Chia sẻ

Tre Làng

Quyết định đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang

Lâm Trực@

Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra công điện khẩn, yêu cầu đóng một cửa xả đáy của hồ Thủy điện Hòa Bình và hồ Thủy điện Tuyên Quang từ 12 giờ trưa cùng ngày. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình và người dân sống gần khu vực các hồ chứa.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 9, mực nước tại hồ Thủy điện Hòa Bình đạt cao trình 111,45 mét, với lưu lượng nước đến hồ là 4.115 m³/s và lưu lượng xả là 5.587 m³/s. Trong khi đó, mực nước tại hồ Thủy điện Tuyên Quang đạt cao trình 118,68 mét, với lưu lượng nước đến hồ là 4.369 m³/s và lưu lượng xả là 5.010 m³/s.

Để thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 740 ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 102 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng đã chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy tại mỗi hồ. Quyết định này nhằm điều chỉnh mức xả lũ, giúp kiểm soát tình hình mực nước và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực hạ lưu.

Hiện tại, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy, trong khi hồ Thủy điện Tuyên Quang mở năm cửa xả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, lưu lượng nước, mực nước thượng và hạ lưu hồ chứa, và kịp thời báo cáo tình hình về Bộ và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi văn bản khẩn đến UBND các tỉnh, thành phố như Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Bộ yêu cầu các địa phương thông báo rộng rãi đến chính quyền và người dân về tình trạng hồ chứa và các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Các khu vực có nguy cơ sạt lở và công trình đang thi công cần được đặc biệt chú ý, nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân.

Quyết định đóng cửa xả đáy này không chỉ phản ánh sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và vận hành hệ thống hồ chứa nước trong điều kiện thời tiết bất thường. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro liên quan đến lũ lụt và thiên tai.

6 nhận xét:

  1. Thật sự đợt bão này sức tàn phá kinh quá, không biêt bao nhiêu người đã thiệt mạng và mất tích, bao nhiêu nhà cửa và tài sản đã bị phá hủy rồi. Mong chính quyền và cơ quan chức năng tiếp tục có những biện pháp để khắc phục hậu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân. Xin phép được chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân ạ!

    Trả lờiXóa
  2. việc thiên tai là điều không thể tránh khỏi, việc chúng ta có thể là chỉ là chuẩn bị thật tốt để hạn chế mất mát nhất có thể. Mưa lớn khiến lượng nước trong hầu hết các hồ chứa thủy điện đều dâng cao, nếu không xả thì khi vỡ đập sẽ thực sự là thảm họa. Dù đau xót nhưng các bác buộc phải xả lũ, chỉ cần qua mức nguy hiểm là sẽ ngay lập tức đóng lại ngay

    Trả lờiXóa
  3. sáng sớm nay, để đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã gửi Công điện 6736/CĐ-BNN-ĐĐ tới Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang yêu cầu đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang. Yêu cầu được đưa ra trên cơ sở thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29.6.2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

    Trả lờiXóa
  4. Trong bản tin sáng sớm 11.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tính đến 0 giờ 30 cùng ngày lũ sông Hồng đang lên nhanh, chạm 10,54 m, trên báo động 2 là 0,04 m.
    Đến 1 giờ, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,6 m, trên báo động 2 là 0,1 m.
    Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,7 m, trên báo động 2 là 0,2 m.

    Trả lờiXóa
  5. Với mực nước cao như vậy mà chiều nay tôi còn được biết thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng về việc Trung Quốc chuẩn bị xả lũ. Giờ mực nước ở sông Hồng đã ở mức báo động lắm rồi mà còn phải hứng chịu thêm lượng nước từ Trung Quốc dồn xuống nữa, không biết tình hình sẽ ra sao.

    Trả lờiXóa
  6. Hoa Co May22:25 11/9/24

    Trong thời điểm nước về hồ nhiều thì việc mở cửa xả lũ cần được cân nhắc để đảm bảo an toàn trong việc vận hành hồ thủy điện, khi đưa ra quyết định đóng cửa xả chắc chắn đã có sự nghiên cứu về lượng nước dự kiến vào hồ sẽ giảm, đây là sự chủ động cần thiết trong thời điểm quan trọng này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog