Chia sẻ

Tre Làng

Thông điệp đầu năm mới của Tổng thống Nga và Ukraine

Theo truyền thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gửi thông điệp năm mới đến người dân nước này. Thông điệp chưa đến 4 phút và là một trong những bài phát biểu ngắn nhất của ông trong toàn bộ nhiệm kỳ. Tổng thống Ukraine cũng có bài phát biểu dài 21 phút.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh đến sự độc lập, sức mạnh và khả năng phục hồi của đất nước trước nhiều thách thức to lớn. Nhà lãnh đạo Nga lạc quan về tương lai, tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục thịnh vượng.

Tổng thống Nga Putin

Theo Tổng thống Putin, Nga đã phải đối mặt với những thách thức khó khăn nhất nhưng có nhiều điều đáng tự hào. Ông nhấn mạnh bảo vệ chủ quyền là chủ đề danh dự, tuyên bố đất nước tự hào về lòng dũng cảm và sự anh dũng của quân đội Nga.

“Trước thềm năm mới chúng ta hẳn đang nghĩ về tương lai. Chúng ta tin tưởng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn và chúng ta sẽ tiến về phía trước”, ông Putin phát biểu.

Kamchatka và Chukotka tại vùng Viễn Đông là hai địa điểm nghe được thông điệp năm mới đầu tiên. Do nước Nga trải dài trên 11 múi giờ khác nhau nên thông điệp sẽ được phát lại nhiều lần.

Trong khi đó, thông điệp năm mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì dài đến 21 phút: “Chúng ta biết hòa bình sẽ không được trao cho chúng ta như một món quà, nhưng chúng ta sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn Nga và kết thúc chiến tranh. Tôi không nghi ngờ tân Tổng thống Mỹ muốn và sẽ có thể đem lại hòa bình, chấm dứt cuộc xâm lược. Cùng với Mỹ chúng ta có đủ sức mạnh để buộc Nga chấp nhận hòa bình công bằng”.

Tổng thống Zelensky nhắc đến chiến dịch tấn công vào vùng biên giới Kursk, hoạt động tập kích hàng loạt mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, chương trình tự phát triển máy bay không người lái và các loại vũ khí khác.

“Mỗi ngày trong năm mới tôi và tất cả chúng ta phải chiến đấu để Ukraine có thể đủ mạnh. Như vậy Ukraine mới được tôn trọng và lắng nghe cả ngoài chiến trường lẫn trên bàn đàm phán”, theo Tổng thống Zelensky.

Nguồn: Cẩm Bình/ Một Thế Giới

4 nhận xét:

  1. Bài phát biểu của cả hai nguyên thủ quốc gia đều rất hay. Hai quốc gia đều đang đấu tranh cho lợi ích của mình, và dù kết quả cuộc chiến có như nào thì cả hai cũng đã chịu tổn thất quá nhiều. Nếu cuộc xung đột có thể kết thúc trong năm nay thì quả thật sẽ là điều đáng mừng cho nhân dân 2 nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong muốn lớn nhất của người dân cả hai nước lẫn người dân trên thế giới vẫn là hai quốc gia có thể sớm kết thúc chiến tranh, các nguyên thủ nói hay rồi, giờ làm hay cho người dân họ được hưởng hòa bình nữa thì không cần phát biểu cũng có người tung hô

      Xóa
  2. Nói chung vẫn là vấn đề về chiến tranh, xung đột quân sự. Không biết Trump lên thì sẽ xử lý tình trạng này như thế nào, có được như những gì ông ta đã hứa khi còn tranh cử hay không, chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ đợi xem tương lai cục diện sẽ trở nên như thế nào

    Trả lờiXóa
  3. Quan Nguyen12:05 15/1/25

    Tiến hành chiến tranh mà mở mồm ra là Mỹ Mỹ thì đúng chất một kẻ ăn bám, không tự lực được thì đừng khiêu chiến, đừng làm khổ người dân vào cảnh lầm than, ông Ze đến giờ này vẫn còn suy nghĩ bám Mẽo trong khi Trump đã quá chán với tên ăn bám này với vô số phát biểu chế diễu từ khi cuộc chiến mới nổ ra

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog