Khoai@
Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm áp dụng biện pháp xử phạt đối tượng H.V.C, một thanh niên 19 tuổi, với mức tiền phạt lên tới 7,5 triệu đồng. Hành vi vi phạm của H.V.C liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên nền tảng mạng xã hội TikTok.
Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2025, khi H.V.C, một trong những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đã quyết định chia sẻ một video gây tranh cãi. Với mục đích câu like và tăng sự chú ý, H.V.C đã đăng tải nội dung "mới ngày đầu đã được các anh thăm hỏi", kèm theo hình ảnh bản thân trong bộ quân phục mà khuôn mặt được làm biến đổi nhờ phần mềm filter của TikTok. Chất lượng thông tin sai lệch này đã gây nên những hiểu lầm và làm tổn hại đến hình ảnh của quân đội.
Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Công an xã Trà Tập đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, H.V.C đã thừa nhận lỗi lầm, qua đó nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi này đối với hình ảnh cuả Quân đội Nhân dân Việt Nam và tác động xấu đến dư luận cộng đồng. Nhận thức được hậu quả của mình, H.V.C tự nguyện gỡ bỏ bài đăng và viết một bài đính chính trên trang TikTok cá nhân.
Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật như trên đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101. Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã tiến hành ra quyết định xử phạt hành chính H.V.C với mức phạt 7,5 triệu đồng.
Sự việc này không chỉ là bài học cho riêng H.V.C mà còn là một lời nhắc nhở cho cộng đồng, nhất là giới trẻ. Công an địa phương kêu gọi mọi người cần nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật khi hoạt động trên mạng xã hội, tránh việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng chỉ vì những phút bốc đồng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Không hiểu suy nghĩ kiểu gì mà làm được hành vi như thế này, dù biết là khi đi nghĩa vụ quân sự sẽ có một số vấn đề tiêu cực. Nhưng hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, dẫn dắt dư luận như thế này thì 7,5 triệu vẫn có vẻ hơi nhẹ, mấy thành phần như thế này cho đi cải tạo cũng đáng
Trả lờiXóaNó làm vậy để trốn đi nghĩa vụ quân sự anh ạ.
XóaNhiều khi tiền bạc chưa thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Mấy thành phần như thế này có khi còn cần phải giáo dục, cải tạo lại nhận thức, tư tưởng ấy chứ bác. Mấy thành phần này ngoài xã hội càng nhiều càng trở nên phức tạp, toàn loan tin vớ vẩn
XóaKhông hiểu là khi đăng tải những thông tin sai sự thật như thế này thì ông này có suy nghĩ gì không chứ thấy tư duy quá là ngắn, kiếm fame để nổi tiếng, thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, nói chung chắc cũng chỉ để được ra oai thôi chứ cũng chả để làm gì
Trả lờiXóaViệc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, mỗi người cần kiểm chứng tính xác thực của các thông tin trước khi chia sẻ để tránh những vi phạm pháp luật không đáng có, nếu hậu sẽ bị phạt rất nặng
Trả lờiXóacông dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Đặc biệt là các bạn trẻ cần tỉnh táo, không vì phút bồng bột nhất thời mà đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội để "đu trend", mua vui. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.
Trả lờiXóaViệc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung, tính chất, mức độ, động cơ của hành vi, hậu quả của việc tung tin thất thiệt..., các đối tượng tung tin sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị xử lý trách nhiệm hình sự.
Trả lờiXóangười dân khi sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác, sàng lọc thông tin; thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin tương tác, bình luận, chia sẻ. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.
Trả lờiXóa