Chia sẻ

Tre Làng

Sai lầm trong quảng cáo: Bài học từ ồn ào của Hoa hậu Thùy Tiên

Khoai@

Hà Nội, 7/3/2025 - Trong những ngày qua, cộng đồng mạng và giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến vụ việc liên quan đến quảng cáo sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên. Câu chuyện bắt đầu từ việc cô giới thiệu một loại “kẹo rau củ” với tuyên bố giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, cách thức truyền thông về sản phẩm này đã nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích và tranh luận từ dư luận.

Nhầm lẫn sữa bổ sung rau và bổ sung chất sơ

Một trong những vấn đề chính khiến quảng cáo của Thùy Tiên bị phản ứng gay gắt là sự nhầm lẫn trong thông điệp. Ban đầu, cô nhấn mạnh sản phẩm này giúp bổ sung rau vì cô gặp khó khăn trong việc ăn rau. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thị, thông điệp này đã bị biến đổi thành “bổ sung chất xơ”, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng.

Chất xơ là một thành phần dinh dưỡng quan trọng, nhưng không phải là toàn bộ giá trị của rau củ. Rau chứa nhiều hoạt chất sinh học khác, mang lại lợi ích cho sức khỏe mà một viên kẹo rau củ không thể thay thế hoàn toàn. Khi sản phẩm được quảng bá với thông điệp chính là “bổ sung chất xơ”, người tiêu dùng đặt câu hỏi: Liệu lượng chất xơ trong sản phẩm có đủ đáng kể để gọi là bổ sung? Giá thành sản phẩm có hợp lý so với giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại không?

Hơn nữa, trên bao bì sản phẩm xuất hiện dòng chữ “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”, càng làm dấy lên nghi vấn về tính chính xác của thông điệp. Nếu hàm lượng chất xơ trong sản phẩm không đáng kể, việc nhấn mạnh yếu tố này không chỉ gây hiểu lầm mà còn có thể vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Trách nhiệm của Nghệ sĩ trong quảng cáo sản phẩm

Tranh cãi lần này cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn: Trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng bá sản phẩm. Là người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ cần hiểu rõ về sản phẩm mà họ đại diện. Một số câu hỏi quan trọng mà họ nên đặt ra trước khi đồng ý quảng cáo gồm:

• Sản phẩm có được cấp phép lưu hành tại Việt Nam không?

• Thành phần có đúng với những gì được công bố không?

• Có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ pháp lý đầy đủ không?

• Thông điệp quảng cáo có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Theo quy định, nghệ sĩ không thể tự do phát ngôn về công dụng sản phẩm ngoài những gì được cơ quan chức năng phê duyệt. Cảm nhận cá nhân không thể thay thế cho chứng cứ khoa học. Những phát ngôn sai lệch có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ đến danh tiếng nghệ sĩ mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bài học

Sự cố của Thùy Tiên là một lời nhắc nhở quan trọng về sự minh bạch trong quảng cáo sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Để tránh những tranh cãi tương tự trong tương lai, cả nghệ sĩ và doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến:

• Tính chính xác của thông điệp quảng cáo: Không phóng đại công dụng hoặc sử dụng những cụm từ dễ gây hiểu lầm.

• Tính pháp lý: Đảm bảo nội dung quảng cáo tuân thủ các quy định hiện hành.

• Trách nhiệm cá nhân: Nghệ sĩ không chỉ là gương mặt đại diện mà còn là người chịu trách nhiệm trước công chúng về những gì họ quảng bá.

Cuối cùng, sự việc này là một lời nhắc nhở rằng trong thời đại mạng xã hội, bất kỳ thông tin nào cũng có thể bị phân tích, kiểm chứng và phản biện. Sự minh bạch và chính xác trong quảng cáo không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn giữ vững uy tín của người nổi tiếng trong mắt công chúng.

14 nhận xét:

  1. Hoa hậu Thùy Tiên là một hoa hậu nổi tiếng, có nhiều việc làm, hành động ý nghĩa. Nhưng gần đây, tôi thấy ứng xử của Thùy Tiên có vấn đề. Điều đáng nói ở đây rằng bê bối đã bao nhiêu ngày diễn ra nhưng hoa hậu này không hề lên tiếng, phải đến khi các cơ quan truyền hình, báo chi và Thông tin Chính phủ lên bài thì hoa hậu này mới có lời xin lỗi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoa hậu cũng chỉ là một phần, quan trọng là người lên kịch bản để quảng cáo sản phẩm cần phải xem lại xem nó có thật sự là công dụng của sản phẩm hay không, không thể quảng cáo lời lẽ phóng đại thế được, hoa hậu cũng chỉ là mượn hình ảnh để quảng cáo

      Xóa
    2. hoa hậu và người nổi tiếng là người chịu trách nhiệm cho sự tin cậy và chất lượng mang lại của sản phẩm mà họ quảng cáo, vì vậy hình ảnh của họ là vô cùng quan trọng, để mà quảng cáo sản phẩm không ra gì thì người đó phải chịu trách nhiệm trước công chúng đầu tiên

      Xóa
    3. nhìn những viên kẹo rau củ này mà mình vẫn chưa thấy đáng tin lắm, không biết nguồn gốc xuất xứ như nào nhưng với những lời quảng cáo của sản phẩm cộng thêm những phản ứng không mấy tích cực của cư dân mạng thì mình phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi mua

      Xóa
  2. Vậy câu hỏi đặt ra rằng, nếu không có cơ quan nào lên tiếng, hoa hậu Thùy Tiên có xin lỗi hay không? Hay là sẽ im lặng cho qua, rồi sẽ quay trở lại như bao người nổi tiếng vướng bê bối bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng khác? Thiết nghĩ họ xin lỗi kphai vì họ sai mà họ xin lỗi vì họ bị phát hiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoa hậu Thuỳ Tiên chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc này, dó cô chính là người nói ra những lời thoại đó, mặc dù không phải là người lên kịch bản những lời quảng cáo đó nhưng người tạo nên hình ảnh của sản phẩm chính là cô ấy

      Xóa
    2. kẹo bổ sung rau củ và kẹo bổ sung chất xơ thì nói chung trên thị trường chắc cũng không phải là thiếu thốn gì, quan trọng là giá thành và chất lượng của các sản phẩm sẽ được so sánh và lựa chọn như thế nào trên góc độ là người mua hàng, chứ mời người nổi tiếng cũng chỉ là một phần thôi

      Xóa
    3. Làm người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến rất nhiều người mà vì đồng tiền mà bất chấp tất cả thì đi đêm có ngày gặp ma thôi. Mình thì chả fan hay anti nhưng chẳng bao giờ mua mấy hàng kiểu này, anh em thân thiết chưa chắc đã tin nhau thì tin gì mấy người này. Mong pháp luật xử lý nhanh để răn đe những thành phần vì tiền mà bất chấp

      Xóa
  3. quảng cáo sản phẩm bây giờ cũng phải chính xác và tin cậy thì mới có thể thu hút được khách hàng, đừng nghĩ khách hàng không biết gì mà cứ câu like câu view rồi ăn nói khuếch đại, để mà bị phát hiện ra thì chỉ có ế hàng thôi, buôn bán hay làm cái gì cũng thế, phải đặt chữ tín hàng đầu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chất lượng sản phẩm bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu, nếu công dụng của nó tốt thật sự, không cần đến quảng cáo mọi người cũng khác tự quảng cáo cho nhau về sản phẩm, chứ cứ mời người nổi tiếng để quảng cáo xong chất lượng không ra gì thì cũng như nhau thôi

      Xóa
  4. Thủy Tiên vốn là một cô người mẫu rất tốt tính và chịu khó, vụ việc lần này cũng do em ấy sơ xuất không tìm hiểu kĩ trước sản phẩm ( bởi tin tưởng người quen giới thiệu), dù vậy thì bổ sung rau vẫn khác với bổ sung chất xơ, vì chất xơ thì kể cả trong gỗ cũng có, còn dinh dưỡng của rau xanh thì rất nhiều, hai loại đó khác nhau là rõ

    Trả lờiXóa
  5. Có một sự thật chính là hàng Trung Quốc chưa biết thực hư như thế nào nhưng cứ gắn cái mác nội địa Trung là người nào người nấy nhào vào mua, không biết thực hư, không cần kiểm chứng. Còn hàng Việt Nam sản xuất trong sân nhà, lại bị tụi kia nó chơi xấu nó dập ngay tại sân. Mà người chung tay "góp sức" dập các sản phẩm Việt đấy lại là người dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình để ý cứ sản phẩm nào của VN có tiếng 1 tí là bị dập không ngóc đầu lên được, cùng với đó là sự hùa theo của người dân bị ngộ độc thông tin. Vì vậy hãy là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Hãy bao bọc, chung tay để các thương hiệu Việt phát triển, chỉ có sản xuất phát triển thì đất nước mới phát triển bền vững được.

      Xóa
  6. Mà thấy dân mình cũng dễ tin người quá. Mình thì chưa bao giờ mua hàng do người nổi tiếng, KOC hay KOL bán. Mua hàng công nghiệp là phải xem thành phần chứ người bán không tạo nên chất lượng sản phẩm. Toàn đồng bào hại nhau thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog