Lâm Trực@
Hà Nội, 8/3/2025 - Với Công văn số 793/UBND-KT ban hành hôm thứ Sáu, chính quyền Hà Nội đã khởi động một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái sắp xếp và xử lý các trụ sở công sở cùng cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là một nỗ lực hành chính thông thường mà là minh chứng cho quyết tâm của lãnh đạo Thủ đô trong việc tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và khẳng định vai trò dẫn đầu trong công cuộc cải cách của Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố, Hà Nội đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ: lãng phí tài sản công sẽ không còn chỗ đứng trong một Thủ đô hướng tới tương lai.
Kế hoạch này đến vào thời điểm không thể hợp lý hơn. Sau các đợt tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhiều trụ sở công sở của các sở ngành, quận huyện và xã phường đã trở nên dư thừa hoặc lạc hậu. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan trực thuộc giữ nguyên trạng sử dụng trụ sở hiện tại trong ngắn hạn, đồng thời khẩn trương rà soát và đề xuất phương án tái bố trí ổn định trước cuối tháng 3 năm 2025. Sở Xây dựng, phối hợp với Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ xây dựng một phương án tổng thể vào tháng 5, trong khi các tài sản công không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý dứt điểm trước tháng 6 theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Sự rõ ràng trong lộ trình và tính kỷ luật trong thời gian thực hiện là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Hà Nội không chỉ nói suông.
Điểm sáng của kế hoạch nằm ở sự linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Đối với các trường hợp khẩn cấp, chính quyền cho phép xử lý ngay các cơ sở nhà đất mà không cần chờ phương án tổng thể - một quyết định thể hiện sự nhạy bén và sẵn sàng hành động. Ở cấp quận, huyện và xã, chính quyền địa phương được trao quyền chủ động sắp xếp trụ sở, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lập phương án xử lý tài sản dư thừa để báo cáo lên thành phố. Thậm chí, Hà Nội còn hướng tới việc quản lý các cơ sở nhà đất thuộc trung ương trên địa bàn - những tài sản thường bị bỏ hoang - bằng cách đề xuất thu hồi hoặc chuyển giao, cho thấy sự tự tin và trách nhiệm của một Thủ đô dẫn dắt.
Sự quyết liệt này không phải ngẫu nhiên. Công điện 125/CĐ-TTg của Thủ tướng hồi tháng 12 năm 2024 đã đặt áp lực lớn lên các địa phương để chấm dứt tình trạng lãng phí tài sản công - một bài toán mà Hà Nội, với vị thế trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, không thể né tránh. Nhưng thay vì chỉ đáp ứng mệnh lệnh từ trên xuống, lãnh đạo thành phố đã biến thách thức thành cơ hội. Kế hoạch tái cơ cấu không chỉ nhằm tiết kiệm ngân sách mà còn đặt nền móng cho một bộ máy công quyền hiện đại, đồng bộ và hiệu quả - một mục tiêu mà người dân Hà Nội từ lâu mong đợi.
Niềm tin vào sự thành công của kế hoạch này không phải không có cơ sở. Hà Nội đã chứng minh năng lực quản lý vượt trội trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển hạ tầng đến ứng phó khủng hoảng. Lần này, với sự chỉ đạo sát sao từ UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, kế hoạch tái sắp xếp công sở có mọi điều kiện để tạo ra bước ngoặt. Nếu thực hiện đúng cam kết, Hà Nội không chỉ tiết kiệm được nguồn lực đáng kể mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho các thành phố lớn khác như TP.HCM hay Đà Nẵng noi theo.
Hơn cả một dự án hành chính, đây là câu chuyện về tầm nhìn của một Thủ đô đang chuyển mình. Tái cơ cấu trụ sở công sở phản ánh khát vọng của Hà Nội trong việc xây dựng một chính quyền tinh gọn, phục vụ tốt hơn cho người dân và thích nghi với nền kinh tế hiện đại. Dù không phải không có thách thức - từ sự phối hợp giữa các cơ quan đến việc vượt qua quán tính của hệ thống - quyết tâm của lãnh đạo thành phố là yếu tố then chốt đảm bảo thành công. Với thời hạn tháng 6/2025 đang đến gần, Hà Nội không chỉ đặt ra mục tiêu mà còn tự đặt mình vào vị thế phải làm được. Và với những gì đã thể hiện, có lý do để tin rằng Thủ đô sẽ biến lời hứa thành hiện thực, khẳng định vị thế dẫn đầu trong làn sóng cải cách của Việt Nam.
việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tương đồng với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông trong quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến cấp huyện.
Trả lờiXóa