Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội nỗ lực phòng chống lũ lụt và phát triển KTXH trong tình hình mới

Lâm Trực@

Hà Nội, 4/10/2024 - Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, Hà Nội đã phải đối mặt với nhiều thử thách về thiên tai, đặc biệt là tình trạng ngập lụt ở các khu vực lưu vực sông Tích và sông Bùi. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô đã thể hiện những nỗ lực mạnh mẽ trong việc ứng phó với tình trạng này, không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương một cách bền vững.

Khu vực huyện Chương Mỹ, thuộc lưu vực sông Tích và sông Bùi, luôn là điểm nóng trong các đợt ngập lụt. Với độ trũng nhiều nơi xuống tới -8 mét so với mực nước sông, mỗi khi có mưa lớn, địa phương này thường xuyên chìm trong nước. Để đối phó với thách thức đó, chính quyền thành phố Hà Nội đã nhanh chóng nghiên cứu và triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên tai. Một trong những bước đi quan trọng là việc lập báo cáo và nghiên cứu phương án tái định cư cho người dân sống tại các vùng nguy cơ cao. Đây là biện pháp dài hạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh tình trạng mưa lũ có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Quyết định này không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân mà còn giúp Thành phố quy hoạch lại không gian sống phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH trong tương lai.

Ngoài việc tái định cư, chính quyền Hà Nội cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng chống lũ lụt. Việc gia cố bờ kè hai bên bờ sông Tích tại huyện Ba Vì, nghiên cứu phương án thoát lũ rừng ngang và xây dựng đê dọc hai bên trục tiêu là những biện pháp cụ thể đã và đang được thực hiện. Các dự án này, một mặt giúp giảm thiểu nguy cơ ngập lụt trong ngắn hạn, mặt khác tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai. Với tầm nhìn đến năm 2065, chính quyền Thành phố đang tích hợp các biện pháp phòng chống lũ lụt vào quy hoạch tổng thể của Thủ đô, đảm bảo rằng công tác phòng chống thiên tai sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển KTXH của khu vực.

Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, Hà Nội đã phải sơ tán gần 78.000 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Đến cuối tháng 9, khoảng 75.000 người đã được trở về nhà, cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trong việc khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng và hiệu quả. Dù vẫn còn hơn 3.000 người dân chưa thể trở về nhà do tình trạng ngập lụt kéo dài, chính quyền Thành phố đã không ngừng hỗ trợ, đảm bảo rằng người dân được cung cấp đủ điều kiện sinh hoạt trong thời gian sơ tán. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của chính quyền trong việc chăm lo đời sống của người dân, đảm bảo rằng mọi người đều được an toàn và không bị bỏ lại phía sau trong các tình huống khó khăn.

Mưa bão số 3 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp và hạ tầng đô thị của Hà Nội, với hơn 100.000 cây xanh bị gãy đổ, hàng chục nghìn hecta lúa và cây ăn quả bị ngập úng, cùng với hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và thất lạc. Để khắc phục thiệt hại, chính quyền Thành phố đã nhanh chóng bổ sung nguồn lực tài chính với con số 220,87 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các quận, huyện, sở ngành phục hồi sản xuất và đời sống người dân. Việc này không chỉ giúp khôi phục nền kinh tế địa phương mà còn đảm bảo rằng các hoạt động xã hội được tái thiết nhanh chóng, giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai. Những nỗ lực này góp phần tạo động lực cho sự phát triển KTXH của Hà Nội, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai đến nền kinh tế địa phương.

Nỗ lực của chính quyền Hà Nội trong việc phòng chống lũ lụt và chăm sóc người dân đã thể hiện rõ tinh thần chủ động và quyết tâm bảo vệ người dân trước thiên tai. Bằng các giải pháp dài hạn như tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng chống lũ và hỗ trợ khắc phục thiệt hại, Hà Nội đang xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương. Những hành động kịp thời và hiệu quả của chính quyền không chỉ giúp bảo vệ đời sống người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KTXH của Thành phố, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

6 nhận xét:

  1. Tổ chức trực ban, ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, y tế để ứng cứu kịp thời, hiệu quả. Nỗ lực ấy đã thể hiện rõ tinh thần chủ động và quyết liệt bảo vệ an toàn cho nhân dân của chính quyền Hà Nội

    Trả lờiXóa
  2. địa phương nào cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa đi qua, vì vậy đây chính là thời điểm chính quyền cần hết sức quan tâm và dành nhiều sự hỗ trợ cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là những hộ gia đình phải chịu hậu quả nặng nề của cơn bão

    Trả lờiXóa
  3. người dân ở các vùng khó khăn hiện giờ vẫn đang chật vật trong quá trình khắc phục hậu quả sau cơn bão, nhiều căn nhà bị ngập nặng, thiệt hại rất nhiều tài sản, của cải của người dân, bây giờ có một nguồn động lực để giúp người dân cố gắng vượt qua giai đoạn này là một điều vô cùng cần thiết

    Trả lờiXóa
  4. Các địa phương, đơn vị thường xuyên được các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo UBND Thành phố và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc theo phân công và đã triển khai thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

    Trả lờiXóa
  5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã hỗ trợ với tổng số tiền là 101,84 tỷ đồng (hỗ trợ Nhân dân Thủ đô 15,9 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại 85,94 tỷ đồng) và nhiều nhu yếu phẩm cho Nhân dân bị ảnh hưởng và tại các khu tạm cư tập trung

    Trả lờiXóa
  6. những đóng góp, tài trợ giúp đồng bào bị ảnh hưởng, hậu quả do cơn bão số 3 của nhân dân cả nước thật là quý giá

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog