Chia sẻ

Tre Làng

Vụ bắt giữ Phạm Hoàng lộ rõ âm mưu của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời"

Lâm Trực@

Ngày 29/8/2024, Công an tỉnh Nam Định, phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời." Đây là một vụ án nghiêm trọng, phơi bày âm mưu thâm độc của tổ chức này trong việc chống phá Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, khi Phạm Hoàng chuẩn bị rải truyền đơn tại TP. Hồ Chí Minh vào dịp Quốc khánh 2/9, âm mưu này đã bị chặn đứng kịp thời.

Đối tượng Phạm Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC.

Tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời," dưới sự chỉ đạo của Đào Minh Quân, không còn xa lạ với các cơ quan chức năng và người dân Việt Nam. Đây là một tổ chức phản động và khủng bố, với mục tiêu lật đổ Nhà nước Việt Nam để thành lập cái gọi là "Đệ tam Việt Nam Cộng hòa." Trong nhiều năm qua, tổ chức này đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, dụ dỗ và lôi kéo người Việt trong và ngoài nước tham gia vào các âm mưu chống phá, bao gồm việc rải truyền đơn, phát tán tài liệu xuyên tạc, và tổ chức các cuộc "trưng cầu dân ý" giả danh để bầu Đào Minh Quân làm "tổng thống."

Phạm Hoàng, đối tượng vừa bị bắt giữ, là một minh chứng điển hình cho những cá nhân bị tổ chức này lợi dụng. Qua mạng xã hội, Hoàng đã bị lôi kéo bởi các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, dẫn đến việc anh ta dần trở thành một phần của tổ chức. Các hành vi của Hoàng như phát tán truyền đơn, đăng tải video cổ súy, và tham gia các hoạt động "trưng cầu dân ý" đều cho thấy sự nguy hiểm của tổ chức này khi lợi dụng những người thiếu thông tin, dễ bị kích động để thực hiện các âm mưu phá hoại. Gần đây nhất, Hoàng đã nhận lệnh từ các đối tượng phản động lưu vong để tiến hành các hoạt động chống phá, bao gồm việc phát tán truyền đơn vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Hoạt động của "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" không chỉ dừng lại ở việc lôi kéo cá nhân tham gia vào các hành động cụ thể như rải truyền đơn hay phát tán tài liệu. Thực chất, tổ chức này đang tiến hành một chiến lược tuyên truyền và chiến tranh tâm lý nguy hiểm nhằm làm suy yếu lòng tin của người dân đối với chính quyền, gây ra sự hoang mang và bất ổn trong xã hội. Việc lợi dụng mạng xã hội như một công cụ truyền thông chủ yếu càng làm tăng thêm mối đe dọa khi thông tin sai lệch và luận điệu phản động có thể lan truyền nhanh chóng và rộng rãi.

Trong bối cảnh đó, việc bắt giữ Phạm Hoàng và ngăn chặn các hoạt động phát tán truyền đơn không chỉ là một minh chứng rõ ràng cho việc các cơ quan chức năng Việt Nam đang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng trực tuyến.

Vụ việc này cũng đặt ra sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân về các tổ chức khủng bố và phản động như "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời." Việc này không chỉ giúp người dân tự bảo vệ mình khỏi những thông tin sai lệch mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong những năm qua, chính quyền đã không ngừng nỗ lực trong việc tuyên truyền về bản chất phản động và nguy hiểm của các tổ chức như "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời," đồng thời kêu gọi sự cảnh giác từ phía người dân. Tuy nhiên, vụ việc của Phạm Hoàng cho thấy rằng vẫn còn những cá nhân dễ bị lôi kéo, đặc biệt là qua các kênh truyền thông xã hội.

Vụ bắt giữ Phạm Hoàng, một thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời," là một chiến công trong việc ngăn chặn âm mưu phát tán truyền đơn chống phá Nhà nước và cũng là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của tổ chức khủng bố này. Việc hiểu rõ bản chất và âm mưu của tổ chức này, đồng thời tăng cường tuyên truyền và cảnh giác trong cộng đồng, là yếu tố quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững ổn định xã hội.

5 nhận xét:

  1. tự xưng mình là chính phủ quốc gia, nghe mà buồn nôn. Toàn cái lũ tay sai bợ đít tư bản, sống luồn cúi ninh nọt để mỗi ngày được nhận trợ cấp từ Mẽo. Ngoài chống phá nhà nước và phá hoại đất nước thì chẳng làm được gì tốt đẹp cho nhân dân. Bản chất chúng nó chỉ có nhận tiền tư bản để sống thì dù có "khởi nghĩa" thành công cũng ăn tiền uống máu của nhân dân sống thôi

    Trả lờiXóa
  2. Năm sau kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là lúc các thế lực phản động, chống phá sẽ hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Mong nhân dân ta đoàn kết, phát hiện và chủ động tố giác các thế lực chống phá nền hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ của đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  3. "Cũng may là công an bắt được đối tượng trước khi hắn đi rải truyền đơn, chứ nếu để hắn đi rải đúng vào ngày 2/9 thì không bắt có còn cơ hội để công an bắt hay không"-Một người dân chia sẻ. Qua đó để thấy rằng nhân dân ta một lòng đoàn kết, thống nhất thì không có kẻ nào có thể đụng đến nền độc lập, tự do của dân tộc cả!

    Trả lờiXóa
  4. Thằng này đúng là 1 thằng hâm, tuồng này thì làm nên trò trống gì và đi đâu mà không viết tụi Đào Tụt Quần (tức Đào Minh Quân) là 1 lũ thần kinh (lúc nó xưng là thủ tướng, lúc lại xưng là tổng thống, nay hình như nó xưng là hoàng đế!) ở hải ngoại mà còn theo nó để rồi vướng vào lao tù.!

    Trả lờiXóa
  5. Những hành vi này không chỉ gây hại cho đất nước mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bọn này là một mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định xã hội. Chúng ta cần cảnh giác và chung tay đẩy lùi. Thằng này phải bị xử phạt kịch khung đi, cái lũ bợ đít, ăn tiền của lũ tư bản

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog