Chia sẻ

Tre Làng

Thủy điện Thác Bà: Bác bỏ tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội

Lâm Trực@

Hà Nội, 11/9/2024 - Gần đây, thông tin sai lệch về việc "Thủy điện Thác Bà sắp vỡ" và việc "Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho nổ cửa số 4 của nhà máy" đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi hoang mang. Những tin đồn vô căn cứ này đã gây ra những lo ngại không cần thiết trong cộng đồng, đặc biệt là tại khu vực xung quanh nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Thác Bà đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những thông tin thất thiệt này, khẳng định công trình thủy điện vẫn hoàn toàn an toàn và không có nguy cơ xảy ra sự cố như những tin đồn đang lan truyền.

Nhà máy Thủy điện Thác Bà vẫn an toàn. Ảnh; báo Người Lao động.

Vào sáng ngày 11/9/2024, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà, đã thông báo chính thức rằng tình hình tại hồ thủy điện Thác Bà vẫn được kiểm soát tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo ông Cường, lưu lượng nước đổ về hồ đã giảm từ 4.600 - 4.800 m³/s vào ngày 10/9 xuống còn 3.100 m³/s vào sáng hôm sau, thấp hơn mức xả lũ hiện tại là 3.201 m³/s. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy mực nước đang trong tầm kiểm soát, và dự báo lượng nước sẽ không tăng thêm trong thời gian tới. Hiện tại, Thủy điện Thác Bà vẫn đang vận hành xả lũ qua ba cửa xả mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.

Trước đó, vào chiều ngày 10/9, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến kiểm tra toàn diện hệ thống đập chính và các đập phụ của Thủy điện Thác Bà. Kết quả kiểm tra cho thấy không có dấu hiệu bất thường nào tại các đập, khẳng định công trình đang hoạt động ổn định và không có nguy cơ xảy ra sự cố như những tin đồn đang lan truyền. Đoàn công tác cũng nhấn mạnh rằng nhà máy đang tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và quy trình vận hành.

Đáng chú ý, một tài khoản Facebook có tên Đặng Thị Huệ đã phát tán thông tin rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam đang lên kế hoạch cho nổ cửa số 4 của Thủy điện Thác Bà". Những thông tin này không chỉ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng mà còn làm lung lay niềm tin của người dân đối với chính quyền. Các tin đồn thất thiệt này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, đặc biệt là về tâm lý, khiến nhiều người lo lắng, bất an và dẫn đến những quyết định thiếu tỉnh táo. Sự lan truyền của những thông tin không có cơ sở này cũng gây tổn hại đến nỗ lực quản lý và kiểm soát tình hình của cơ quan chức năng, đồng thời làm cản trở các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực.

Đặng Thị Huệ trong buổi phát livestream đã tung tin đồn thất thiệt. Ảnh chụp màn hình

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý những đối tượng tung tin đồn gây rối. Ông Trịnh Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, cho biết, qua kiểm tra trực quan, hệ thống đập chính và các đập phụ tại Thủy điện Thác Bà không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tất cả đều hoạt động bình thường và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cũng đã chỉ đạo việc điều tra và xử lý nghiêm khắc các hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Những cá nhân như Đặng Thị Huệ, người trực tiếp tung tin đồn, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cần thiết.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, thông tin có thể được lan truyền với tốc độ chóng mặt và thường không được kiểm chứng. Chính vì thế, vai trò của các cơ quan truyền thông chính thống trở nên vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân. Nhiều đơn vị báo chí lớn như VTV, VOV, và Thông tấn xã Việt Nam đã nhanh chóng đưa tin từ lãnh đạo nhà máy và các cơ quan chức năng, góp phần bác bỏ những tin đồn thất thiệt và trấn an dư luận.

Chính phủ cũng đã có những chỉ đạo rõ ràng đối với các tỉnh như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, và Hà Nội trong việc chuẩn bị phương án đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra do ảnh hưởng của mưa lũ và mực nước tại hồ Thác Bà. Tuy nhiên, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, tình hình hiện tại đã được kiểm soát tốt và không có dấu hiệu bất thường.

Nhìn chung, việc phát tán tin đồn về sự cố tại Thủy điện Thác Bà là hành vi vô cùng nguy hiểm, gây ra sự hoang mang và làm tổn hại niềm tin của người dân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường biện pháp quản lý thông tin, đồng thời xử lý nghiêm khắc các hành vi phát tán thông tin thất thiệt để duy trì trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Trong trường hợp này, sự minh bạch và phản ứng nhanh chóng từ phía Nhà máy Thủy điện Thác Bà và các cơ quan chức năng đã cho thấy vai trò quan trọng của việc kiểm soát thông tin và đảm bảo an toàn xã hội.

Người dân hoàn toàn có thể yên tâm về tình hình an toàn của Thủy điện Thác Bà và nên cảnh giác trước những thông tin sai lệch. Hãy luôn tin tưởng vào các nguồn tin chính thống và chung tay xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, minh bạch và an toàn.

8 nhận xét:

  1. Một là đây là tin sai sự thật, chủ bài đăng đã tuyên truyền, lan truyền một nguồn tin bịa đặt, không đúng với tình hình thực tế. Hai là tại sao bà này lại chỉ đích danh Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị thực hiện việc này? Nghe đã thấy đây là một hành động cố tình, cố ý chĩa mũi rìu dư luận để công kích vào Đảng.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc tin tức xong là biết ngay đây là mấy thành phần lươn lẹo, chống phá, chỉ trực chờ cơ hội để công kích chính quyền Việt Nam. Bọn nó tranh thủ miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi và những nỗ lực của chính quyền trong việc khắc phục sau bão để chọc ngoáy. Đúng là nực cười

    Trả lờiXóa
  3. Những ai đưa tin, đăng tin sai sự thật phải phạt thật nặng mới đủ sức răn đe. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ lan truyền tin linh tinh, không đúng sự thật làm cho dân tình hoang mang, hoảng sợ là tội không thể xem nhẹ.

    Trả lờiXóa
  4. Trong khi người dân đang oằn mình chống bão, chống lại hậu quả của thiên tai thì có những kẻ vô tâm làm hoang mang dao động lòng dân. Cần phải xử lý thật nghiêm những trường hợp đăng tin thất thiệt trong mùa bão này. Thời buổi an ninh mạng túc trực 24/24 mà đưa tin thất thiệt là xử lý liền

    Trả lờiXóa
  5. Thông tin về thủy điện thì phải nghe lãnh đạo của thủy điện giải trình chứ sao nghe một bà nguyễn thị huệ ở đâu đâu phát biểu được, có phải cứ nói hay nói giật gân là nói đúng đâu, rõ là bà huệ đang tìm cách dắt mũi dư luận để gây xao động trong người dân để gây hoang mang đấy chứ

    Trả lờiXóa
  6. đọc tiêu đề là biết con mụ này là phản động chống phá luôn. Nếu muốn thông báo tin tức đến nhân dân thì chỉ cần nói là đập thủy điện có nguy cơ vỡ hay nguy hiểm, đằng này nhắc đến Đảng, chúng nó chỉ muốn đổ lỗi cho Đảng về mọi việc, kể cả thiên tai, thảm họa tự nhiên trong mắt chúng nó cũng là do Đảng, tư duy chung của bọn Tây nô bưng bô cho Mẽo

    Trả lờiXóa
  7. Truy đến gốc và xử lý thật nặng vào, thất đức vô tâm đến thế là cùng. Lúc nước sôi lửa bỏng, mọi người dân, lực lượng chức năng đang chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt thì có những kẻ lại lợi dụng điều đó để trục lợi. Nếu ai đó đưa tin sai sự thật thì căn cứ luật và xử tăng nặng để răn đe

    Trả lờiXóa
  8. Con nặc nô này ở đâu vậy, hãy lôi cổ nó đến chân đập Thác Bà để nó mục sở thị, sau rồi thì phải phạt thật nặng (Khả năng cao là con này không ở trong nước mà ở nước ngoài nên nó mới sủa om lên vậy, i hệt lũ vịt tân vậy).

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog