Chia sẻ

Tre Làng

Lợi dụng sự kiện văn hóa để kích động: Âm mưu đằng sau những chỉ trích vô căn cứ của Nguyễn Xuân Diện

Lâm Trực@

Hà Nội, 4/10/2024 - Mới đây, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã lợi dụng sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội để lên tiếng chỉ trích chính quyền, đặc biệt là việc dựng các mô hình tái hiện lịch sử quanh Hồ Gươm. Cụ thể, Nguyễn Xuân Diện đã viết trên mạng xã hội với giọng điệu mỉa mai, cho rằng các công trình như Cầu Long Biên và Cột Cờ Hà Nội "ở ngay trước mắt" và không cần dựng mô hình làm gì. Tuy nhiên, bài viết này sẽ chỉ ra sự thật và lý giải vì sao những quan điểm này không chỉ thiếu hiểu biết mà còn có mục đích kích động người dân, xuyên tạc nỗ lực của chính quyền.

Những lời lẽ vô văn hóa của Nguyễn Xuân Diện. Ảnh chụp màn hình Facebook của Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Xuân Diện và một số người thiếu thiện chí đã không hiểu rõ mục đích thực sự của việc dựng các mô hình quanh Hồ Gươm. Thực tế, đây không phải là những công trình chỉ mang tính chất "trang trí phố phường" như họ tuyên truyền. Mô hình này là sân khấu phục vụ cho hoạt động nghệ thuật tái hiện lịch sử, giúp người dân và du khách trong và ngoài nước cảm nhận sâu sắc về thời khắc lịch sử Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Hà Nội đang tổ chức chương trình "Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình," trong đó các mô hình này được sử dụng làm sân khấu cho một chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sự kiện này có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 10.000 người, bao gồm cả các nghệ nhân, nghệ sĩ, và người dân đại diện cho 30 quận, huyện của thành phố. Sân khấu đại thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay sẽ tái hiện lại bầu không khí hào hùng khi đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô, giúp mọi người nhớ lại tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của quân dân Hà Nội suốt 70 năm qua.

Các mô hình không chỉ là biểu tượng đơn thuần, mà còn là một phần quan trọng trong việc tạo nên một bức tranh sống động, tái hiện lại lịch sử của Hà Nội qua nhiều giai đoạn. Những công trình như Ô Cầu Giấy, Cột Cờ Hà Nội, Cầu Long Biên không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn là những chứng nhân của thời gian, đại diện cho sức mạnh và bản lĩnh của thủ đô trong các thời khắc cam go.

Nguyễn Xuân Diện và các đối tượng chống phá đã cố tình bóp méo sự thật và xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện. Những luận điệu mà họ đưa ra không chỉ thiếu căn cứ mà còn mang mục đích xấu, nhằm tạo ra sự hiểu lầm trong công chúng. 

Nguyễn Xuân Diện và những người thiếu thiện chí cho rằng việc chi tiền cho các hoạt động kỷ niệm là một sự lãng phí không cần thiết, đặc biệt khi nhiều tỉnh miền Trung vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả của bão lũ. Tuy nhiên, sự thật là Hà Nội đã và đang có những hoạt động hỗ trợ, quyên góp cho các tỉnh bị thiên tai. Chính quyền Hà Nội không chỉ đảm bảo việc tổ chức sự kiện mà còn chia sẻ với đồng bào khó khăn ở các địa phương khác. Bão đã qua, và điều quan trọng hiện nay là người dân cần có động lực tinh thần để vươn lên, tái thiết cuộc sống. Chính những hoạt động văn hóa này có vai trò khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ cho tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó.

Thực tế, các mô hình dựng quanh Hồ Gươm không phải là những đồ trang trí tạm bợ như Nguyễn Xuân Diện chỉ trích. Chúng là một phần của sân khấu thực cảnh, một hình thức biểu diễn nghệ thuật sống động, giúp tái hiện lại quá khứ hào hùng của thủ đô. Những công trình như Cầu Long Biên hay Cột Cờ Hà Nội không chỉ là di tích, mà còn là biểu tượng lịch sử, và việc tái hiện chúng thông qua nghệ thuật thực cảnh sẽ giúp khán giả, đặc biệt là những người trẻ và du khách nước ngoài, hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa và lịch sử của Hà Nội.

Bên cạnh đó, không phải mọi du khách đều có thể trải nghiệm thực tế các địa danh này. Do đó, việc dựng mô hình tại một địa điểm trung tâm như Hồ Gươm giúp họ có thể dễ dàng tiếp cận, chiêm ngưỡng và cảm nhận về các công trình lịch sử này. Đặc biệt, nhiều di tích đã bị tàn phá trong chiến tranh, việc tái hiện chúng qua mô hình là cách để bảo tồn và giới thiệu di sản văn hóa đến đông đảo quần chúng.

Thực tế, sự kiện này không chỉ mang tính văn hóa mà còn có giá trị kinh tế rõ ràng. Các hoạt động văn hóa này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, tạo ra cú hích cho nền kinh tế thủ đô, thu hút du khách trong và ngoài nước. Việc quảng bá hình ảnh của Hà Nội thông qua các sự kiện quy mô lớn không chỉ nâng cao vị thế của thành phố mà còn là minh chứng cho việc Hà Nội đủ khả năng tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững và tiềm năng của thủ đô.

Những chỉ trích của Nguyễn Xuân Diện không chỉ là thiếu hiểu biết mà còn mang âm mưu chính trị nhằm xuyên tạc và kích động người dân. Thực tế, chương trình "Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình" nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô không chỉ là sự kiện mang tính văn hóa, nghệ thuật mà còn là dịp để nhìn lại quá trình phát triển của Hà Nội, tôn vinh lịch sử và khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Những nỗ lực của chính quyền Hà Nội trong việc tổ chức sự kiện này đã góp phần vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch cho thành phố.

Những luận điệu xuyên tạc không chỉ là một sự bôi nhọ nỗ lực của chính quyền, mà còn là hành động thiếu tôn trọng với những giá trị lịch sử mà Hà Nội và cả nước đã gìn giữ suốt bao năm qua. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, nhận diện rõ những âm mưu chống phá, không để bị kích động bởi những thông tin sai lệch.

4 nhận xét:

  1. Nghe gì Diện, một đứa con đốc giống của Xứ Đoài!.

    Trả lờiXóa
  2. Đây được xem là sân khấu đại thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay, chứ không phải mô hình dựng lên cho vui hay là để trang trí phố phường đơn thuần. Một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, với cả người dân Thủ đo và du khách tham quan như vậy mà Diện cũng xuyên tạc được thì tôi cũng thua

    Trả lờiXóa
  3. Một công trình lịch sử văn hóa như này thì một tiến sĩ văn hóa như anh Diện thì phải khen chứ nhỉ. Tiến sĩ hán nôm này đúng kiểu đầu đất... ngay người Việt còn nhiều người không rành nữa là nói chi du khách. Không giới thiệu thì làm sao người ta biết, mà có giới thiệu mà không có điểm nhấn thì ai mà nhớ được nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh02:39 5/10/24

    Học tới tiến sĩ , đã làm gì lợi ích cho dân , cho đất nước chưa ? Mà toàn thấy " chọc ngoáy , chửi đểu " chế độ . Hay trình độ chả chỉ có thế ? Nghi bằng tiến sĩ này quá !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog