Chia sẻ

Tre Làng

Hướng đi mới trong Giáo dục TP.HCM: Đổi mới để tạo đột phá

Lâm Trực@

TP.HCM, 19/9/2024 - Mới đây, TP.HCM đã thực hiện một bước đi quan trọng trong cải cách giáo dục: giảm bớt các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh. Đây không chỉ đơn thuần là một động thái hành chính mà còn là một chiến lược nhằm giảm áp lực, nâng cao chất lượng dạy học và tạo ra môi trường giáo dục tích cực hơn. Đây là hướng đi đúng đắn và cần được ủng hộ mạnh mẽ.

Trong những năm qua, số lượng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại TP.HCM đã gia tăng đáng kể. Từ các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức đến những cuộc thi từ các ban ngành và đơn vị khác, sự gia tăng này đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với cả người dạy và người học. Đối với giáo viên, việc chuẩn bị cho các cuộc thi không chỉ làm mất thời gian quý báu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng chính. Đối với học sinh, việc tham gia quá nhiều cuộc thi có thể gây ra căng thẳng và mệt mỏi, làm giảm hiệu quả học tập và phát triển toàn diện.

Việc giảm bớt các cuộc thi không cần thiết sẽ giúp giảm gánh nặng cho cả giáo viên và học sinh. Điều này cho phép giáo viên có thời gian để tập trung vào việc chuẩn bị bài giảng chất lượng hơn và học sinh có thể tập trung vào việc học tập và phát triển các kỹ năng thiết yếu mà không bị phân tâm bởi các cuộc thi. Đây là một bước đi quan trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập tích cực và sinh động.

Bên cạnh việc giảm bớt các cuộc thi, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh việc áp dụng mô hình lớp học mở. Mô hình này không chỉ là xu hướng giáo dục hiện đại mà còn là phương pháp dạy học giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Trong mô hình lớp học mở, học sinh có cơ hội làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và theo đuổi sở thích cá nhân, từ đó nâng cao sự tự tin và khả năng sáng tạo của các em.

Mô hình lớp học mở không chỉ giúp học sinh khám phá thêm về bản thân mà còn tạo điều kiện để các em áp dụng kiến thức vào thực tế. Điều này góp phần chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai. Mặc dù việc triển khai mô hình lớp học mở gặp phải một số khó khăn, như yêu cầu về chất lượng chi tiết bài giảng và đào tạo giáo viên, nhưng đây là những thách thức có thể vượt qua được với sự đầu tư và hỗ trợ thích hợp.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tạo ra một môi trường học tập tập trung vào phát triển kỹ năng và kiến thức thực tế cho học sinh. Quyết định tinh giản các cuộc thi và áp dụng mô hình lớp học mở là những bước đi quan trọng trong việc đổi mới giáo dục, đồng thời giúp ngành giáo dục thành phố có cơ hội đánh giá lại và cải thiện hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện tại.

Hướng đi mới của giáo dục TP.HCM, với việc giảm bớt các cuộc thi không cần thiết và áp dụng mô hình lớp học mở, là một động thái tích cực và đáng hoan nghênh. Đây không chỉ là sự phản ánh của sự thay đổi trong cách tiếp cận giáo dục mà còn là một nỗ lực để tạo ra một hệ thống giáo dục chất lượng hơn, giúp học sinh phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Chúng ta nên ủng hộ và cổ vũ cho những nỗ lực này, đồng thời tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các bước tiến tiếp theo trong việc cải cách giáo dục của thành phố.

12 nhận xét:

  1. Thành phố đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, thiết nghĩ rằng cần có thêm các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo mọi em đều có cơ hội được học tập tốt nhất trong thời gian hiện tại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giáo dục bây giờ tại một số cơ sở trường học đang mang xu hướng bệnh thành tích, học sinh và cả nhà trường không chú tâm vào việc giảng dạy thực chất mà chỉ quan tâm cho học sinh ôn này kia để đi thi các cuộc thi và có giải, thế rồi chất lượng của học sinh thì sao

      Xóa
  2. Thành phố đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, thiết nghĩ rằng cần có thêm các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo mọi em đều có cơ hội được học tập tốt nhất trong thời gian hiện tại

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ những thế mà TP Hồ Chí Minh còn nâng cao việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy không những giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động mà còn tạo ra những buổi học thú vị hơn rất nhiều. Hy vọng sẽ có ngày tất cả các trường học đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ như nền giáo dục của chúng ta cũng đã bắt đầu có những sự chuyển mình nhất định khi đứng trước một thực tế là chúng ta cần phải thay đổi để con em chúng ta được hưởng một nền giáo dục linh hoạt và đa dạng hơn. Điều này thực sự rất tốt cho tư duy và sự trưởng thành của học sinh.

      Xóa
  4. Nhiệm vụ chính của giáo viên, học sinh là DẠY và HỌC. Cần lắm hạn chế các cuộc thi bên lề rất mất thời gian của cả thầy lẫn trò. Hơn nữa chương trình giáo dục sách giáo khoa 2018 không hề nhẹ chút nào. Với lại đánh giá giáo viên là qua cả quá trình dạy, không thể chỉ qua vài cuộc thi

    Trả lờiXóa
  5. Nếu quý vị nào có quan tâm và tham khảo thì đều thấy rằng sách giáo khoa chương trình 2018 các bậc học: Tiểu học, THCS, THPT không hề dễ so với sách giáo khoa cũ. Chỉ chuyện học thôi là các cháu đã mệt và mất thời gian lắm rồi. DO đó tôi rất ủng hộ cải cách này của sở

    Trả lờiXóa
  6. Các tỉnh thành khác cũng nên học tập phương pháp mới này từ Tp Hồ Chí Minh, bởi thực tế hiện nay số lượng cuộc thi mà học sinh hay giáo viên phải tham gia là quá nhiều, nó như một cuộc chạy đua thành tích hoặc KPI về cuộc thi giữa các trường vậy. Giáo viên cũng chán mà học sinh thì cũng nhọc. Để các cháu tập trung học và các thầy cô tập trung giảng dạy vẫn là tốt nhất

    Trả lờiXóa
  7. Việc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giảm bớt các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh là một động thái tích cực, vừa giảm bớt được áp lực thi cử cho học sinh, vừa giảm được cường độ làm việc cũng như áp lực cho thầy, cô giáo. Mong rằng các địa phương khác cũng tham khảo hướng đi, giải pháp của thành phố Hồ Chí Minh để giáo viên và học sinh tập trung được vào nhiệm vụ học tập là chính nhưng vẫn thoải mái, khôgn áp lực về thi cử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các cuộc thi có những có cuộc thi là thực chất, nhưng có những cuộc thi mở ra với phần nhiều thí sinh chỉ mang thành tích chứ không có được yếu tố chất lượng ở trong đó, vì vậy giảm thiểu được những cuộc thi đó cũng là bớt được gánh nặng học tập cho học sinh

      Xóa
  8. Đúng thật là việc giảm bớt các cuộc thi cho cả cô lẫn trò là một quyết định theo tôi là hợp lí. Các thầy cô có thêm thời gian để đầu tư vào việc dạy học cho các con, và các con cũng có thêm thời gian để học tập, vui chơi giải trí. Nhìn vậy chứ bỏ bớt đi là bớt được nhiều áp lực lắm đấy

    Trả lờiXóa
  9. Nói thật là từ xưa tới giờ có nhiều cuộc thi được đặt ra đã tạo nên rất nhiều áp lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Ngày xưa tôi đi học, cứ mỗi lần cô giáo chuẩn bị bài để có người dự giờ là y như rằng lớp sẽ được tập dượt trả lời câu hỏi trước, rất chán và không có tính hiệu quả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog