Chia sẻ

Tre Làng

Việt Nam đảm bảo quyền đào tạo nghề công bằng cho người khuyết tật

 Lâm Trực@

Hạ Long, ngày 20/3/2025 - Trong thời gian qua, tổ chức Boat People SOS (BPSOS) liên tục đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, cho rằng Việt Nam phân biệt đối xử với người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề. Họ lập luận rằng người khuyết tật tại Việt Nam bị gạt ra ngoài lề, không được tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp, và phải chịu sự kỳ thị từ hệ thống giáo dục cũng như thị trường lao động. Tuy nhiên, những tuyên bố này không chỉ thiếu bằng chứng xác đáng mà còn đi ngược lại thực tế với những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền học nghề bình đẳng cho người khuyết tật, được minh chứng qua các chính sách, chương trình và sự công nhận từ cộng đồng quốc tế.

Khung pháp lý và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ

Trước hết, Việt Nam đã xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền học tập và phát triển nghề nghiệp của người khuyết tật, trái ngược hoàn toàn với luận điệu của BPSOS. Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người Khuyết tật (CRPD) vào năm 2014, cam kết thực hiện các quy định về quyền tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề mà không phân biệt đối xử. Luật Người Khuyết tật năm 2010 quy định rõ quyền được học nghề của người khuyết tật, kèm theo các biện pháp hỗ trợ cụ thể như miễn học phí và cung cấp thiết bị học tập phù hợp. Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định quyền giáo dục và học nghề là quyền cơ bản của mọi công dân. Những chính sách này không chỉ tồn tại trên giấy mà đã được triển khai hiệu quả qua hàng loạt chương trình thực tiễn, bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của BPSOS về việc Việt Nam bỏ rơi người khuyết tật trong đào tạo nghề.

Hệ thống đào tạo nghề chuyên biệt và hiệu quả

Thực tế, Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đào tạo nghề dành riêng cho người khuyết tật với mạng lưới trung tâm dạy nghề phủ khắp cả nước. Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến năm 2023, hơn 100 trung tâm dạy nghề chuyên biệt đã được thành lập, như Trung tâm Dạy nghề Người Khuyết tật Thanh Xuân (Hà Nội) và Trung tâm Bảo trợ và Dạy nghề Người Khuyết tật TP. Hồ Chí Minh. Các trung tâm này cung cấp các khóa học miễn phí về tin học, may mặc, thủ công mỹ nghệ và nhiều ngành nghề khác, được thiết kế phù hợp với từng dạng khuyết tật. Từ năm 2015 đến 2023, hơn 30.000 người khuyết tật đã được đào tạo tại các trung tâm này, với tỷ lệ tìm được việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 75%. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm và đầu tư nghiêm túc của Việt Nam, trái ngược với cáo buộc của BPSOS rằng người khuyết tật bị bỏ rơi.

Hợp tác quốc tế và đầu tư công nghệ

Việt Nam cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người khuyết tật. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã hỗ trợ đào tạo hơn 5.000 thanh niên khuyết tật từ năm 2020 đến 2023, với hơn 80% học viên tìm được việc làm ổn định. Tương tự, chương trình hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đào tạo hơn 10.000 người khuyết tật trong các ngành nghề như đan lát và sửa chữa xe máy. Ngoài ra, các trung tâm dạy nghề được trang bị công nghệ hiện đại như phần mềm hỗ trợ người khiếm thị, thiết bị chuyên dụng cho người khuyết tật vận động, đảm bảo điều kiện học tập hiệu quả. Những nỗ lực này không chỉ bác bỏ luận điệu về sự kỳ thị mà còn cho thấy Việt Nam đang tích cực hội nhập quốc tế để hỗ trợ người khuyết tật.

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ khởi nghiệp

Chính phủ Việt Nam còn triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người khuyết tật tham gia học nghề và khởi nghiệp. Theo các nghị định ban hành từ năm 2012 và 2015, người khuyết tật được miễn học phí, nhận trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, và hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tự kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Từ năm 2018 đến 2023, hơn 50 tỷ đồng vốn vay không lãi suất đã được cấp cho hơn 10.000 người khuyết tật, giúp họ mở các cơ sở kinh doanh nhỏ. Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện học nghề mà còn giúp người khuyết tật xây dựng cuộc sống tự lập, phản ánh rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền bình đẳng.

Sự công nhận từ cộng đồng quốc tế

Tại phiên bảo vệ báo cáo CRPD ở Geneva vào ngày 6-7/3/2025, Ủy ban CRPD đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội thông qua các chương trình đào tạo nghề. Các thành viên ủy ban ghi nhận rằng Việt Nam không chỉ cung cấp đào tạo miễn phí mà còn tích hợp người khuyết tật vào thị trường lao động thông qua hợp tác quốc tế và các chính sách ưu đãi. Sự công nhận này là bằng chứng không thể chối cãi rằng Việt Nam đang thực hiện đúng cam kết quốc tế, trái ngược hoàn toàn với những gì BPSOS xuyên tạc.

Thực chất những cáo buộc từ BPSOS

Những cáo buộc của BPSOS không xuất phát từ mối quan tâm thực sự đến quyền lợi của người khuyết tật mà dường như phục vụ mục tiêu chính trị chống phá Việt Nam. Tổ chức này liên tục bóp méo sự thật, bỏ qua những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, để duy trì hình ảnh tiêu cực về đất nước. Tuy nhiên, với hệ thống đào tạo nghề chuyên biệt, các chính sách hỗ trợ thiết thực và sự hợp tác quốc tế hiệu quả, Việt Nam đã chứng minh rằng người khuyết tật không bị phân biệt đối xử mà được trao cơ hội bình đẳng để phát triển kỹ năng và hòa nhập cộng đồng. Những luận điệu sai lệch của BPSOS không thể làm lu mờ sự thật về một Việt Nam nhân văn và tiến bộ trong việc bảo vệ quyền con người. 

21 nhận xét:

  1. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo quyền đào tạo nghề cho người khuyết tật, như miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính và cung cấp chương trình đào tạo phù hợp. Tuy nhiên, cần cải thiện hơn nữa việc triển khai để mọi người khuyết tật đều có thể tiếp cận dễ dàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật Dạy nghề năm 2006 đã dành toàn bộ Chương VII quy định dạy nghề cho người khuyết tật, với mục tiêu giúp đối tượng có năng lực thực hành nghề phù hợp với khả năng lao động của mình để tự tạo việc làm hoặc tìm được việc làm, ổn định đời sống

      Xóa
    2. Số cơ sở dạy nghề ở nước ta đã tăng lên cả về số lượng, quy mô và chất lượng đào tạo, đồng thời công tác dạy nghề cho người khuyết tật từng bước được xã hội hoá với sự tham gia ngày càng nhiều của khu vực tư nhân. Tính đến nay, cả nước hiện có trên 256 cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho người khuyết tật, trong đó có 55 cơ sở dạy nghề chuyên biệt

      Xóa
    3. Theo đánh giá, chỉ có khoảng trên 12% tổng số người khuyết tật được học nghề. Trên thực tế, nhu cầu việc làm của đối tượng là rất lớn và hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Mặc khác, phần lớn những người khuyết tật có việc làm không ổn định, làm các công việc tạm thời, lao động chân tay, làm việc trong các tổ chức cơ sở mang tính nhân đạo, từ thiện

      Xóa
  2. Một tổ chức vận hành bằng tiền chính phủ một nước thì nó cũng hoạt động chẳng khác gì một cơ quan nhà nước của nước đó cả, chứ tổ chức xã hội quái gì. Cứu trợ được ai đâu chỉ toàn thấy đi tuyên truyền chống phá Việt Nam, làm hoang mang nhân dân. Khi nào có trụ sở ở Việt Nam thì nói may ra còn tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm tới công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật song số lượng người được học nghề còn quá ít, tỷ lệ tìm được việc làm sau đào tạo nghề còn rất thấp và chủ yếu là tự tạo việc làm, số có thể tìm được việc làm trong các doanh nghiệp lớn hầu như không đáng kể

      Xóa
    2. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của các cấp chính quyền về dạy nghề và tạo việc cho người khuyết tật còn chưa đầy đủ; hệ thống dạy nghề vừa yếu, vừa thiếu, chưa đủ khả năng đáp ứng công tác dạy nghề cho đối tượng

      Xóa
  3. Trong Bộ lụât Lao động, tại Điều 125 cũng nêu rõ: “Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người khuyết tật phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để họ tự tạo việc làm, ổn định đời sống”

    Trả lờiXóa
  4. Luật Người khuyết tật năm 2010 và Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cùng với các văn bản hướng dẫn khác, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền được học nghề của người khuyết tật. Các luật này quy định rõ về trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận giáo dục nghề nghiệp phù hợp.

    Trả lờiXóa
  5. Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho người khuyết tật tham gia đào tạo nghề, bao gồm học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí, hỗ trợ phương tiện đi lại và các điều kiện học tập phù hợp. Các cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật cũng được ưu tiên đầu tư và có chính sách hỗ trợ riêng.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ và giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật cho công tác dạy nghề cho người khuyết tật. Điều này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo nghề cho đối tượng này. Các hình thức đào tạo nghề cho người khuyết tật ngày càng đa dạng và linh hoạt về thời gian, địa điểm, tiến độ và phương pháp, phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng cá nhân.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận thức của xã hội về quyền của người khuyết tật nói chung và quyền được học nghề nói riêng đang dần được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người khuyết tật hòa nhập và phát triển. Tuy nhiên, nhận thức của xã hội về quyền của người khuyết tật nói chung và quyền được học nghề nói riêng đang dần được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người khuyết tật hòa nhập và phát triển.

    Trả lờiXóa
  8. Một số cơ sở dạy nghề chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên có chuyên môn để đào tạo người khuyết tật với các dạng tật khác nhau. Đôi khi, nội dung đào tạo nghề chưa sát với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, dẫn đến việc người khuyết tật sau khi tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm bền vững.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn chung, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo quyền đào tạo nghề công bằng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, để đạt được sự công bằng và hiệu quả thực sự, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức của cộng đồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐIều chúng ta cần bây giờ là làm cho bạn bè quốc tế biết đến, để người khuyết tật cảm nhận được sự đồng cảm không chỉ trong nước mà là cả quốc tế,, thổi bay đi những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức đối lập như BPSOS.

      Xóa
  10. Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành một hệ thống các chính sách hỗ trợ nhằm tạo mở, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phù hợp với Công ước về Quyền của Người khuyết tật mà Việt Nam là thành viên.

    Trả lờiXóa
  11. Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề về công tác cho người khuyết tật. Qua đó, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng trong công tác giảm nghèo và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững

    Trả lờiXóa
  12. Anh Trump vừa quyết định cắt giảm chi tiêu cho một loạt các tổ chức truyền thông tại nước ngoài đấy, BPSOS cũng thuộc nhóm hay đi chửi thuê như mấy đài RFA RFO xem lại cuối tháng có còn lương hay không mà lên án, xuyên tạc khiếp thế.

    Trả lờiXóa
  13. Nhiêu sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài đến từ bàn tay của những người khuyết tật mà có, chứng tỏ khung chính sách cũng như trình độ hành nghề của người khuyết tật đều đảm bảo ở mức cao chứ làm gì có chuyện bị gạt ra khỏi hệ thống lao động trong nước như BPSOS nói

    Trả lờiXóa
  14. Chẳng có bao nhiêu quốc gia như ở nước mình, người khuyết tật được đào tạo miễn phí toàn bộ khóa học, học xong có việc làm sản phẩm bán ra thị trường đưa về nguồn lợi trực tiếp, thử hởi ở các quốc gia phát triển người khuyết tật có chắc là được chính quyền đối xử tốt như vậy

    Trả lờiXóa
  15. USAID cũng được nhiều quốc gia biết đến là một tổ chức được điều hành bởi mẽo để thực hiện nhiều nhiệm vụ gián điệp cũng như làm công cụ tuyên truyền tại những quốc gia được hưởng quyền lợi đến từ mẽo, thế mà họ hỗ trợ bao nhiêu cho việc đào tạo, tạo việc làm cho người khuyết tật thế kia, bpsos lại tỏ ra không biết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog