Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội xử phạt người phụ nữ phát tán thông tin sai lệch tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 18/4/2025 - Một phụ nữ trú tại Hà Nội đã bị xử phạt hành chính sau khi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động cấp đổi giấy phép lái xe tại một đơn vị thuộc Công an thành phố.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội, cá nhân vi phạm được xác định là bà Đ.T.K.N. (sinh năm 1978, cư trú tại quận Hoàn Kiếm). Sự việc xảy ra ngày 10/3/2025, khi bà N. đến trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại số 2 phố Phùng Hưng (phường Văn Quán, quận Hà Đông) để thực hiện thủ tục hành chính.

Tại đây, bà N. đã thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn mang tính quy chụp, phản cảm và không đúng sự thật về hoạt động tại địa điểm nêu trên. Nội dung đoạn video sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây hoang mang dư luận.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với bà N. Người này thừa nhận đã tự ý đưa thông tin sai lệch lên mạng khi chưa kiểm chứng, đồng thời cho biết đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. với lý do cung cấp và chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước.

Song song với việc xử lý cá nhân phát tán thông tin sai lệch, Công an Hà Nội cũng khẳng định không phát hiện dấu hiệu tiêu cực hay hành vi trái quy định của cán bộ tại Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tất cả hồ sơ, quy trình cấp đổi giấy phép lái xe được triển khai đúng quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, Công an Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải. Ngay sau tiếp nhận, lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ tại nhiều cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng “cò mồi” quanh khu vực làm thủ tục.

Trong thời gian qua, ít nhất 5 trường hợp làm dịch vụ hỗ trợ trái phép cho người dân tại các điểm cấp đổi giấy phép đã bị phát hiện và xử phạt. Các đối tượng này thường mạo danh có mối quan hệ với cán bộ nhà nước để dụ dỗ người dân sử dụng dịch vụ với chi phí ngoài quy định. Tuy nhiên, theo xác minh của công an, họ thực chất chỉ hỗ trợ những việc đơn giản như hướng dẫn xếp hàng, photocopy giấy tờ, đi khám sức khỏe...

Các hành vi của nhóm "cò mồi" đã bị xử lý theo lỗi gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động tại các trụ sở công quyền.

Công an Hà Nội kêu gọi người dân cảnh giác, không giao dịch với các đối tượng hứa hẹn "làm nhanh" thủ tục với khoản chi phí bất thường. Trong trường hợp phát hiện hoạt động “cò mồi”, người dân có thể báo ngay cho Đội Sát hạch hoặc liên hệ Tổng đài 113 để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Thông báo của Công an Hà Nội nhấn mạnh, việc minh bạch, đúng quy trình trong cấp đổi giấy phép lái xe là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, tránh phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan công quyền cũng như trật tự xã hội.

7 nhận xét:

  1. Nhiều người không có kiến thức, không nắm vững các quy định của pháp luật mà chỉ kiểu như 'biết biết" hoặc nghe loáng thoáng đâu rồi lên trên mạng xã hội để chém thêm ra, kết quả là bị "bế lên phường" ngay vì hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền thông tin sai lệch!

    Trả lờiXóa
  2. Thiếu kiến thức, không đọc kĩ, không nghiên cứu, tâm lý vội vàng là những nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều người vi phạm pháp luật nhưng cứ tưởng là đùa vui. Không gian mạng là nơi chia sẻ những thông tin thiện lành, đúng pháp luật, không phải là nơi để đăng tải các thông tin sai lệch.

    Trả lờiXóa
  3. Trước đó, ngày 10-3, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh người phụ nữ đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tại trụ sở Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại số 2 Phùng Hưng (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Đáng chú ý, người phụ nữ này có phát ngôn sai sự thật với các ngôn từ "không đúng mực, phản cảm".

    Trả lờiXóa
  4. Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với chị N về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân"

    Trả lờiXóa
  5. Đồng thời, các phòng nghiệp vụ công an thành phố đã xác minh, xác định: không có hiện tượng cán bộ vi phạm, có hành vi tiêu cực tại Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Các hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lái xe đều được thực hiện theo quy định

    Trả lờiXóa
  6. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thông tin lan truyền rất nhanh chóng. Những thông tin sai lệch, đặc biệt là những thông tin liên quan đến hoạt động của cơ quan nhà nước, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như gây hiểu lầm, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và gây mất trật tự công cộng.

    Trả lờiXóa
  7. Việc xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm sẽ có tác dụng răn đe, giáo dục ý thức trách nhiệm cho người dân khi tham gia vào không gian mạng. Mỗi cá nhân cần cẩn trọng với những thông tin mình chia sẻ, tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog