Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Nguyễn Đình Trung bị bắt: Tố cáo sai sự thật và hệ lụy

Lâm Trực@

Ngày 8 tháng 8 năm 2024 - Vụ bắt giữ Nguyễn Đình Trung, 66 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Ông Trung bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Vụ việc này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức mà còn làm tổn hại danh dự của nhiều lãnh đạo cấp cao tại thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung. Ảnh: báo CAĐN

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Đình Trung đã liên tục soạn thảo và gửi đi nhiều đơn tố cáo và tố giác sai sự thật đến các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương từ năm 2018. Một ví dụ điển hình là vụ án liên quan đến Hồ Thị Nga, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan tố tụng của Đà Nẵng đã xác định vụ việc là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu tội phạm, Nguyễn Đình Trung vẫn tiếp tục khẳng định các tài liệu liên quan là giả mạo và không ngừng gửi đơn tố cáo.

Dù các bản án đã được xét xử công khai và minh bạch, ông Trung không tin tưởng vào kết luận của cơ quan chức năng. Ông đã tự ý soạn thảo đơn tố cáo và gửi nhiều lần, tố cáo cả lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tố tụng với các cáo buộc như “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” và “Giải quyết tố giác trái quy định pháp luật”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết Nguyễn Đình Trung đã soạn thảo và gửi đi hơn 105 đơn tố cáo sai sự thật từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2023. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức mà còn gây hoang mang và xáo trộn tình hình an ninh trật tự tại Đà Nẵng. Thậm chí, các hành vi này còn làm tổn hại danh dự và uy tín của nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo địa phương.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Đình Trung dính líu đến các vụ việc vi phạm pháp luật. Ông này đã từng có tiền án về tội “Hủy hoại tài sản an ninh quốc gia” và gần đây còn chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Những hành vi này làm rõ thêm việc ông lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây rối và xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Vụ việc này là một bài học nhớ đời về việc thận trọng khi sử dụng quyền tự do ngôn luận. Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Những hành vi như vậy không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh trật tự.

Cộng đồng cần nâng cao ý thức về việc sử dụng thông tin và thận trọng trong các hoạt động tố cáo, tố giác để tránh gây ra những hệ lụy không đáng có. Vụ bắt giữ Nguyễn Đình Trung là minh chứng cho việc các cơ quan chức năng luôn sẵn sàng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của tổ chức và cá nhân. Vụ Nguyễn Đình Trung bị bắt giữ không đơn thuần là vấn đề pháp lý mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm khi thực hiện quyền tự do ngôn luận và tố cáo.

3 nhận xét:

  1. Thế mà bọn Vịt Tân, USCIRF và bọn tư bản dân chủ cứ vu khống cho Việt Nam là không có tự do ngôn luận, thiếu dân chủ. Với trường hợp ông Trung này là thừa dân chủ luôn rồi còn gì. Nhân nhượng cho nó thoải mái làm loạn từ 2018 đến giờ cũng 6 năm rồi, thế mà cố tình lợi dụng dân chủ, dân chủ quá chớn, làm lãng phí biết bao công sức của các cơ quan tổ chức

    Trả lờiXóa
  2. Cơ quan điều tra đã kết luận vụ việc là dân sự rồi mà ông trung vẫn cố chấp cho rằng tài liệu là giả cũng như đâm đơn kiện cả cán bộ tiến hành công tác tổ tụng, phải chăng ông không thượng tôn pháp luật mà đang muốn kiếm cớ để đâm đơn hạ uy tín của cơ quan tổ chức tại địa phương

    Trả lờiXóa
  3. Nhiều tờ báo cũng như cơ quan ở nước ngoài phê bình chúng ta không đảm bảo quyền tự do ngôn luận cũng như tôn giáo như nhìn vào ông trung sẽ hiểu khi tự do ngôn luận có ý đồ và trở nên quá trớn sẽ để lại hậu quả như thế nào, đã là người dân một nước thì quyền lợi cá nhân phải đặt dưới quyền lợi cộng đồng, xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog