Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Điều tra nghi vấn kinh doanh mỹ phẩm không nhãn phụ, trốn thuế liên quan đến "hot girl livestream" Chu Thanh Huyền

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 19/4/2025 - Cơ quan chức năng tại Hà Nội đang tiến hành xác minh nội dung tố cáo liên quan đến Chu Thanh Huyền, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội, sau khi nhận được đơn phản ánh về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về thương mại và thuế.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam, vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, cơ quan này đã tiếp nhận một đơn thư từ công dân, tố cáo bà Chu Thanh Huyền với cáo buộc bán sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, và có dấu hiệu tiêu thụ hàng lậu. Sản phẩm được đề cập là nước hoa hồng thuộc dòng OHUI PRIME - một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc.

Hoạt động kinh doanh bị phản ánh được cho là diễn ra chủ yếu thông qua nền tảng mạng xã hội, cụ thể là fanpage cá nhân của bà Huyền, nơi cô có hàng trăm nghìn lượt theo dõi và thường xuyên tổ chức các buổi phát trực tiếp để giới thiệu, bán hàng.

Trước nội dung tố cáo này, Cục Quản lý Dược đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Chi cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội và Sở Công Thương TP Hà Nội để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, Cục yêu cầu báo cáo kết quả xử lý để thông báo đến người tố cáo và lưu hồ sơ.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền - sinh năm 2000, được biết đến với biệt danh "hot girl livestream" - vướng phải tranh cãi liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm. Trước đó, cô từng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì chia sẻ thông tin gây hiểu lầm trong một đoạn video quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trong video này, Huyền cho biết đã cho con trai sử dụng một loại "sữa nhập khẩu từ Hàn Quốc" từ khi bé mới hơn bảy tháng tuổi. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đã phản ánh rằng sản phẩm này chỉ được khuyến nghị cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên.

Sau phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Huyền đã đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận cách trình bày thiếu rõ ràng có thể gây ra hiểu lầm, đồng thời khẳng định video mang tính cá nhân và không nhằm mục đích quảng bá chính thức.

Chu Thanh Huyền nổi lên như một hiện tượng bán hàng trực tuyến trong vài năm gần đây, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội Facebook, nhờ khả năng thu hút người xem và "chốt đơn" nhanh chóng. Sự nghiệp của cô từng được đánh giá là hình mẫu trong lĩnh vực thương mại điện tử cá nhân, tuy nhiên, những nghi vấn gần đây đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cá nhân kinh doanh online tại Việt Nam.

Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả điều tra. Những diễn biến tiếp theo của vụ việc này được cho là sẽ có tác động không nhỏ đến môi trường kinh doanh trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi vi phạm liên quan đến nhập lậu và gian lận thương mại đang được tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh.

12 nhận xét:

  1. Liên quan tới vụ việc có đơn của người dân tố cáo bà Chu Thanh Huyền có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận đơn từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và đang trong quá trình xác minh, làm rõ các thông tin trong đơn tố cáo theo đúng quy trình

    Trả lờiXóa
  2. Theo đó, đầu tháng 4, Cục Quản lý Dược nhận được đơn tố cáo ghi ngày 25/3 của công dân về việc bà Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng OHUI PRIME (Hàn Quốc) không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế

    Trả lờiXóa
  3. Trước khi chính thức về chung một nhà với cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến. Từ khi nổi tiếng trong hoạt động kinh doanh online và livestream (phát trực tiếp) bán hàng, Chu Thanh Huyền đã vướng vào không ít lùm xùm

    Trả lờiXóa
  4. Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền tiếp tục vướng lùm xùm trong kinh doanh. Hồi giữa tháng 3, cô bị tố quảng cáo quá đà sản phẩm sữa dành cho trẻ em. Trong video quảng cáo, cô cho biết đã dùng sản phẩm cho con trai từ hơn 7 tháng, bé hợp và thích hương vị của sữa nên cô chỉ chia sẻ lại với mọi người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nghĩ đây là một bài học đắt giá cho những người nổi tiếng muốn lấn sân sang kinh doanh. Danh tiếng có thể giúp bạn khởi đầu thuận lợi, nhưng chất lượng sản phẩm và sự minh bạch mới là yếu tố quyết định sự bền vững. Vụ này mà đúng thì hình ảnh của Chu Thanh Huyền chắc chắn bị ảnh hưởng không nhỏ

      Xóa
  5. Nhiều người đã lên tiếng cho rằng trẻ em phải từ 24 tháng trở lên mới có thể sử dụng sản phẩm này, nhưng trong đoạn video, Chu Thanh Huyền lại cho con trai chỉ mới gần 8 tháng tuổi sử dụng sản phẩm

    Trả lờiXóa
  6. vợ Quang Hải đã lên tiếng xin lỗi vì trong clip đã không nói rõ ràng đây là quan điểm và chia sẻ cá nhân, gây hiểu lầm. Mới đây, Chu Thanh Huyền tiếp tục vướng lùm xùm khi bị tố từng chây ì công nợ hàng tỷ đồng và có thái độ thiếu thiện chí khi phản hồi tin nhắn đòi nợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, mình thấy nhiều bạn bênh vực Chu Thanh Huyền, nhưng theo mình, việc thiếu nhãn phụ đã là một dấu hiệu đáng ngờ rồi. Nhãn phụ không chỉ là thông tin sản phẩm mà còn là trách nhiệm của người bán đối với khách hàng. Nếu không có nhãn mác rõ ràng thì người mua làm sao biết được nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng của sản phẩm?

      Xóa
  7. Việc một người có sức ảnh hưởng như Chu Thanh Huyền kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn phụ là điều đáng thất vọng. Người hâm mộ tin tưởng vào cô ấy, và hành động này có thể gây tổn hại đến lòng tin đó. Cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  8. Mình thấy nhiều người nổi tiếng dính vào lùm xùm bán hàng giả, hàng kém chất lượng rồi. Hy vọng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng nếu đúng là Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không nhãn mác thì thật sự không chấp nhận được, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà.

    Trả lờiXóa
  9. Hiện nay có quá nhiều người mượn sự nổi tiếng của mình để tranh thủ đi quảng cáo sản phẩm để tăng thu nhập mà chưa hề nắm rõ được xem sản phẩm đó như thế nào. Đã đến lúc Nhà nước cần phải có các quy định chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát cũng như răn đe những kẻ lợi dụng tên tuổi để quảng cáo sai sự thật. Mỗi người dân cần phải cảnh giác hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Việc người nổi tiếng sử dụng tầm ảnh hưởng đến quảng cáo nhãn hàng, bán sản phẩm kiếm thêm thu nhập không phải là mới, tuy nhiên đã có những trường hợp lợi dụng danh tiếng để bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trục lợi trên lưng người tiêu dùng, điển hình gần đây là Hằng du mục và Linh vlog. Cần phải điều tra làm rõ vụ việc này để xử lý theo đúng yêu cầu pháp luật nếu có sai phạm. Đồng thời, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, đừng mù quáng tin tưởng theo người nổi tiếng mà mua những sản phẩm do họ quảng bá mà không tìm hiểu rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ để tránh tiền mất tật mang.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog