Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Bước nhảy vọt trong cải cách thủ thục hành chính

Lâm Trực@

Hà Nội, 4/8/2024 - Quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc 56 quy trình giải quyết thủ tục hành chính của UBND thành phố Hà Nội đánh dấu một bước nhảy vọt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là cải cách về quy trình mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của chính quyền trong việc xây dựng một hệ thống hành chính hiện đại và hiệu quả.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Hiền Chi

Những đột phá

Theo quyết định mới, Hà Nội sẽ tái cấu trúc 56 quy trình hành chính thuộc các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, và công tác thanh niên. Các quy trình này sẽ được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là một bước nhảy vọt trong việc đơn giản hóa và hiện đại hóa các thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân và các tổ chức.

Cụ thể, 47 quy trình thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, 5 quy trình thuộc UBND cấp huyện, và 4 quy trình thuộc UBND cấp xã sẽ được cải cách. 

Đặc biệt, 27 thủ tục liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo, 17 thủ tục liên quan đến tổ chức phi chính phủ, và 3 thủ tục liên quan đến công tác thanh niên sẽ được cải tiến để trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Lợi ích đáng kể cho người dân

Sự cải cách này không chỉ giúp giảm thiểu thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính mà còn tạo ra một hệ thống công khai, minh bạch. Việc tích hợp các quy trình vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và các tổ chức thực hiện các giao dịch qua Internet, từ đó giảm bớt sự cần thiết phải đến trực tiếp các cơ quan chức năng.

Đặc biệt, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính sẽ giúp các tổ chức tôn giáo, từ thiện, và phi chính phủ tập trung vào các hoạt động chính của mình, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng. Điều này không chỉ là một bước tiến trong việc nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực này.

Sự tái cấu trúc các quy trình này thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của chính quyền Hà Nội đối với quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của mọi cá nhân, không phân biệt quốc tịch. Đặc biệt, việc đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động tôn giáo và từ thiện cho thấy chính quyền đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và các tổ chức, bất kể là người Việt Nam hay nước ngoài. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường thuận lợi và hòa bình cho tất cả các cộng đồng, thể hiện cam kết của Hà Nội trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Tích hợp với Cổng dịch vụ quốc gia

Việc tích hợp các quy trình vào Cổng dịch vụ công quốc gia giúp tăng cường sự đồng bộ và nhất quán trong quản lý các thủ tục hành chính trên toàn quốc. Việc tích hợp này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan chức năng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và giám sát các hoạt động hành chính.

Chính quyền Hà Nội đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng quy trình điện tử và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện và hiệu quả.

Việc tái cấu trúc 56 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội không chỉ là một cải cách về quy trình, mà còn là một bước nhảy vọt quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Những đổi thay này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho các tổ chức và khẳng định cam kết của chính quyền thành phố trong việc tạo ra một môi trường hành chính tốt nhất cho tất cả mọi người. Những nỗ lực này chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực, giúp thành phố ngày càng phát triển và hội nhập hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

5 nhận xét:

  1. Việc ngày càng hiện đại hóa, công nghệ hóa trong các quy trình hành chính không chỉ thể hiện việc đất nước ta ngày càng phát triển mà còn thuận tiện cho người dân trong lĩnh vực tôn giáo và từ thiện trong các hoạt động tôn giáo, từ thiện

    Trả lờiXóa
  2. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các quy trình hành chính là điều tất yếu phải xảy ra nhằm phục vụ nhu cầu thực tiễn của xã hội. Điều này làm cho việc xử lý các thủ tục hành chính hay dịch vụ công trở nên nhanh chóng, tinh gọn hơn gấp nhiều lần

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, mọi thông tin đã được số hóa và đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu hết rồi. Điều này sẽ giúp cho công dân có thể trải nghiệm dịch vụ công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn

    Trả lờiXóa
  4. Hà Nội đã có 68 mô hình cải cách thủ tục hành chính tiêu biểu như: UBND huyện Hoài Đức đang triển khai áp dụng một số mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ theo lịch hẹn trước qua trang zalo Chính quyền điện tử hoặc quét mã QR vào thứ 5 hàng tuần; Quét mã QR trong tra cứu thủ tục hành chính, khảo sát hài lòng...

    Trả lờiXóa
  5. Các đơn vị trên địa bàn đã có những biện pháp, cách thức sáng tạo như đã thành lập các “Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà” trên địa bàn thành phố; các mô hình “Ngày thứ Sáu xanh”, “Ngày thứ Ba không viết”, “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24/24” tại các nhà văn hóa thôn, các video clip do công chức cấp xã tự xây dựng để hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính …

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog