Chia sẻ

Tre Làng

Sự kiện đáng xấu hổ của HLV Nữ U16 Thái Nguyên

Khoai@

Ngày 29/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Nhật, Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ U16 nữ Thái Nguyên, vì có ý định làm sai lệch kết quả trận đấu giữa đội Thái Nguyên và đội Thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc này không chỉ là một vết đen trên trang sử của bóng đá nữ Việt Nam mà còn đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức và sự trong sạch trong thể thao.

Bản chất của vụ việc

Ông Nguyễn Văn Nhật bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 12 tháng. Quyết định này xuất phát từ việc ông Nhật đã đề nghị huấn luyện viên U16 nữ TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cầu thủ đá dưới sức nhằm giúp U16 Thái Nguyên giành chiến thắng 2-0. Sau khi bị từ chối, ông Nhật đã nhắn tin xúc phạm và đe dọa đồng nghiệp.

Trong một môi trường mà sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh phải được tôn trọng, hành vi của ông Nhật là không thể chấp nhận. Nó không chỉ làm mất uy tín của cá nhân ông mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của giải đấu và bóng đá Việt Nam.

Nên nhớ, sự kiện này không chỉ là câu chuyện riêng của cá nhân ông Nguyễn Văn Nhật mà là câu chuyện về hình ảnh của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ.

Tác động tiêu cực đến hình ảnh bóng đá Việt Nam

Bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là một phần của văn hóa và niềm tự hào quốc gia. Hành vi tiêu cực như của ông Nhật làm xói mòn niềm tin của khán giả vào sự công bằng và trong sạch của các giải đấu. Nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các cầu thủ trẻ, những người đang học hỏi và phát triển từ những người lớn.

VFF đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống tiêu cực, bảo đảm an ninh và an toàn tại các hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, sự việc này cho thấy rằng vẫn còn nhiều lỗ hổng cần được khắc phục. Hành vi của ông Nhật là một lời cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ thống bóng đá Việt Nam về sự cần thiết của việc duy trì đạo đức và trách nhiệm trong thể thao.

Vai trò của VFF và Cục Cảnh sát hình sự

VFF và Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công An đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực. Sự kiện này đặt ra yêu cầu cần thiết phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai bên, đặc biệt là trong việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 14/6/2023, VFF và Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công An đã ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong bóng đá. Việc ký kết này được đánh giá là một bước tiến quan trọng, giúp tăng cường trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm trong bóng đá. Tuy nhiên, vụ việc này chứng tỏ rằng những biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ để ngăn chặn hoàn toàn các hành vi tiêu cực.

Cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn

Việc xử phạt ông Nhật là một bước đi đúng đắn nhưng chưa đủ. VFF cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng những hành vi tiêu cực như vậy sẽ không tái diễn. Đầu tiên, cần có sự minh bạch và công khai trong việc điều tra và xử lý các vụ việc tiêu cực. Điều này sẽ giúp tạo niềm tin cho công chúng và khẳng định rằng mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Thứ hai, cần tăng cường giáo dục về đạo đức và trách nhiệm cho các huấn luyện viên và cầu thủ. Bóng đá không chỉ là về chiến thắng mà còn là về sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Những người tham gia vào môn thể thao này cần phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Thứ ba, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng. Việc phối hợp giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự là một bước tiến quan trọng, nhưng cần có những biện pháp cụ thể hơn để đảm bảo rằng các hành vi tiêu cực sẽ bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Đã lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới lại xảy ra một vụ việc đáng xấu hổ đến thế. Nhưng cũng chính từ vụ việc này, các nhà quản lý và người hâm mộ mới có dịp để nhận ra rằng, tiêu cực sẽ vẫn còn len lỏi vào các ngõ ngách của thể thao, và nó cho thấy sự cần thiết của việc duy trì đạo đức và trách nhiệm trong thể thao. Đã đến lúc VFF cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng những hành vi tiêu cực như vậy sẽ không tái diễn. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục và giám sát để đảm bảo rằng bóng đá Việt Nam sẽ phát triển bền vững, trong sạch và công bằng.

12 nhận xét:

  1. Câu chuyện bắt đầu từ một lời đề nghị đầy tính toán của huấn luyện viên U16 nữ Thái Nguyên nhằm tác động vào kết quả trận đấu. Khi bị từ chối, ông ta không ngần ngại sử dụng những lời lẽ đe dọa, xúc phạm. Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp mà còn bộc lộ một bản chất tham vọng và thiếu trung thực.

    Việc VFF đưa ra quyết định kỷ luật là một bước đi cần thiết để răn đe và bảo vệ sự trong sạch của bóng đá. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc này còn ẩn chứa những vấn đề sâu xa hơn mà chúng ta cần phải nhìn nhận.

    Trả lờiXóa
  2. không chỉ đơn giản là thể thao, mà đó còn nói lên bản chất của con người trong đó, không thể nào là một người dẫn dắt cả một đội hình như vậy mà cuối cùng lại đi mang về chiến thắng cho đội một cách bất công như vậy, chắc chắn phải có sự kỷ luật, thậm chí là trách nhiệm hình sự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế là không thể chấp nhận được, dù chỉ là một tình huống gian lận nhỏ nhất cũng không thể chấp nhận được, thậm chí đây là thay đổi cả kết quả của một trận đấu, thiếu chuyên nghiệp, tham vọng, không trung thực trong thể thao

      Xóa
  3. các vận động viên cũng như các giải đấu thể thao được mở ra và khởi tranh trong tinh thần cao thượng của thể thao, từ đó mới giúp gắn kết bền chặt hơn mối quan hệ giữa người với người, vậy mà đây lại còn lừa dối nhau như thế thì hỏi xem có xứng đáng tham gia giải đấu hay không

    Trả lờiXóa
  4. khi bị từ chối rồi mà vẫn còn cố tình thực hiện được mục đích của mình bằng cách đe doạ, xúc phạm người khác như vậy thì chắc chắn là không thể chấp nhận được, cần phải có hình thức xử lí thật nghiêm khắc đối với cá nhân này, đồng thời thay thế vị trí bằng một người khác xứng đáng hơn

    Trả lờiXóa
  5. Câu chuyện bắt đầu từ một lời đề nghị đầy tính toán của vị huấn luyện viên U16 nữ Thái Nguyên nhằm tác động vào kết quả trận đấu. Khi bị từ chối, ông ta không ngần ngại sử dụng những lời lẽ đe dọa, xúc phạm. Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp mà còn bộc lộ một bản chất tham vọng và thiếu trung thực. Việc VFF đưa ra quyết định kỷ luật là một bước đi cần thiết để răn đe và bảo vệ sự trong sạch của bóng đá. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc này còn ẩn chứa những vấn đề sâu xa hơn mà chúng ta cần phải nhìn nhận.

    Trả lờiXóa
  6. Cứ giàn xếp kết quả trận đấu như vậy thì khi nào thể thao nước nhà mới phát triển được? Ảnh hưởng lớn nhất là đến hình ảnh của nền thể thao nước nhà, sau đó là đến chính các cầu thủ đã tham gia thi đấu, các em sẽ cảm thấy ỷ lại, hoặc cảm thấy bất công, bất bình, từ đó vụt tắt đi niềm tin với thể thao

    Trả lờiXóa
  7. Mức phạt lần này của ông Nhật về hành chính tuy không lớn nhưng đình chỉ hoạt động trong 12 tháng cũng đã là đủ sức răn đe với những người khác. Thật sự xấu hổ khi nền thể thao nước nhà lại bị vấy bẩn bởi những cá nhân này. Ngân sách đã không nhiều so với các nước khác mà còn những bất công, tiêu cực tồn tại thì sao thể thao phát triển nổi

    Trả lờiXóa
  8. Quan Nguyen20:58 30/7/24

    Huấn luyện viên gì mà như côn đồ chợ nhớn vậy, làm luật với người ta không được xong còn nhắn tin xúc phạm họ, thế tóm lại ông là huấn luyện viên hay ông là bố người ta mà tự cho mình cái quyền được lầm bất cứ điều gì mình muốn vậy, người này không những phạt mà nên cho nghỉ luôn

    Trả lờiXóa
  9. Nhiều năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng, chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức và điều hành

    Trả lờiXóa
  10. cần sớm có nhiều biện pháp nỗ lực xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo nên sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và cống hiến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả trong và ngoài nước, vừa bảo vệ nền thể thao nước nhà

    Trả lờiXóa
  11. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã và đang tiếp tục quyết liệt xử lý các hành vi tiêu cực để đảm bảo xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững, trong sạch., đặc biệt là phải sớm chấm dứt các hành vi tiêu cực trong bóng đá để giữ một môi trường trong sạch

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog