định

Việc khởi tố ông Dương Anh Dũng và Đặng Đình Nam là một bước đi đúng đắn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Điều này cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc làm sạch bộ máy công quyền, không dung túng cho những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn vì mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, vụ việc cũng đặt ra nhiều câu hỏi về cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực trong hệ thống công quyền. Làm thế nào để những hành vi tương tự không thể xảy ra? Làm thế nào để đảm bảo rằng các cán bộ công quyền luôn hành động vì lợi ích của cộng đồng, chứ không phải vì lợi ích cá nhân?

Vụ việc này cho thấy quyền lực đi kèm với trách nhiệm và sự minh bạch và bất kỳ hành vi nào lợi dụng chức vụ quyền hạn vì lợi ích cá nhân đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Việc khởi tố ông Dương Anh Dũng và Đặng Đình Nam là một động thái quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để xây dựng một hệ thống công quyền minh bạch, công bằng và có trách nhiệm. Chỉ khi đó, niềm tin của người dân đối với hệ thống công quyền mới được củng cố.

7 nhận xét:

  1. Hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Tuy nhiên, trước những quy chế, chế tài xử lý hiện nay có thể nói là hoàn toàn đủ sức răn đe những trường hợp này

    Trả lờiXóa
  2. Một số hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Do đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng

    Trả lờiXóa
  3. hiện nay vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân để tăng cường niềm tin vào Đảng

    Trả lờiXóa
  4. cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác củng cố và xây dựng tổ chức Đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  5. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng ta đã và đang được thực hiện rất tốt và thực sự hiệu quả. Những trường hợp này đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Đảng trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do vậy cần xử lý thật nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  6. Lại một cán bộ Nhà nước lại vào "lò", mặc dù bác Trọng đã mất nhưng công cuộc "đốt lò" của bác vẫn không dừng lại. Điều đó chứng tỏ dù bác có đi mất thì những di sản bác để lại vẫn được các thế hệ sau này gìn giữ và phát huy, để sẽ có ngày bộ máy nhà nước Việt Nam trong sạch, vững mạnh và luôn được người dân tin yêu

    Trả lờiXóa
  7. Để hợp thức hóa số diện tích đang thuộc quyền quản lý của xã vào trong sổ đỏ, ông Dũng nhờ cấp dưới là ông Đặng Đình Nam khi đó đang là cán bộ địa chính xã Lưu Vĩnh Sơn ký xác nhận nhận đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Sau đó, ông Dũng làm thủ tục sang tên chủ lô đất cho bố mẹ vợ rồi chia lô, tách ra nhiều thửa để bán.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog