Chia sẻ

Tre Làng

Nỗ lực của Chính quyền và người dân Thủ đô: Kinh tế Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2024

Lâm Trực@

Hà Nội, 3/10/2024 - Trong 9 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế Thủ đô Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ với những bước tiến ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Sự bứt phá này là minh chứng cho những chính sách đúng đắn, sự quyết liệt từ chính quyền Thành phố, cũng như nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Với các số liệu kinh tế được ghi nhận, Hà Nội đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước.

Sản xuất và xuất khẩu: Động lực quan trọng cho tăng trưởng

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, một trong những điểm sáng lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 là sự gia tăng đáng kể trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu trong quý III đạt 5.611 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 14.447 triệu USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023, một bước tiến lớn khi so sánh với mức giảm 1,2% của cùng kỳ năm trước đó.

Những con số này thể hiện rõ ràng sự phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ của hoạt động sản xuất và xuất khẩu, hai lĩnh vực then chốt góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội. Các doanh nghiệp công nghiệp tại Thủ đô không chỉ khôi phục sản xuất mà còn mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú tại buổi họp báo chiều ngày 3/10 (Ảnh: Hữu Thắng)

Thu ngân sách tăng trưởng ấn tượng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 376.430 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và đạt 92,1% dự toán cả năm. Đây là kết quả của sự quản lý tài chính chặt chẽ và nỗ lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, vốn đầu tư xã hội quý III đạt 143.928 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 351.849 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9% của cùng kỳ năm ngoái.

Những con số này cho thấy Hà Nội đang tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy đầu tư công và tư nhân, tạo động lực phát triển cho nhiều ngành kinh tế chủ lực. Việc tăng trưởng đều đặn của nguồn vốn đầu tư xã hội và thu ngân sách là cơ sở quan trọng để Thành phố duy trì các chương trình phát triển hạ tầng và chính sách xã hội, đồng thời đối phó với các thách thức kinh tế trong bối cảnh toàn cầu.

Du lịch bứt phá

Du lịch là một trong những ngành tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong 9 tháng đầu năm 2024, với tổng lượng khách du lịch đạt 4,581 triệu lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Hà Nội đã vinh dự đón nhận ba giải thưởng lớn từ Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards), bao gồm "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á", và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam."

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách du lịch đến Thủ đô không chỉ góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống và bán lẻ mà còn tạo ra những giá trị văn hóa và xã hội to lớn. Các chương trình xúc tiến du lịch quốc tế, kết hợp với việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, đã mang lại hiệu ứng tích cực, giúp Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Đầu tư nước ngoài: Điểm sáng của kinh tế Hà Nội

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã thu hút 1.540,4 triệu USD vốn FDI. Trong đó, có 197 dự án mới được đăng ký với tổng vốn đầu tư đạt 1.111,5 triệu USD, cùng với 143 lượt tăng vốn đầu tư và 178 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 208,1 triệu USD.

Con số này không chỉ phản ánh sức hút của Hà Nội đối với các nhà đầu tư quốc tế mà còn cho thấy sự cải thiện môi trường kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư của Thành phố ngày càng trở nên hấp dẫn. Với sự gia tăng vốn FDI, các ngành công nghiệp chủ lực của Hà Nội sẽ có thêm động lực để phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nông Nghiệp: Tích cực phục hồi sau thiên tai

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả khả quan trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành phố đã tập trung thu hoạch lúa mùa và triển khai vụ Đông, với diện tích gieo trồng cây rau màu đạt 203,3 ha, bằng 0,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 9 tháng đạt 91.300 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Những kết quả này cho thấy khả năng phục hồi của ngành nông nghiệp Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp. Chính quyền thành phố đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tập trung vào sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Thách thức và hướng đi

Mặc dù đạt được những thành tựu ấn tượng, Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tình trạng giá cả tăng cao, khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tai nạn giao thông và các vấn đề về an toàn cháy nổ. Để duy trì đà tăng trưởng và giải quyết những khó khăn này, chính quyền thành phố đã đề ra những biện pháp quyết liệt trong quý 4 năm 2024, đặc biệt là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường công tác ứng phó với thiên tai.

Trong thời gian tới, Hà Nội cũng tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và mở rộng hệ sinh thái số trong các ngành ngân hàng và dịch vụ. Việc hoàn thiện Chương trình chỉnh trang hạ tầng cụm công nghiệp đến năm 2030 sẽ là cơ sở để Hà Nội tiếp tục phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.

Sự phục hồi mạnh mẽ của Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2024 là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả chính quyền và người dân Thủ đô. Những thành tựu về kinh tế, đầu tư, xuất khẩu và du lịch không chỉ khẳng định vị thế của Hà Nội trong nước mà còn trên trường quốc tế. Với quyết tâm chính trị và định hướng chiến lược đúng đắn, Hà Nội đang từng bước trở thành trung tâm kinh tế quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả nước.

4 nhận xét:

  1. có thể nói là bao nhiêu công sức, nỗ lực của chính quyền các cấp cũng như người dân của thành phố thủ đô đã được đền đáp một cách chính đáng. Sự phục hồi này cùng với những bước tiến trong nền kinh tế đã chứng tỏ rằng các chính sách cũng như sự chỉ đạo cảu các cấp lãnh đạo là đúng đắn

    Trả lờiXóa
  2. “Chúng ta có thể thấy trong hút FDI, Hà Nội đi chậm nhưng chắc. Đến nay, thu hút FDI vào Hà Nội đã gần bằng TP.HCM”, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chia sẻ tại tọa đàm “Kinh tế Hà Nội - 70 năm vì mục tiêu phát triển tuần hoàn, bền vững”.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể thấy thời gian qua, Hà Nội đã trở thành đầu tàu của cả nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...trong đó thương mại, dịch vụ, du lịch là những ngành kinh tế mũi nhọn. Trong nhiều năm qua, Hà Nội luôn duy trì tăng trưởng khá và đóng góp tích cực vào tăng trưởng cả nước. 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,0%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 61,7% dự toán (tăng 12,5% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu tăng 8,8%; vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9,55% (cùng kỳ tăng 9,0%).

    Trả lờiXóa
  4. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Nguyên Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế (Học viện Tài chính), quy mô thu nhập của Hà Nội đã tăng rất mạnh trong quãng thời gian từ 2010 đến 2023, với GDP ở mức 7%. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội vào năm 2023 đã lần đầu tiên vượt thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM. Ngoài ra, vào năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội có chậm lại nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog