Chia sẻ

Tre Làng

Thượng tọa Thích Chân Quang và vấn đề giới luật: Vọng ngữ

Lâm Trực@

Hà Nội, 16/8/2024 - Vụ việc liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đã làm dậy sóng dư luận khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kỷ luật ông vì những phát ngôn gây tranh cãi và việc làm giả bằng cấp. Sự việc này không chỉ làm tổn thương uy tín của một người xuất gia, ảnh hưởng đến uy tín của đạo Phật mà còn khắc họa rõ nét những vấn đề về việc tuân thủ Giới luật của Phật giáo.

Thượng tọa Thích Chân Quang. Ảnh: NLĐ

Thượng tọa Thích Chân Quang đã vi phạm Giới luật Phật giáo cơ bản, đặc biệt là "vọng ngữ" (nói dối) khi đưa ra những lý giải không chính xác về nhân quả, như việc cho rằng việc hát karaoke hay trồng cà phê có thể dẫn đến những kết quả xấu về mặt tâm linh và sức khỏe. Những phát ngôn này không chỉ gây hoang mang trong xã hội mà còn ảnh hưởng đến uy tín của GHPGVN và làm giảm niềm tin của cộng đồng đối với Phật pháp.

Trong Phật giáo, "vọng ngữ" là một trong những điều cấm kỵ hàng đầu. Kinh Phật có dạy: "Nói dối là một hành động hủy hoại đức hạnh, nó làm tổn thương đến sự chân thật và sự tin tưởng của người khác" (Kinh Tăng Chi). Việc Thượng tọa Thích Chân Quang đưa ra các lý giải thiếu căn cứ đã làm cho ông vi phạm một trong những điều cấm kỵ này, gây ra sự thất vọng và phê phán từ cộng đồng Phật tử và xã hội.

GHPGVN đã quyết định mức kỷ luật với Thượng tọa Thích Chân Quang là cấm thuyết giảng và tổ chức các sự kiện trong 2 năm. Đây là một hình thức kỷ luật không quá nghiêm khắc nhưng cũng đủ để ông có thời gian tĩnh tâm và tự kiểm điểm. Điều này phù hợp với quy định của Hiến chương GHPGVN về việc xử lý các vi phạm, nhằm đảm bảo việc duy trì sự trong sạch của giáo hội.

Mới đây, việc xác minh bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang) đã làm rõ hơn các vấn đề pháp lý. Kết quả cho thấy ông không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp và cấp bằng cấp 3, điều này có thể dẫn đến các cáo buộc về làm giả con dấu và tài liệu. Luật sư Nguyễn Danh Huế đã chỉ ra rằng cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án nếu có đủ chứng cứ.

Sự việc lùm xùm liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn làm nổi bật những lỗ hổng trong việc kiểm soát và giám sát hoạt động của các tăng ni trong GHPGVN. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật và xác minh bằng cấp để đưa ra những phán quyết cuối cùng là cần thiết, nó đáp ứng nhu cầu cấp bách từ dư luận, truyền thông và quan trọng nhất là để bảo vệ sự trong sạch của Phật giáo và đảm bảo rằng các vị tăng ni đều tuân thủ các Giới luật và quy định của giáo hội.

Như Kinh Phật đã dạy: "Hành động sai trái sẽ dẫn đến kết quả xấu, và sự thật luôn được ánh sáng của sự chính trực chiếu rọi" (Kinh Bát Nhã Ba La Mật). Việc kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang là một bước cần thiết để duy trì sự chính trực và trong sạch của Phật giáo, đồng thời là một bài học về việc tuân thủ các nguyên tắc và quy định, bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo.

5 nhận xét:

  1. Để một người không chút bằng cấp đi phát biểu, tuyên truyền phật giáo cho người dân, GHPGVN cũng có một phần trách nhiệm trong việc quản lý nhân sự của mình. Dẫu biết ai cũng có thể tham gia phật giáo và đi tu, nhưng phải được đào tạo bài bản từ những điều nhỏ bé nhất để họ được lĩnh hội. Chứ không phải cứ ai mặc áo cà sa, cạo đầu là trở thành sư thầy thích tuyên truyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì thì nói, mang tiếng là Thượng tọa đi giảng dạy phật tự không làm điều này, kiêng kị mà chính mình lại là người gian dối thì thử hỏi có xứng đáng với vị trí mà mình đang đứng không? Với trường hợp này thì kỷ luật vẫn còn quá nhẹ

      Xóa
    2. Chăc chắn sẽ có sự nhận trách nhiệm trong việc để một người không có trình độ đứng ra hoạt động với vai trò thượng tọa, tuy nhiên cái cần làm nhất hiện tại là kết luận về bằng cấp cũng như các hoạt động từ trước đến nay của ông Quang có sai phạm gì, xử lý ra sao.

      Xóa
  2. Là một thượng tọa mà lại đi làm giả bằng cấp thì về mặt đạo đức đã rất khó coi rồi, xét theo giáo lý giáo luật thì ông càng không đủ tư cách để khoác tấm áo thầy tu, chứ đừng nói là thuyết giảng trước hàng trăm nghìn người, thế mà bấy lâu nay ông vẫn làm, hại bao nhiêu người nghe và tin theo ông

    Trả lờiXóa
  3. Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, như sau: Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog