Chia sẻ

Tre Làng

Vụ án tham nhũng tại Sở Y tế Hà Nội: Trưởng phòng và đồng phạm bị bắt vì nhận hối lộ

Lâm Trực@

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ và khởi tố vụ án đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội, cùng 6 cá nhân khác liên quan đến hành vi môi giới và nhận hối lộ. Vụ việc này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dược phẩm và phòng khám tư nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: CAND

Theo điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng gồm Bùi Lan Anh (40 tuổi, quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Thị Bích (41 tuổi, huyện Gia Lâm), và Đỗ Doãn Tiến (quận Đống Đa) đã đóng vai trò trung gian, nhận tiền từ các cơ sở y dược tư nhân để "chạy" các loại giấy phép như Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, và Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Mỗi giấy phép được cấp hoặc gia hạn với chi phí từ 15 đến 60 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ các cơ sở kinh doanh, nhóm này đã móc nối với ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi, Trưởng phòng), bà Trần Thị Bạch Tuyết (53 tuổi, Phó trưởng phòng), bà Nguyễn Thị Huy (57 tuổi, chuyên viên), và ông Đỗ Đình Long thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân để làm thủ tục cấp phép không đúng quy định. Mỗi giấy phép được cấp, các đối tượng môi giới hưởng lợi từ 7 đến 52 triệu đồng, trong khi số tiền hối lộ cho cán bộ Sở Y tế dao động từ 6 đến 30 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, trong vòng 7 năm qua, nhóm của Bích và Lan Anh đã nhận tiền từ 760 cơ sở kinh doanh dược phẩm và phòng khám, với tổng số tiền hối lộ lên tới 11 tỷ đồng. Trong đó, Bích thu lợi 800 triệu đồng, Lan Anh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, số còn lại được chia cho các cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của các đối tượng, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huy, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến về tội nhận hối lộ. Bùi Lan Anh và Nguyễn Thị Bích cũng bị khởi tố về hành vi môi giới hối lộ.

Vụ việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quy trình cấp phép hoạt động cho các cơ sở y tế tư nhân. Việc cấp phép không đúng quy định có thể dẫn đến những rủi ro lớn về chất lượng dịch vụ y tế, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát và minh bạch hóa quy trình cấp phép trong lĩnh vực y tế. Cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng tham nhũng, và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ.

Với những diễn biến phức tạp của vụ án, dư luận đang chờ đợi một kết quả điều tra công minh và những biện pháp phòng ngừa hiệu quả để ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog