Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Vương Tấn Việt: Vấn đề văn bằng và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục

Lâm Trực@

Hà Nội 13/8/2024 - Gần đây, vụ việc liên quan đến ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và các cơ quan chức năng. Các thông tin về bằng cấp của ông, đặc biệt là bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba, đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính hợp pháp và quy trình quản lý văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc gia. Vụ việc này không chỉ phản ánh sự quan tâm đến tính xác thực của các văn bằng học thuật mà còn làm nổi bật vấn đề trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc cấp phát và quản lý văn bằng.

Ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang). Ảnh: Nhân dân

Tóm tắt vụ việc

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, sau khi tiến hành rà soát, cơ quan này xác nhận rằng ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989. Điều này đã dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của các bằng cấp mà ông đã nhận, bao gồm cả bằng cử nhân và bằng tiến sĩ.

Ông Vương Tấn Việt đã tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh từ Trường Đại học Hà Nội vào năm 2001 và bằng đại học ngành Luật từ Trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2019. Ông cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại cùng trường vào tháng 12/2021. Dù Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định rằng quy trình cấp bằng tiến sĩ của ông tuân thủ đầy đủ quy định, việc thiếu vắng tên ông trong danh sách tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực của các văn bằng học thuật.

Phản hồi từ các Trường Đại học

Trường Đại học Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội đều chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt. Các trường này cho biết họ sẽ thực hiện theo quy định khi nhận được văn bản yêu cầu từ cơ quan chức năng. Hiện tại, vụ việc chủ yếu đang được xử lý ở mức thông tin và chưa có quyết định cụ thể từ các cơ quan quản lý.

Trường Đại học Luật Hà Nội đã khẳng định rằng tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt đáp ứng quy chế đào tạo. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tên ông trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba vẫn là điểm đáng nghi ngờ cần được làm rõ.

Trách nhiệm và Quy định pháp lý

Vấn đề lớn nhất trong vụ việc này là trách nhiệm và quy trình xử lý. Theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT, nếu người học sử dụng hồ sơ, văn bằng giả, sẽ bị buộc thôi học và văn bằng sẽ bị thu hồi. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc làm rõ các thông tin liên quan để đảm bảo rằng các văn bằng được cấp là hợp pháp và có giá trị.

Nếu các cơ quan chức năng xác minh rằng các văn bằng của ông Vương Tấn Việt không hợp lệ, việc thu hồi văn bằng và xử lý các cá nhân liên quan là cần thiết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Vương Tấn Việt mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở giáo dục đã cấp bằng cho ông.

Tác động xã hội

Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến cá nhân ông Vương Tấn Việt mà còn có tác động lớn đến hệ thống giáo dục và xã hội. Nếu các văn bằng học thuật của ông không hợp lệ, điều này có thể dẫn đến sự nghi ngờ về tính tin cậy của hệ thống giáo dục và các quyết định học thuật. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến chính trị và xã hội.

Các cơ quan chức năng cần xử lý vụ việc một cách minh bạch và công bằng, bao gồm việc nhanh chóng xác minh thông tin, đưa ra các quyết định rõ ràng và công bố kết quả cho công chúng. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng cần cải thiện quy trình quản lý văn bằng để ngăn ngừa các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Phải làm gì?

Vụ việc liên quan đến ông Vương Tấn Việt đang làm nổi bật vấn đề trách nhiệm và quy trình quản lý văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc gia. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, các cơ quan chức năng cần làm rõ các thông tin liên quan và đưa ra các quyết định hợp lý. 

Việc cải thiện quy trình cấp phát và quản lý văn bằng là cần thiết để bảo vệ sự tin cậy của hệ thống giáo dục và đảm bảo rằng các bằng cấp được cấp là hợp pháp và có giá trị. Điều này không chỉ đảm bảo công bằng cho các cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của hệ thống giáo dục quốc gia.

17 nhận xét:

  1. không thể chấp nhận được hành vi của những con người như này, đã xác định làm một nhà sư mà cứ đi làm những hành động không hề có được một hình ảnh đẹp tí nào đến với dư luận như thế, thậm chí là vi phạm pháp luật như trường hợp này

    Trả lờiXóa
  2. những đối tượng như này có những phát ngôn và hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến với dư luận và xã hội, đường là người theo đạo, chắc chắn sẽ có nhiều người lấy đó làm tiêu chuẩn của đạo đức xã hội, làm gì cũng đúng, vậy mà bây giờ lại thành ảnh hưởng tiêu cực như này

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bước đầu xác minh được việc nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra, làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có cơ quan nhà nước vào cuộc làm rõ quá trình học tập đào tạo của ông này thì có lẽ dư luận cả nước đã bị dắt mũi về những lời lẽ của ông này, phải công nhận ông tuy không có trình độ, không được đào tạo đàng hoàng nhưng khả năng thuyết trình rất cuốn hút lòng người

      Xóa
  4. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh vụ việc có những thông tin chưa được phép công bố khi chưa có đầy đủ căn cứ. Bộ cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để có thông tin rõ ràng, chắc chắn trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra công bố chính thức

    Trả lờiXóa
  5. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bằng cấp duy nhất yêu cầu đối với nhà sư là trung cấp Phật học nhưng ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi cấp 3 thì điều kiện xin học trung cấp phật học có yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp trung học không?

    Trả lờiXóa
  6. Cô LA-PGS.TS: " Chúng tôi nhận ra ở nghiên cứu sinh Thích Chân Quang có rất nhiều cái thứ nhất, thứ nhất NCS cao tuổi nhất, thứ hai là NCS đức cao vọng trọng nhất, thứ ba là NCS chăm chỉ và quyết tâm nhất". Không biết cô có họ với Hòa Thân không nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Qua vụ việc lần này tôi nghĩ rằng Nên chuẩn hóa các bậc tu hành, không nên để ai muốn nói gì thì nói ảnh hưởng đến tôn nghiêm của Phật giáo. Ngoài ra cần giám sát chặt chẽ về nội dung của hoạt động thuyết giảng trên tất cả các nền tảng

    Trả lờiXóa
  8. Không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6-6-2989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

    Trả lờiXóa
  9. Nếu tuân thủ đúng theo quy chế đào tạo tiến sĩ và quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội tại thời điểm năm 2019 các cử nhân muốn học thẳng lên Tiến sĩ cần hoàn thành 48 tháng học tập trung. Ngay cả khi các nghiên cứu sinh này đã thành tích xuất sắc và được hiệu trưởng cho phép rút ngắn thời gian họ vẫn phải học ít nhất 36 tháng. Vậy mà Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ mất đúng 27 tháng để từ cử nhân trở thành Tiến sĩ, một thành tích thực sự siêu phàm

    Trả lờiXóa
  10. ngày 26 tháng 11 năm 2019 ông Thượng tọa Thích Chân Quang trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25b niên khóa 2019-2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, học viên được công nhận nghiên cứu sinh. Đến ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh này bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường.

    Trả lờiXóa
  11. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo như trên, ngày 20 và 24 tháng 1 năm 2022 ông Thượng tọa Thích Chân Quang đã nộp luận án vào thư viện trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Quốc gia đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề tài luận án tiến sĩ của ông Vương Tiến Việt là Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

    Trả lờiXóa
  12. dù trường Đại học Luật Hà Nội đã có những giải thích về quy trình tuyển sinh và đào tạo của mình sự việc này vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải một cách rõ ràng. Nếu những nghi vấn về bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang được chứng minh là có cơ sở, đây sẽ là một trường hợp vi phạm quy định về quản lý văn bằng chứng chỉ và chắc chắn sẽ tạo ra những hệ lụy lớn đối với uy tín của cả cá nhân liên quan lẫn các cơ sở giáo dục có liên quan.

    Trả lờiXóa
  13. Vấn đề bằng cấp của Thích Chân Quang là một bài học đáng để suy ngẫm. Nó cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và đạo đức trong mọi hoạt động của con người. Đồng thời, nó cũng đặt ra những câu hỏi về cách thức quản lý và kiểm soát chất lượng của hệ thống giáo dục.

    Trả lờiXóa
  14. Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của tính trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động của con người, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật. Cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhất là trong hệ thống giáo dục cần có những cơ chế kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các bằng cấp.

    Trả lờiXóa
  15. như này thì làm xấu cái tiếng nhà sư quá. Vi phạm pháp luật thì chớ, này còn là vi phạm về mặt đạo đức nữa. Thật là không thể chấp nhận được. Dù là ai đi chăng nữa thì làm sai làm trái, không tuân thủ quy định thì cũng phải xứng đảng bị xử lý thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  16. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bước đầu xác minh được việc nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra, làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog