Lâm Trực@
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine bằng cách tiếp tục viện trợ quân sự và khuyến khích Kiev duy trì xung đột với Moscow. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Qatar hôm 26/2, Lavrov nhấn mạnh rằng các hành động của EU đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kéo dài, thay vì tìm kiếm một giải pháp lâu dài.
Ông Lavrov đã trích dẫn một nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do Mỹ soạn thảo và được cả Nga lẫn Trung Quốc ủng hộ, kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột tại Ukraine. Nghị quyết này đã tránh sử dụng ngôn từ chỉ trích trực tiếp Moscow, một điểm mà Lavrov cho rằng phản ánh sự thay đổi trong cán cân quyền lực chính trị toàn cầu.
Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phản ứng lại xu hướng này bằng cách công bố các gói viện trợ quân sự mới trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine. “Khi cán cân quyền lực thay đổi, châu Âu đã ngay lập tức tìm cách phá hoại tiến trình hòa bình bằng cách thúc đẩy Kiev tiếp tục chiến đấu,” Lavrov tuyên bố. Ông cũng chỉ trích vai trò lịch sử của châu Âu trong việc kích động các cuộc khủng hoảng khu vực, cho rằng cách tiếp cận của EU đối với cuộc xung đột hiện nay là “lỗi thời và thất bại một cách vô vọng.”
Thay vào đó, Lavrov kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. “Sự hỗ trợ tốt nhất là nhận ra và giải quyết những nguyên nhân dẫn đến đối đầu,” ông nói.
EU tăng cường viện trợ quân sự, Mỹ giữ lập trường thận trọng
Theo báo cáo từ Politico tuần trước, EU đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới trị giá ít nhất 6 tỷ euro cho Ukraine, với khả năng tăng lên 10 tỷ euro sau khi các quốc gia thành viên kiểm kê lại kho dự trữ vũ khí. Động thái này được cho là nhằm củng cố năng lực quân sự của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington hiện không có kế hoạch cung cấp thêm viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Phát biểu hôm 25/2, Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần tập trung vào các ưu tiên trong nước thay vì can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở nước ngoài.
Căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ tiếp diễn
Lavrov cũng tiết lộ rằng một cuộc gặp giữa các phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 27/2. Cuộc họp này nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến đại sứ quán hai nước, vốn đang gặp nhiều khó khăn do những “hoạt động bất hợp pháp” của chính quyền Mỹ tiền nhiệm.
Nga từ lâu đã lên án việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng những hành động này chỉ kéo dài đau thương và hủy hoại mà không thay đổi được cục diện chiến tranh. Lavrov khẳng định rằng Moscow vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, nhưng chỉ trích các nỗ lực của phương Tây là thiếu thiện chí và không mang tính xây dựng.
Trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn, những tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc giữa Nga và phương Tây. Trong khi Moscow kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua đối thoại, EU và Mỹ dường như vẫn đang theo đuổi các chiến lược khác biệt, khiến triển vọng hòa bình trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Sau khi Liên xô sụp đổ , Nato với Mĩ làm " mưa làm gió " cả thế giới . Thấy nước nào " ngứa mắt " đêm quân đến nện liền .Chúng chèn ép nước Nga không còn " thở " nổi . Giờ bị phản ứng , chúng nhâu nhâu chửi bới . Đúng là bầy đàn
Trả lờiXóa