Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội chính thức hủy dự án treo kéo dài gần 20 năm, người dân vui mừng

Lâm Trực@

Hà Nội, 3/3/2025 - Sau gần hai thập kỷ bị bỏ ngỏ, dự án Khu đô thị Hồng Thái tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã chính thức bị hủy bỏ bởi quyết định của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giải quyết những khó khăn kéo dài của người dân địa phương, đồng thời mở ra cơ hội mới cho việc quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả hơn.

Dự án Khu đô thị Hồng Thái, với diện tích gần 170 ha, được phê duyệt từ năm 2007 bởi UBND tỉnh Hà Tây (nay là một phần của Hà Nội). Tuy nhiên, sau gần 20 năm, các chủ đầu tư, bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà 9.06, và Công ty Cổ phần Bất động sản Vinalines, đã không triển khai dự án. Việc này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sản xuất của hàng nghìn hộ dân.

Ông Nguyễn Duy Thọ, một nông dân ở xã Thượng Mỗ, chia sẻ: “Gia đình tôi có hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch, nhưng suốt 20 năm qua, chúng tôi không dám đầu tư phát triển sản xuất vì không biết khi nào dự án sẽ được triển khai. Giờ đây, khi dự án bị hủy, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và hy vọng sẽ có cơ hội sử dụng đất hiệu quả hơn.”

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ, việc hủy bỏ dự án sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý đất đai. Ông nhấn mạnh: “Nếu trong tương lai có kế hoạch phát triển khu đô thị tại khu vực này, chúng tôi cần lựa chọn những chủ đầu tư có đủ năng lực và cam kết thực hiện đúng tiến độ.

Hiện tại, khu đất này đã được giao lại cho huyện Đan Phượng để nghiên cứu và đề xuất phương án quản lý, khai thác phù hợp với quy hoạch hiện hành. Quyết định hủy bỏ dự án treo cũng là một phần trong nỗ lực của thành phố Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng các dự án bị bỏ ngỏ kéo dài, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian gần đây, Hà Nội đã liên tiếp hủy bỏ hoặc tạm dừng nhiều dự án treo tại các quận, huyện như Đống Đa, Cầu Giấy, Hoài Đức, Hà Đông, và Quốc Oai. Những động thái này được kỳ vọng sẽ giúp thành phố tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Phản ứng của người dân và chính quyền địa phương cho thấy quyết định hủy bỏ dự án Khu đô thị Hồng Thái không chỉ là một bước đi cần thiết mà còn là tín hiệu tích cực trong công cuộc cải cách quản lý đất đai và phát triển đô thị bền vững tại Hà Nội.

3 nhận xét:

  1. Tận 18 năm cơ đấy, từng đấy đất mà để không như thế trong suốt ngần ấy năm, đúng thật là quá lãng phí. Phải có biện pháp xử lý với những trường hợp như thế này, bởi những người tạo ra dự án này chắc chắn cũng ăn chênh lệch đất không ít. Ăn xong vứt đất bỏ dự án như vậy, những người ở lại ôm đất là người khổ, người bị thiệt là người dân, cần phải xử phạt thích đáng!

    Trả lờiXóa
  2. Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị Hồng Thái có diện tích gần 170 ha, nằm trên địa bàn ba xã: Đan Phượng, Hạ Mỗ và Thượng Mỗ do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sông Đà 9.06 và Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines làm chủ đầu tư. Gần 20 năm, các đơn vị này không triển khai thực hiện dự án, gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn

    Trả lờiXóa
  3. Hiện tại, khu đất này được UBND thành phố giao cho huyện Đan Phượng nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác theo đúng quy hoạch. Cùng với Khu đô thị Hồng Thái tại huyện Đan Phượng, thời gian gần đây Thành phố cũng đã hủy, hoặc dừng thực hiện hàng loạt dự án treo kéo dài tại các quận, huyện như: Đống Đa, Cầu Giấy, Hoài Đức, Hà Đông, Quốc Oai

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog