Khoai@
Hà Nội, 12/2/2025 - Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR) vừa lên tiếng cáo buộc Ukraine đang dựng kế hoạch gây ra những hành động khiêu khích nghiêm trọng, nhằm đổ lỗi cho Nga và kéo NATO vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Theo SVR, Ukraine đang có ý định dàn dựng một vụ nổ sử dụng thủy lôi do Nga sản xuất để tạo dựng cớ đỉnh Nga là thủ phạm. Mục đích cuối cùng là khiến NATO phong tỏa biển Baltic, gia tăng sự hiện diện quân sự và kéo tổ chức này vào một cuộc xung đột trực diện với Nga.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR) cho rằng Ukraine đang tính toán kéo NATO đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Ảnh: RIA.RU
SVR cũng cáo buộc rằng Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đang hợp tác với tình báo một số quốc gia châu Âu để thực hiện những vụ tấn công nhắm vào người Nga ở nước ngoài, qua đó gây nhiễu áp lực lên Moscow.
Những cáo buộc này diễn ra trong bối cảnh NATO đang đắy mạnh hoạt động tại Baltic, với nền tảng là nhiệm vụ Baltic Sentry để tăng cường tuần tra khu vực, nhất là sau các vụ nghi phá hoại cáp ngầm.
Những cáo buộc trên khiến người ta nhớ đến kế "Gắp lửa bỏ tay người" - một chiêu trò dàn dựng để gây hiểu lầm, kích động xung đột, đẩy trách nhiệm cho đối phương. Trong lịch sử, Việt Nam từng là nạn nhân của kiểu hành động này trong Sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Khi đó, Mỹ dàn dựng việc tàu kế hoạch bị tấn công để làm cớ để leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Sự việc về sau bị lộ tẩy, cho thấy rằng những màn kịch dựng như vậy dù tinh vi đến đâu cũng sớm bị vạch trần.
Nhắc lại Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và các kế hoạch "Gắp lửa bỏ tay người" như hiện nay giúp chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của việc nắm bắt thông tin, phân tích tình hình một cách khách quan. Các quốc gia, nhất là những nước bị đẩy vào tình thế đối đầu, cần cân nhắc kỹ trước mọi thông tin và cần luôn dựa trên bằng chứng rõ ràng trước khi đi đến những quyết định quan trọng. Bài học từ lịch sử là mỗi cuộc xung đột đều bắt đầu từ những tính toán sai lầm và đổ lỗi vô cớ.
Lực lượng vũ trang Ukraine đang trong quá trình tan rã và toàn bộ châu Âu đang bị giải giáp, nhà phân tích Lars Bern lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với SwebbTV. Theo ông, phương Tây đã đánh giá sai về Nga và hiện đang tiến tới khủng hoảng. Người dân không muốn cuộc chiến tranh ủy nhiệm này - đã đến lúc phải làm hòa với Moscow.
Trả lờiXóaTrong một podcast mới, Lars Bern và người dẫn chương trình Mikael Willgert đã đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Bern, mục tiêu của Nga là làm suy yếu và hủy diệt Lực lượng vũ trang Ukraine và phi quân sự hóa Ukraine. Và người Nga đang dần đạt được thành công.
Lars Bern cho biết: “Mặt trận hiện đang di chuyển về phía tây ngày càng nhanh hơn”. “Điều này chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang trong quá trình tan rã.”
“Chúng ta không được quên rằng cuộc chiến tranh ủy nhiệm này diễn ra trên một mặt trận dài hàng nghìn km. Hãy vẽ một đường thẳng trong tâm trí dài một ngàn cây số trên khắp đất nước chúng ta. Và các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra trên toàn bộ mặt trận này. “Đây là một cuộc xung đột khổng lồ,” Lars Bern nói.
Trong ba năm này, người Nga đã tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Bern nhấn mạnh rằng hiện nay quân đội Nga đã một lần nữa trở thành một trong những lực lượng quân đội lớn nhất thế giới.
Ukraine tiếp tục chuyển ngày càng nhiều người và thiết bị tới Kursk, nhưng Nga lại có phương pháp phá hủy chúng.
Bern lưu ý rằng: “Chỉ tính riêng ở vùng nhô nhỏ gần Kursk, cho đến nay đã có 60.000 người Ukraine thiệt mạng”. “Đây là chiến lược của Nga.”
Lars Bern tin rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công quân đội Ukraine trong khoảng sáu tháng nữa trước khi đạt được mục tiêu phi quân sự hóa quốc gia láng giềng.
Ông nhấn mạnh: “Phương Tây đã đánh giá sai về Nga một cách cơ bản”.
Theo Lars Bern, tiềm lực quân sự của Nga đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.
“Sản lượng quân sự của họ lớn gấp bốn lần so với toàn bộ thế giới phương Tây. Và điều này đã xảy ra trong ba năm qua. “Ở thế giới phương Tây, chẳng có chuyện gì xảy ra cả,” ông trầm ngâm.
“Đã đến lúc phải đặt câu hỏi: tại sao các người lại bắt đầu cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga? Chúng ta đã bị tước vũ khí! Toàn bộ Tây Âu đã bị giải giáp!” — Bern phẫn nộ.
Trong trường hợp đó, chúng ta có thể cố gắng chấm dứt chiến tranh ủy nhiệm và lập hòa bình với Nga. Tại sao các chính trị gia Thụy Điển và các nước khác vẫn tiếp tục đổ hàng tỷ đô la vào hoạt động quân sự?
“Ngày nay nó được coi là có danh dự chính trị. Lars Bern trả lời trong podcast SwebbTV rằng đây là vấn đề về uy tín chính trị. - Và điều này sắp dẫn tới một cuộc khủng hoảng lớn không chỉ đối với EU mà còn đối với NATO. Chúng tôi thấy rằng dư luận ở châu Âu đang dần quay lưng lại với những chính sách như vậy.”
“Người dân không muốn điều này. Và vì vậy, càng đánh thì càng đau cho phương Tây, - ” ông kết luận.
Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
hèn thì vô cùng, bài này của bọn CIA dạy chứ còn lạ gì nữa. Vì mục đích bẩn thỉu của mình mà bọn chúng bất chấp thủ đoạn, thật đáng khinh bỉ. Không chỉ mỗi Việt Nam hay Nga bị chúng nó gài mà mấy nước Trung Đông bị đổ oan suốt, chúng nó thả bom bắn phá nát hết thủ đô nhà người ta rồi mới kêu là "nhầm"
Trả lờiXóa