Chia sẻ

Tre Làng

Về đề xuất chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác PCCC tại Hà Nội

Khoai@

Ngày 19/6/2024, thông tin về đề xuất chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người đã lợi dụng thông tin này để chỉ trích chính quyền, điển hình là Nguyễn Xuân Diện với phát biểu: “Bao nhiêu vụ cháy, chết đến gần 100 người mà chưa xử lý trách nhiệm một ai; nay Hà Nội dám đề xuất chi hơn 26.000 tỷ cho phòng cháy chữa cháy.” Phát biểu này không chỉ thiếu căn cứ mà còn gây hoang mang trong dư luận. Trong bối cảnh này, cần thiết phải làm rõ lý do và tầm quan trọng của đề xuất trên.

Hiện trạng và nguy cơ cháy nổ tại Hà Nội

Hà Nội là một đô thị lớn, có mật độ dân cư cao cùng với hàng loạt cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư và làng nghề. Thống kê cho thấy, thành phố hiện có 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 8.261 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, cùng với nhiều khu công nghiệp, cảng hàng không và cảng sông. Điều này tạo ra một môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Trong 10 năm qua (2014-2023), Hà Nội đã xảy ra 4.459 vụ cháy và 18 vụ nổ, chưa kể đến khoảng 8.000 vụ sự cố nhỏ khác. Điều này cho thấy công tác PCCC&CNCH hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Một phần nguyên nhân là do điều kiện hạ tầng, giao thông và nguồn nước chưa đáp ứng được yêu cầu, cùng với nhận thức và ý thức về PCCC của một bộ phận người dân và chính quyền địa phương chưa cao.

Sự cần thiết của Đề án nâng cao năng lực PCCC&CNCH

Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội đã đề xuất đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC&CNCH với mục tiêu tạo ra một môi trường an toàn hơn cho người dân và phát triển bền vững cho Thành phố. Đề án này bao gồm 5 nhóm giải pháp với 13 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, nhằm giải quyết triệt để những tồn tại và khó khăn hiện tại.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đề án là đầu tư phát triển hạ tầng PCCC&CNCH, bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp nước và hệ thống thông tin liên lạc. Đây là những yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngoài ra, đề án còn tập trung vào việc quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, nhằm đảm bảo các công trình xây dựng mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn về PCCC. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, cũng như các cấp chính quyền địa phương, về công tác PCCC&CNCH cũng là một phần quan trọng của đề án.

Lộ trình thực hiện và kinh phí dự kiến

Đề án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2025) sẽ tập trung vào việc phổ biến và quán triệt toàn văn đề án, cùng với việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được phân công. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến 2030) sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới.

Dự kiến sơ bộ khái toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đề án (cả hai giai đoạn) là khoảng hơn 26.300 tỷ đồng bằng vốn ngân sách. Đây là một con số không nhỏ, nhưng nếu so sánh với những thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy nổ gây ra, thì đây là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

Vạch mặt những kẻ chống phá

Những phát biểu thiếu trách nhiệm và căn cứ của một số kẻ chống phá, như Nguyễn Xuân Diện, không chỉ làm mất niềm tin của người dân vào chính quyền mà còn gây hoang mang trong dư luận. Họ đã bỏ qua những nỗ lực và quyết tâm của chính quyền trong việc đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như những khó khăn và thách thức mà công tác PCCC&CNCH đang đối mặt.

Đề xuất chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác PCCC&CNCH tại Hà Nội không chỉ là một bước đi cần thiết mà còn cấp bách. Việc này không chỉ giúp nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thủ đô, mà còn góp phần bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm và trách nhiệm của chính quyền Hà Nội đối với an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

8 nhận xét:

  1. để nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của cả một thành phố đâu phải chỉ trong một sớm một chiều hay chỉ cần một vài hành động, chưa kể cấu trúc nhà ở của Hà Nội lại vô cùng phức tạp, nhiều ngõ hẻm nhỏ, đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy phải được cải thiện về rất nhiều mặt, là một quá trình gian nan vất vả cần sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của người dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm sao để có thể ngăn chặn triệt để được các nguyên nhân và yếu tố gây cháy nổ là một điều vô cùng khó khăn, vì vậy cần có sự ý thức và đóng góp của mỗi người dân và cá nhân, từ đó hạn chế được ảnh hưởng và thiệt hại của các vụ cháy

      Xóa
  2. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại Hà Nội vô cùng khó khăn. Một phần vì cấu trúc nhà ở, đường đi tại Hà Nội phức tạp, khó khăn cho việc chữa cháy, một phần vì việc tuân thủ công tác phòng cháy của một bộ phận người dân còn kém. Việc nâng cao phòng cháy chữa cháy là vô cùng cần thiết

    Trả lờiXóa
  3. Hoa Co May09:16 2/7/24

    Nhìn tiền để đánh giá vấn đề là cái nhìn thiển cận, thậm chí chỉ dành cho số chống phá như Xuân Diện, còn người có trình độ họ sẽ tìm hiểu nguồn tiền đó đi vào những hạng mục nào, tính khả thi cao hay không từ đó mới đi đến kết luận

    Trả lờiXóa
  4. mình nghĩ rằng với số tiền đầu tư này thì hệ thống phòng cháy chữa cháy của Hà Nội sẽ được đảm bảo và nâng cao về mọi yếu tố, góp phần đảm bảo an toàn về phóng chống cháy nổ trong từng hộ gia đình, nâng cao được ý thức của người dân trong việc phát hiện các dấu hiệu cháy nổ để ngăn chặn kịp thời

    Trả lờiXóa
  5. Đây là động thái rất thiết thực để nâng cao hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội. Vì cấu trúc địa hình phức tạp của Hà Nội cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới công tác chữa cháy, đòi hỏi cần phải cải thiện về nhiều mặt. Phòng chống cháy nổ và hỗ trỡ công tác chữa cháy kịp thời, hiệu quả

    Trả lờiXóa
  6. Hầu hết các căn nhà ở thủ đô bây giờ đã được xây dựng từ lâu hay nói cách khác là từ lúc chưa có quy định chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy cũng như xây dựng, nên hiểm họa cháy nổ là rất cao, việc triển khai đề án từ đó cũng trở thành cấp thiết chứ không phải bao nhiêu tiền

    Trả lờiXóa
  7. Hiện nay công tác PCCC&CNCH của thành phố tồn tại một số hạn chế như vẫn còn những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và một số loại hình cơ sở khác trong khu dân cư. Trong khi đó, tiến độ xử lý đối với các công trình vi phạm PCCC còn chậm do gặp nhiều bất cập, vướng mắc.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog