Lâm Trực@
Phú Thọ, ngày 30/3/2025 - Gần đây, sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM xôn xao trước thông tin về mức học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh lên đến gần 24 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các trường khác. Theo thông báo ngày 25/3 của trường, học phí môn này dao động từ 11,2 đến 23,87 triệu đồng, tùy theo khoa và chương trình đào tạo.
Quốc Anh, sinh viên năm nhất ngành Luật chương trình chất lượng cao, chia sẻ: "Khi tư vấn tuyển sinh, trường cam kết mức học phí năm nay là 70,5 triệu đồng. Hai học kỳ vừa qua em đã đóng 58 triệu đồng, giờ trường báo phải đóng thêm hơn 23 triệu tiền học quốc phòng, vượt 10 triệu so với mức cam kết ban đầu".
Nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự bất ngờ và lo lắng về mức học phí này, đặc biệt khi so sánh với các trường đại học khác. Chẳng hạn, Đại học Sư phạm TP.HCM thu 3,6 triệu đồng, còn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) thu 1,2-1,3 triệu đồng một sinh viên.
Chiều 27/3, đại diện Trường Đại học Luật TP.HCM cho biết môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có 4 học phần, tương đương 11 tín chỉ, học trong 25 ngày. Mức thu của một tín chỉ được tính bằng tổng học phí toàn khóa (tùy ngành) chia cho tổng số tín chỉ, dẫn đến sự chênh lệch về học phí môn này giữa các ngành khác nhau. Ngoài ra, khi tuyển sinh, trường thông báo học phí theo trung bình năm, nhưng khóa sinh viên năm 2024 được đăng ký số lượng tín chỉ theo nhu cầu nên phải đóng tương ứng.
Trước phản ứng của sinh viên, nhà trường đã điều chỉnh thời gian đóng học phí từ ngày 28/3 đến 18/4, kéo dài thêm hai tuần so với ban đầu. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện đóng học phí có thể xin gia hạn. Đồng thời, trường sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với sinh viên về các vấn đề liên quan để giải đáp thắc mắc và tìm giải pháp phù hợp.
Mức học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Luật TP.HCM đang gây nhiều tranh cãi và lo lắng trong cộng đồng sinh viên. Việc so sánh với các trường khác cho thấy sự chênh lệch đáng kể, đặt ra câu hỏi về tính hợp lý và minh bạch trong việc thu học phí. Hy vọng rằng, qua các buổi đối thoại và điều chỉnh từ phía nhà trường, sinh viên sẽ nhận được những giải đáp thỏa đáng và có thể tiếp tục học tập một cách yên tâm.
Khiếp, đóng học phí một kì đến cả hơn tám chục triệu, nghe như đang học các chương trình tiên tiến, chất lượng cao vậy, mà kể cả có chất lượng cao hay tiên tiến thì mức học phí phải đóng cũng không có chuyện cứ ngày một đội lên mà không giải trình rõ ràng cả, rất mờ ám!
Trả lờiXóaSInh viên đi học thì đa phần là hoàn cảnh gia đình bình thường, bố mẹ làm cả tháng dành dụm chưa chăc nổi 10 triệu, thế mà đùng một cái tăng vọt, đã thế còn bắt đóng trong thời gian ngắn thì xoay sở đâu cho ra được, mà trường cũng có phải là xuất sắc học ra có việc lương cao liền đâu
Xóanhà trường phải có trách nhiệm cân bằng lại mức học phí cho sinh viên, không thể nào để mức học phí cao bất thường như thế được, đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, làm sao họ có thể theo học và chi trả đủ mức học phí đó được
XóaNhà trường giải thích rằng mức học phí cao như vậy là nhằm duy trì các chính sách học bổng của trường, nhưng nhiều trường khác trên địa bàn thành phố cũng có các chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên mà mức học phí cho môn Giáo dục quốc phòng không cao như vậy
Trả lờiXóaNhiều trường khác trên địa bàn tốt gấp mấy lần trường này, mà mức học phí có cao như vậy đâu, học bổng của họ vẫn tằng tằng theo thời gian, nhà trường giải thích như vậy là không hợp lý, trường công chứ có phải công ty tư nhân đâu mà thích thu bao nhiêu thì thu
XóaThu tiền thì cũng cần nhìn ra các trường khác, ông chơi một mình một phách như thế là đang biến giáo dục thành một nghề kinh doanh để thu tiền, làm như vậy thì con em có hoàn cảnh khó khăn lỡ chọn thi vào trường rồi biết làm sao
XóaHọc phí là để phục vụ việc dạy học cho sinh viên còn những chế độ khác nó không quyết định để chất lượng đào tạo, cảm thấy thu nhiều để bỏ vào học bổng thì nên cắt luôn, nhiều em tiền học hàng kỳ bố mẹ xoay còn không ta tự nhiên đóng thêm cả đống tiền để động viên học sinh khác
Xóahội sinh viên và đại diện hội sinh viên ở trường cần tổ chức một buổi toạ đàm trực tiếp với nhà trường để có thể đảm bảo cân nhắc được mức học phí phù hợp cho tất cả các trường hợp sinh viên của trường, đảm bảo các em đều có đủ khả năng để chi trả học phí
XóaNhiều sinh viên cho rằng: "Số tiền chúng tôi bỏ ra không xứng đáng với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy nhận được. Việc học tại một cơ sở không phải của trường không chỉ làm giảm chất lượng học tập mà còn không hợp lý khi xét đến mức học phí hiện tại"
Trả lờiXóaSinh viên thấy không phù hợp khi học tại địa điểm mới thì nhà trường nên xem xét, nên lấy người học làm trung tâm để có chất lượng giáo dục tốt nhất, học tại nơi sinh viên không đồng tình đã thế tiền còn thu cao lên thì chỉ có hại chứ không có lợi
XóaSinh viên mà phàn nàn về chất lượng nhận được so với số tiền nộp thì nên xem xét lại cách vận hành của nhà trường, đừng để báo chí vào cuộc rồi cơ quan chức năng triệu tập lên làm việc, có vấn đề mới chịu sửa sai thì lúc đó sợ cũng muộn rồi
XóaHọc sinh vào đây học thì họ cũng tham khảo mức học phí và chất lượng đào tạo rồi mới chọn chứ không phải chọn bừa, nên đầu vào sẽ hình thành mặt bằng từ chất lượng cho đến khả năng kinh tế, trường dạy để người ta phàn nàn về chất lượng chưa sửa lại còn thu thêm tiền, nhà giàu nó vào RMIT FPT nó học rồi.
Xóarường Đại học Luật TP.HCM thu mức học phí lên đến 23 triệu đồng cho môn Giáo dục quốc phòng đã gây ra nhiều tranh luận trong dư luận. Mức học phí này được đánh giá là quá cao so với mặt bằng chung của các trường đại học khác, tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể cho sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Xóađể sinh viên nhận xét rằng không những mức học phí cao mà chất lượng giáo dục của trường lại không đảm bảo thì đúng là phải sửa đổi chương trình giáo dục và mức học phí ngay, không thể để chính các em lại phản ánh về chất lượng giáo dục của ngôi trường các em đang theo học như thế được
Xóađể sinh viên nhận xét rằng không những mức học phí cao mà chất lượng giáo dục của trường lại không đảm bảo thì đúng là phải sửa đổi chương trình giáo dục và mức học phí ngay, không thể để chính các em lại phản ánh về chất lượng giáo dục của ngôi trường các em đang theo học như thế được
XóaDù vậy, để giải quyết những lo ngại từ phía sinh viên, nhà trường nên xem xét lại mức học phí này, đảm bảo tính hợp lý và công bằng, đồng thời cung cấp thông tin minh bạch về cách tính toán học phí để sinh viên và phụ huynh có thể hiểu rõ hơn.
Trả lờiXóaKhi đã thu thì nhà trường sẽ có lý do để giải thích cho sinh viên biết, tuy nhiên giải thích như thế nào thì sinh viên có hoàn cảnh cũng không thể đủ tiền để nộp liền cho nhà trường được, nên cần có cơ chế giãn thời gian trả nợ ra vài tháng, chứ được vài ngày thì chẳng giải quyết được gì
XóaGiải thích cũng dăm câu ba điều, chẳng thấy có chút hợp lý nào, trong khi nhiều trường trên địa bàn vip gấp mấy lần họ cũng thu ngang mặt bằng chung, trường này trước giờ chả thấy tiếng tăm mấy, giờ đùng phát gặp tai tiếng luôn, hay là muốn học theo chiêu trò sâu bít, tại scandal để thu hút học sinh
XóaThiết nghĩ nhà trường nên đến học hỏi các trường công lập khác trên địa bàn rồi về điều chỉnh lại bảng phí của mình, có phải trường quốc tế có dịch vụ dạy học vượt trội đâu mà thu cao như vậy, mặt bằng học sinh có kinh tế như nào thì họ mới vào đây để học, tham khảo trước cả rồi
XóaThu tiền là phải nhất quán từ đầu năm, việc thu nó cũng giống như hợp đồng dân sự giữa hai bên vậy, không phải ông đơn phương thích thay đổi là được, hơn nữa đây là trường học chứ có phải thương trường đâu mà đưa sinh viên vào thế như vậy
XóaViệc học tại một cơ sở không phải là của trường không chỉ làm giảm chất lượng học tập, mà còn không hợp lý khi xét đến mức học phí hiện tại. Khi sinh viên có ý kiến với nhà trường thì chỉ nhận được những câu trả lời không rõ ràng, lòng vòng và không giải quyết đúng trọng tâm của vấn đề.
Trả lờiXóaHọc phí này là tính cho cả một năm học và chia bình quân cho số tín chỉ có trong năm học đó, nên các môn học sẽ thu với đơn giá tín chỉ là giống nhau. Chi phí này không chỉ phục vụ cho việc tổ chức riêng một môn học cụ thể, mà là tổng chi phí đào tạo cho từng năm học và toàn bộ khóa học.
Trả lờiXóamức học phí cao có thể phản ánh chất lượng đào tạo và các trang thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư cho môn học này. Điều này có thể đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, việc thu học phí cũng có thể giúp nhà trường có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển môn học này.
XóaCùng là môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhưng chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao lại có mức học phí chênh lệch nhau rất nhiều. Theo đó, cùng là học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh (11 tín chỉ gồm 4 học phần) sinh viên chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí khoảng 12 triệu đồng, còn sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao phải đóng khoảng 23 triệu đồng.
Trả lờiXóaTheo sinh viên, trường yêu cầu hoàn thành việc đóng tiền sớm gây áp lực cho nhiều sinh viên. Mức học phí môn giáo dục quốc phòng nói trên của Trường Đại học Luật TPHCM so với một số trường đại học ở TPHCM cao gấp từ 10 đến 20 lần. Chưa kết, nhiều sinh viên cũng phản ứng khi học quốc phòng còn phân biệt hệ đại trà và chất lượng cao.
Trả lờiXóaso với các trường khác thì đại học luật thành phố HCM thu tiền của môn này quá cao trong khi các trường khác thì chỉ dao động dưới 5 triệu. Cả 2 chục triệu cho hơn tháng học quốc phòng thì nó sẽ trở thành nỗi sợ với các sinh viên chứ không còn là sự háo hức tham gia học tập nữa.
Trả lờiXóaMột số ý kiến cho rằng, môn Giáo dục quốc phòng là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng quân sự cơ bản, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Do đó, mức học phí cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của sinh viên, đảm bảo tính công bằng và tạo điều kiện cho mọi sinh viên đều có cơ hội tiếp cận giáo dục.
Trả lờiXóaĐể giải quyết vấn đề này, cần có sự minh bạch và công khai về việc sử dụng học phí, cũng như sự điều chỉnh hợp lý về mức học phí, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện kinh tế của sinh viên. Đồng thời, cần có sự đầu tư và nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp và cuộc sống
Trả lờiXóa