Chia sẻ

Tre Làng

Việt Nam - Điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài

Lâm Trực@

Hà Nội, 29/7/2024 - Trong thời gian gần đây, một số báo cáo nhân quyền của Mỹ, EU và một số tổ chức quốc tế về Việt Nam đã gây nên cái nhìn bi quan, tiêu cực về tình hình chính trị-xã hội của đất nước này. Các báo cáo này thường cáo buộc Việt Nam “thù địch” với xã hội dân sự và “bịt miệng” người dân, làm cho dư luận quốc tế thiếu hiểu biết về Việt Nam trở nên mù mờ, thiên lệch. Tuy nhiên, một khảo sát quốc tế uy tín gần đây đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác, đầy tích cực về đất nước Việt Nam.

Ông John Rockhold, một người Mỹ đã sống ở Việt Nam nhiều năm. Ảnh: LA Times.

Theo báo cáo Expat Insider 2024 của tổ chức InterNations - một trong những khảo sát lớn nhất thế giới về người nước ngoài - Việt Nam đứng đầu trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ nhờ các yếu tố như chi phí sinh hoạt thấp, ổn định tài chính và chất lượng cuộc sống cao. Đây là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam đạt được vị trí này, minh chứng cho sự hấp dẫn của đất nước này đối với những người nước ngoài muốn tìm kiếm một nơi đáng sống.

Cuộc khảo sát Expat Insider 2024 đã khảo sát hơn 12.000 ngoại kiều ở 174 nước và vùng lãnh thổ, tập trung vào các yếu tố như chất lượng cuộc sống, ổn định cuộc sống, điều kiện làm việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu. Trong đó, 86% người nước ngoài sống tại Việt Nam đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt, vượt xa mức trung bình 40% của các nước khác. Thêm vào đó, 65% số người được hỏi hài lòng với tình hình tài chính cá nhân của họ so với mức trung bình 54% toàn cầu.

Khảo sát này cũng cho thấy, 68% người nước ngoài tại Việt Nam cho biết thu nhập hộ gia đình của họ đủ để chi tiêu thoải mái, và mức thu nhập hằng năm của họ cao hơn so với mức trung bình ở các quốc gia khác. Đáng chú ý, 19% người nước ngoài tại Việt Nam có thu nhập hằng năm 150.000 USD hoặc hơn, trong khi tỷ lệ này ở các nước khác chỉ khoảng 10%.

“Những người Mỹ lớn tuổi đang sống một lối sống mang hơi thở của Florida, Nevada và Arizona nhưng là ở Việt Nam”, nhà báo Robert Bridge viết trên tờ Los Angeles Times. “Chi phí hàng tháng hiếm khi quá 2.000USD, dù họ ở trong một ngôi nhà lớn, có đầu bếp và người dọn dẹp” - Vietnamnet.

Mức độ hài lòng trong công việc của người nước ngoài ở Việt Nam cũng rất cao. Việt Nam xếp thứ 14 về cơ hội việc làm, triển vọng nghề nghiệp, lương bổng và mức độ bảo đảm công việc, thứ 29 về những điều thiết yếu như đời sống kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ, và đứng thứ 40 về chất lượng sống tổng thể.

Ngoài ra, Việt Nam còn đứng thứ 8 về điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài trên toàn cầu. Điều này cho thấy một sự công nhận quốc tế về môi trường sống và làm việc tích cực tại Việt Nam. Đứng đầu trong danh sách các điểm đến tốt nhất là các quốc gia như Campuchia, Indonesia, Panama, Philippines, Ấn Độ, Mexico, Thái Lan, Brazil và Trung Quốc.

Một người Anh xa xứ đã chia sẻ về cuộc sống tại Việt Nam: “Cuộc sống ở đây không hề căng thẳng đối với tôi, đó là một sự thay đổi tuyệt vời so với cuộc sống công việc vốn rất bận rộn và tiêu hao nhiều nguồn lực trước đây”. Câu nói này phản ánh rõ ràng sự hài lòng và thoải mái của người nước ngoài khi sống và làm việc tại Việt Nam.

Một ví dụ khác, theo RT, Bridge đã gặp John, một người bạn Mỹ sống ở TP.HCM được 5 năm. John đã kết hôn với một cô gái Việt, người mà ông quen khi đang học đại học. John cho hay, kể từ khi sống ở Việt Nam, ông nhận thấy số lượng người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ, đã tăng lên.

John cho hay, Việt Nam khiến nhiều người du khách, cựu binh Mỹ bất ngờ. “Ở Việt Nam không chỉ người dân rất thân thiện mà giá nhà cửa, đồ ăn, chi phí thuê nhà và các dịch vụ công cộng như y tế cũng rất hợp lý. Thêm vào đó, bạn không bao giờ ở xa những bãi biển tuyệt đẹp”.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài. Đây là kết quả của sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Những yếu tố như chi phí sinh hoạt thấp, cơ hội nghề nghiệp tốt, và chất lượng cuộc sống cao đã biến Việt Nam thành một quốc gia đáng sống.

Sự thật này phản bác lại những báo cáo nhân quyền của Mỹ và EU, phơi bày động cơ luôn tìm mọi cớ để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Phải khẳng định rằng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây chính là căn cứ, động lực thúc đẩy đất nước đạt được sự phát triển, tiến bộ như hiện nay, và luôn là điều được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định trước những luận điệu vu cáo, sai sự thật từ các báo cáo nhân quyền kia.

Việt Nam không chỉ là một điểm đến hấp dẫn cho người nước ngoài mà còn là một minh chứng sống động cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đất nước này trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ quyền con người. Những báo cáo tiêu cực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam cần được xem xét một cách khách quan và toàn diện hơn, để không gây ra những hiểu lầm không đáng có về đất nước này.

9 nhận xét:

  1. mỗi người lại có một sở thích khác nhau, có thể nhiều người họ đã quá quen thuộc bầu không khí cũng như khung cảnh nơi đất nước họ đang sinh sống, nên họ quyết định tìm đến một khu vực khác để thay đổi cuộc sống, mới mẻ hơn, khác lạ để họ khám phá thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ẩm thực cũng là một nhân tố rất quan trọng trong việc tạo nên hình ảnh của một đất nước Việt Nam tươi đẹp và giàu văn hoá, du khách quốc tế họ muốn tìm đến tận gốc nơi món ăn được sinh ra, và họ muốn được trải nghiệm những hương vị nguyên bản nhất

      Xóa
  2. con người cùng nền văn hoá Việt Nam dường như lại rất thu hút khác du lịch nước ngoài đến chơi, thậm chí có nhiều người còn quyết định ở lại Việt Nam và sinh sống, chắc là họ đã quá yêu mến con người và không khí nơi đây, một nền văn hoá khác xa với quê hương của họ nhưng lại níu giữ họ

    Trả lờiXóa
  3. một đất nước đứng lên từ bom đạn, từ tiếng súng, vậy mà nó đang ngày càng phát triển và vươn cao hơn, nó đang chứng minh cho những kẻ thù trong quá khứ rằng không gì có thể đánh bại được ý chí kiên cường và vươn lên của con người nơi đây, họ thật phi thường và đẹp đẽ

    Trả lờiXóa
  4. Toàn những cáo buộc vô căn cứ, xuyên tạc lung tung của bọn cố tình bôi xấu hình ảnh của đất nước Việt Nam. Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển nhanh với du lịch nước nhà đang ngày càng được khẳng định, từ chất lượng dịch vụ, ẩm thực, giá cả, đều ăn đứt mấy quốc gia ăn không nói có kia đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam thật sự rất thu hút về mảng du lịch đối với nhiều du khách nước ngoài, thậm chí là người vô gia cư. Tôi đã từng gặp và nói chuyện với khá nhiều khách du lịch ở quê tôi, và họ chia sẻ rằng họ đã đi xuyên nhiều tỉnh từ trong nhiều ngày chỉ bằng tiền trợ cấp thất nghiệp, một số người trong số đó thậm chí còn không có chỗ ở trên đất Mỹ

      Xóa
  5. Tất cả những cáo buộc, những cố gắng của các tổ chức tự cho mình là đại diện của công lý, của con người kia thực chất chỉ là để cố gắng làm suy yếu, lật đổ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, nước Việt Nam nhỏ bé mà ngày xưa đã làm gỏi biết bao nhiêu lính Mẽo. Những lời nói dối đó có thể lừa được những con ếch ở đáy giếng, chứ k lừa dc những người tự do

    Trả lờiXóa
  6. Mùa Xuân21:00 30/7/24

    Các đối tượng thuộc các tổ chức đối lập luôn tìm cách tác động vào nhận thức của những người chưa từng ghé thăm Việt Nam để cho họ cái nhìn thiếu thiện cảm về đất nước chúng ta, tuy nhiên với những ai đã đến sống và làm việc thì Việt Nam quá ư là yên bình và tuyệt với

    Trả lờiXóa
  7. Một số báo cáo nhân quyền của Mỹ, EU và một số tổ chức quốc tế về Việt Nam là hoàn toàn thiếu khách quan. Phong cảnh đẹp, món ăn ngon, văn hóa truyền thống bản địa độc đáo, nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận... chính là những lựa chọn lý tưởng khách quốc tế đánh giá cao điểm đến Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog