Chia sẻ

Tre Làng

Dịch chuyển cây xanh: Giải pháp cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tại vườn hoa Lý Thái Tổ

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 20/3/2024 - Những ngày gần đây, thông tin về việc cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ, đặc biệt là việc di dời 25 cây xanh, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, một số ý kiến phản đối, trong đó có bài viết của ông Nguyễn Xuân Diện, đã đưa ra những nhận định thiếu căn cứ, cho rằng việc này sẽ "hủy hoại sự linh thiêng" của khu vực Hồ Gươm. Thực tế, dự án không chỉ nhằm bảo tồn mà còn nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực này, với phương châm "dịch chuyển chứ không chặt hạ". Đặc biệt, cần làm rõ thông tin rằng dàn nhạc nước sẽ không nằm trên mặt Hồ Gươm hay trong vườn hoa Lý Thái Tổ, mà ở khu vực giải tỏa riêng biệt.

Dịch chuyển, không chặt hạ: Giải pháp khoa học và nhân văn

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ không liên quan đến chặt hạ cây xanh hàng loạt như một số thông tin sai lệch. Thay vào đó, 25 cây xanh sẽ được di dời để phục vụ thi công cột mốc Km0 và các hạng mục khác. Trong số này, chỉ có 9 cây bị chặt hạ do tình trạng sâu bệnh, kém phát triển, và sẽ được thay thế bằng cây mới.

"Việc di dời cây xanh là cần thiết để đảm bảo không gian thi công và tạo cảnh quan hài hòa. Chúng tôi sử dụng công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để đảm bảo cây được dịch chuyển an toàn, không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng", ông Ánh nhấn mạnh.

Dàn nhạc nước: Không nằm trên Hồ Gươm hay vườn hoa Lý Thái Tổ

Một trong những thông tin cần làm rõ là vị trí của dàn nhạc nước. Theo phương án thiết kế, dàn nhạc nước sẽ không được lắp đặt trên mặt Hồ Gươm hay trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ, mà nằm ở khu vực giải tỏa riêng biệt. Điều này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và sự linh thiêng của Hồ Gươm, đồng thời tạo ra một không gian giải trí hiện đại, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

"Dàn nhạc nước sẽ được bố trí ở khu vực phù hợp, không xâm phạm đến không gian Hồ Gươm. Đây là giải pháp cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, đáp ứng yêu cầu của cả hiện đại và truyền thống", đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Cải tạo để bảo tồn và phát triển

Vườn hoa Lý Thái Tổ, với diện tích hơn 10.000 m², là một trong những không gian công cộng quan trọng nhất của Hà Nội, kết nối Hồ Gươm với các khu vực lân cận. Sau hơn 20 năm sử dụng, khu vực này đã xuống cấp, với hệ thống cây xanh không phù hợp, thảm cỏ và đường dạo bị hư hỏng. Dự án cải tạo nhằm khắc phục những vấn đề này, đồng thời tạo ra một không gian hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Theo phương án thiết kế, vườn hoa sẽ được chia thành ba khu vực chính: khu Khánh tiết, khu sân Nhà Kèn và khu công viên vườn hoa. Trong đó, cột mốc Km0 sẽ được đặt tại trung tâm sân Khánh tiết, tạo điểm nhấn văn hóa và lịch sử. Hệ thống nhạc nước, như đã nói, sẽ nằm âm sàn, không ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Công nghệ hiện đại phục vụ cộng đồng

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc sử dụng công nghệ hiện đại để tạo hiệu ứng ánh sáng cho cột mốc Km0. Phương án "Cổng ánh sáng" của nhóm tác giả Phạm Trung Hiếu và cộng sự đã được lựa chọn sau cuộc thi thiết kế do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức. Công trình này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn thể hiện sự tôn trọng cảnh quan tự nhiên của Hồ Gươm.

"Chúng tôi không xây dựng bất kỳ công trình nào che chắn tầm nhìn ra Hồ Gươm. Mọi giải pháp đều hướng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực này", KTS Trần Huy Ánh khẳng định.

Hài hòa giữa phát triển và bảo tồn

Dự án cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ là một minh chứng cho sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Việc di dời cây xanh không phải là hành động hủy hoại, mà là giải pháp khoa học, nhân văn để tạo ra một không gian xanh bền vững, phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, việc bố trí dàn nhạc nước ở khu vực giải tỏa riêng biệt cho thấy sự tôn trọng và bảo vệ cảnh quan tự nhiên của Hồ Gươm.

Thay vì những lời cáo buộc thiếu căn cứ, chúng ta cần nhìn nhận dự án một cách khách quan, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ tháng 4/2025 và hoàn thành vào tháng 10/2025, mang lại một diện mạo mới cho vườn hoa Lý Thái Tổ, xứng đáng với vị trí trung tâm văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

7 nhận xét:

  1. Việc di chuyển cây xanh ở vườn hoa Lý Thái Tổ là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều phía. Ta cần phải đánh giá tác động của việc di chuyển đến cảnh quan và môi trường xung quanh, bởi vườn hoa Lý Thái Tổ không chỉ là một không gian xanh mà còn là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của Hà Nội. Hơn nữa, quá trình di chuyển phải được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cây xanh được bảo tồn và phát triển tốt ở địa điểm mới. Điều này đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia cây xanh và các cơ quan chức năng có liên quan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận đúng bạn ạ. Giờ Hà Nội đất chật người đông, cũng đang theo đà phát triển cơ sở hạ tầng nên đường phố mùa hè cũng nắng nóng, vậy nên còn giữ được hàng cây xanh mà lại là cây to cổ thụ thì là quý lắm, nên nếu làm thì phải tính toán thiệt hơn kĩ lưỡng

      Xóa
    2. Tổng số cây xanh trong vườn hoa Lý Thái Tổ được trồng đa dạng qua nhiều thời kỳ với tổng số 100 cây (gồm 20 loại), như: Sưa, vàng anh, thàn mát, bằng lăng, giáng hương, lộc vừng, hoàng yến, muồng, đa, đề, lát, soài, phượng, si, sanh, sữa, lan, chay, sếu, dầu nước

      Xóa
  2. nhiều dự án, công trình sẽ được đưa vào thi công, cải tạo trong khu vực của công viên LÝ Thái Tổ, chính quyền cũng như bộ phận thiết kế đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo hài hoà giữa yếu tố bảo tồn và phát triển, từ đó mang lại một cảnh quan mới nhưng vẫn giữ được những nét cốt tuý của khu vực công viên

    Trả lờiXóa
  3. người ta đã bảo rõ ràng là những cây xanh nào bị sâu thì mới phải thay thế, còn những cây khoẻ mạnh thì chỉ di chuyển vị trí thôi chứ có phải chặt hạ hết đâu, những đối tượng nào mà đã có tư tưởng không thông suốt thì lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm ra lỗi, thậm chí là nói sai sự thật, đổi trắng thay đen để rêu rao khắp thiên hạ

    Trả lờiXóa
  4. Việc cải tạo và chỉnh trang vườn hoa có thể mang lại không gian công cộng đẹp và tiện nghi hơn cho người dân. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng việc di dời cây xanh được thực hiện một cách khoa học, giảm thiểu tác động đến môi trường.

    Trả lờiXóa
  5. Mình thấy có vẻ Nhà nước cũng đang rất cố gắng, nỗ lực để cải tạo, sửa sang lại khu vực hồ Gươm vì đây đang là điểm đến du lịch rất đắt khách tại thành phố Hà Nội. Nếu chính quyền muốn xây dựng và vẫn đảm bảo được cảnh quan, không chặt bỏ những cây xanh ấy thì theo tôi cũng là một ý tưởng đáng để thử

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Bài viết19178
Nhận xét153274
Lượt truy cập26,011,959

Lưu trữ Blog