Lâm Trực@
Kiên Giang, 18/2/2025 - Hôm nay, báo chí quốc tế đã chia sẻ một tin tức quan trọng liên quan đến những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Nga và Hoa Kỳ. Trong cuộc đàm phán gần đây tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, hai quốc gia đã đạt được nhận thức chung ban đầu, mở ra cánh cửa cho việc xem xét lợi ích của nhau và phát triển quan hệ song phương.
Theo thông tin từ Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, Sergey Lavrov, và Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, Yuri Ushakov, cuộc thảo luận đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc và cởi mở. Ông Ushakov cho biết, "Chúng tôi đã đồng ý xem xét lợi ích của nhau và phát triển quan hệ song phương, vì cả Moscow và Washington đều có lợi ích trong vấn đề này."
Mặc dù cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, một thành viên trong phái đoàn Nga đã nhận định rằng cuộc thảo luận "không tệ," nhưng cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều phải làm trước khi hai bên có thể đạt được sự đồng thuận thực sự.
Hơn nữa, trong cuộc họp này, đã có những cuộc thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Ushakov đã chỉ ra rằng khả năng cuộc gặp này diễn ra vào tuần tới là không chắc chắn, và hiện chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.
Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, việc các quốc gia lớn như Nga và Mỹ có thể ngồi lại với nhau để thảo luận về những vấn đề quan trọng là một bước tiến đáng khích lệ. Chúng ta hy vọng rằng những cuộc đối thoại như thế này sẽ dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn và đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn cầu.
Nga không chấp nhận quân NATO hiện diện ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào
Trả lờiXóaNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được, cũng như sự hiện diện của binh sỹ các nước NATO - ngay cả khi họ hoạt động dưới lá cờ khác.
Reuters đưa tin ngày 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được, cũng như sự hiện diện của binh sỹ các nước NATO - ngay cả khi họ hoạt động dưới lá cờ khác.
Ngoại trưởng Lavrov phát biểu: "Chúng tôi đã giải thích với các đồng nghiệp hôm nay điều mà Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh: việc NATO mở rộng, việc Ukraine gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Liên bang Nga, đe dọa trực tiếp chủ quyền của chúng tôi."
Ông nói thêm: "Chúng tôi đã giải thích rằng sự xuất hiện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO, dù dưới vỏ bọc khác, dưới lá cờ Liên minh châu Âu hay dưới các lá cờ quốc gia, cũng không thay đổi được điều gì. Tất nhiên, điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi"./.
Từ ngày Liên xô sụp đổ . Nato và Mĩ làm " mưa làm gió " cả thế giới . Qua đấy , mới biết bộ mặt thật của phương tây . Mong Nga lấy lại " phong độ " để cân bằng cán cán quyền lực , cho thế giới yên bình
Trả lờiXóaTôi lại nghĩ Mỹ đang có lý do để thực hiện như vậy, chưa có gì để khẳng định đây là cuộc thảo luận nghiêm túc, cần có thời gian để đánh giá. Phát biểu của ông Rubio tôi nghĩ là có ý nghĩa: "Cuối cùng, sẽ đến thời điểm - nếu đó là các cuộc đàm phán thực sự, và chúng ta vẫn chưa đạt đến điểm đó - nhưng nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ phải tham gia, và châu Âu cũng phải tham gia vì họ đang áp lệnh trừng phạt đối với ông Putin và Nga. Nhưng chúng ta chưa đến giai đoạn đó".
Trả lờiXóaPhía Mỹ tuyên bố sẽ yêu cầu cả Nga và Ukraine cùng nhượng bộ trên bàn đàm phán ngừng bắn, nhưng ông Lavrov khẳng định Moskva sẽ không thỏa hiệp về những vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine, thậm chí nhấn mạnh đây là vấn đề "không được nghĩ đến" trong quá trình đàm phán.
Trả lờiXóa