Chia sẻ

Tre Làng

Tòa án Hà Nội tuyên phạt Trương Huy San 30 tháng tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Lâm Trực@

Hôm nay, ngày 27/2, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết trong phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trương Huy San, người bị cáo buộc vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách không phù hợp. Ông San, sinh năm 1961, hiện trú tại phường 14, quận 3, TP.HCM, nhận mức án 30 tháng tù vì tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo Điều 331, khoản 2 của Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa diễn ra với sự tham gia của hai luật sư bào chữa đại diện cho ông San. Trong suốt quá trình xét xử, các bằng chứng được đưa ra cho thấy từ năm 2015 đến năm 2024, ông Trương Huy San đã tự ý thu thập thông tin, viết và công khai nhiều bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Truong Huy San (Osin Huy Duc).” Trong số đó, 13 bài viết bị xác định có nội dung gây tổn hại đến lợi ích chung của Nhà nước cũng như quyền lợi chính đáng của một số tổ chức và cá nhân.

Theo kết luận từ cơ quan điều tra, những bài đăng này không chỉ thu hút lượng lớn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ mà còn tạo ra tác động tiêu cực đến sự ổn định của xã hội, ảnh hưởng đến trật tự và an ninh công cộng. Chính vì vậy, việc xử lý vụ việc được xem là cần thiết để bảo vệ pháp luật và lợi ích cộng đồng.

Tại tòa, ông Trương Huy San thừa nhận một phần nội dung trong các bài viết của mình đã vượt quá giới hạn, gây ảnh hưởng xấu đến Nhà nước và một số bên liên quan. Ông bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi hành động của mình.

Trong phần phát biểu cuối cùng trước khi tòa nghị án, ông San cho biết bản thân đã nhận thức rõ sai phạm và hy vọng Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt. Ông mong muốn có cơ hội sớm sửa chữa sai lầm để tái hòa nhập với cộng đồng.

Phán quyết 30 tháng tù được đưa ra sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, bao gồm mức độ vi phạm và thái độ hợp tác của bị cáo. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi sử dụng quyền tự do ngôn luận trong không gian mạng.

8 nhận xét:

  1. Vụ án này đặt ra vấn đề về ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội. Việc thể hiện quan điểm cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng cần được thực hiện một cách có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh15:01 27/2/25

    HĐ thật ra không thích dân VN .Ông ta thường nói đừng nói chính phủ nào dân đó mà phải nói dân nào chính phủ đó .Bởi dân VN bản chất là dân ba trợn , khôn vặt, gian vặt , hay chửi lộn , du côn vặt , xạo láo , vô kỷ luật ,khôn nhà dại chợ vọng ngoại nên chính phủ vốn xuất thân từ những thành phần dân này lên cai trị cũng mang y chang tánh như vậy và do nhờ có quyền lực nên thành độc đoán hơn để trị .Ông ta nói từng đi chiến dịch Campuchia và sống tại đó nên hiểu rõ tại sao dân Cam vẫn thù ghét Việt dù mang tiếng được VN giúp đở !
    Giả sứ những gì ông miêu tả về tật xấu dân Việt là có thật ( dân nào mà không có tật xấu đặc trưng !) nhưng dù gì ông vẫn là người VN ngoại trừ ông có thêm quốc tịch khác hoặc ông muốn trút bỏ lốt dân VN cùi cúi bị chúng khinh chửi mà không biết mà không được ? !

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh15:01 27/2/25

    HĐ thật ra không thích dân VN .Ông ta thường nói đừng nói chính phủ nào dân đó mà phải nói dân nào chính phủ đó .Bởi dân VN bản chất là dân ba trợn , khôn vặt, gian vặt , hay chửi lộn , du côn vặt , xạo láo , vô kỷ luật ,khôn nhà dại chợ vọng ngoại nên chính phủ vốn xuất thân từ những thành phần dân này lên cai trị cũng mang y chang tánh như vậy và do nhờ có quyền lực nên thành độc đoán hơn để trị .Ông ta nói từng đi chiến dịch Campuchia và sống tại đó nên hiểu rõ tại sao dân Cam vẫn thù ghét Việt dù mang tiếng được VN giúp đở !
    Giả sứ những gì ông miêu tả về tật xấu dân Việt là có thật ( dân nào mà không có tật xấu đặc trưng !) nhưng dù gì ông vẫn là người VN ngoại trừ ông có thêm quốc tịch khác hoặc ông muốn trút bỏ lốt dân VN cùi cúi bị chúng khinh chửi mà không biết mà không được ? !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại phiên tòa này, San thừa nhận hành vi và đồng ý với tội danh bị truy tố. Bị cáo khai khi đăng tải những bài viết này không nhằm mục đích chống Đảng, chống Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trong 13 bài viết trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân. Bị cáo nói rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bài viết của mình.

      Xóa
  4. Nặc danh18:41 27/2/25

    Cho nó ở tù lâu lâu vào . Để xã hội yên ổn , trong sạch . Trông bộ mặt mà phát khiếp

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh18:42 27/2/25

    Xấu mặt xấu cả cái " na mô "

    Trả lờiXóa
  6. Đến lúc đi tù rồi mới biết hối lỗi, hay chỉ nói vậy để mong được giảm án, sớm ngày ra xuyên tạc tiếp. Ở cái tuổi này, người ta quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già. Đằng này, là người Việt Nam, không biết xây dựng đất nước mà còn đi chống phá, xuyên tạc, rồi ở cái tuổi xế chiều này lại đi ăn cơm tù.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh23:54 27/2/25

    Càng ngày càng nhiêu " ngáo đá , ngáo quyền lực " thế ?!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog