Chia sẻ

Tre Làng

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi cải cách mạnh mẽ và quản trị vị tha

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 16/4/2025 - Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị toàn quốc ở Hà Nội ngày 16/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi các cán bộ thực hiện cải cách triệt để và đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, đánh dấu một giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong quản trị đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực cho phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày những kết quả nổi bật của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, mô tả đây là một sự kiện “lịch sử” đặt nền móng cho các chính sách đột phá. Hội nghị, do Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Lời kêu gọi dũng cảm và hy sinh vì đại cục

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng lãnh đạo Việt Nam phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Ông kêu gọi một cuộc “cách mạng” trong hệ thống chính trị, thúc đẩy các cán bộ vượt qua tư duy lạc hậu và đón nhận đổi mới. “Không có chỗ cho những kẻ cơ hội, trung bình chủ nghĩa hay chần chừ trước sự đổi thay,” ông khẳng định, nhấn mạnh rằng tham vọng cá nhân không được phép cản trở sự phát triển quốc gia.

Trong một lời kêu gọi mạnh mẽ, Tổng Bí thư Tô Lâm khuyến khích các cán bộ tự nhận thấy mình không đáp ứng được yêu cầu công việc hãy tự nguyện rút lui. “Lùi bước vì lợi ích chung là hành động dũng cảm, đáng tự hào,” ông nói, xem những quyết định như vậy là sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp phát triển đất nước. Thông điệp này nhấn mạnh cam kết xây dựng đội ngũ lãnh đạo dựa trên năng lực, đòi hỏi các cán bộ phải “đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm.”

Tái cơ cấu vì một hệ thống hiệu quả hơn

Hội nghị tập trung vào Nghị quyết 60/2025, phác thảo kế hoạch tái cơ cấu toàn diện hệ thống hành chính Việt Nam. Các biện pháp chính bao gồm sáp nhập tỉnh, xóa bỏ cấp huyện và hợp nhất các xã để tạo ra các đơn vị địa phương hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng những thay đổi này không chỉ là điều chỉnh hành chính mà còn là các bước chiến lược nhằm tái định hình không gian kinh tế, phân bổ lại nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Các cải cách hướng đến xây dựng một bộ máy quản trị gọn nhẹ, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm thừa nhận rằng những thay đổi này có thể gây ra những cảm xúc lẫn lộn, khi ranh giới hành chính truyền thống được điều chỉnh. Ông kêu gọi cán bộ và người dân mở rộng tầm nhìn, khẳng định rằng “đất nước là quê hương chung của tất cả chúng ta.”

Lãnh đạo công tâm và trách nhiệm

Để đảm bảo tính công bằng trong quá trình tái cơ cấu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết của việc bổ nhiệm cán bộ một cách minh bạch và khách quan. Ông cảnh báo về các hành vi bè phái, tham nhũng và chạy chức chạy quyền, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng để đảm bảo nhân sự được lựa chọn dựa trên năng lực và phù hợp với mục tiêu quốc gia.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh và cấp xã sau tái cơ cấu sẽ đóng vai trò then chốt, Tổng Bí thư lưu ý, vì những nhân sự này sẽ định hình tương lai Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV và các cuộc bầu cử sau đó. “Tiêu chí hàng đầu khi bổ nhiệm là yêu cầu của công việc,” ông nhấn mạnh, đề ra tiêu chuẩn khắt khe rằng các lãnh đạo phải thể hiện cả năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến cách mạng.

Hành trình chuyển mình của Việt Nam

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong nước và quốc tế. Việc tập trung vào cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội thể hiện tham vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh mẽ trong khu vực. Thông qua việc tinh gọn bộ máy và xây dựng văn hóa trách nhiệm, Đảng đặt mục tiêu tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng lâu dài.

Khi Việt Nam chuẩn bị cho giai đoạn mới, lời kêu gọi đoàn kết và quản trị vị tha của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa là một thách thức, vừa là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Với Đại hội Đảng lần thứ XIV đang đến gần, đất nước đứng trước cơ hội định hình lại tương lai thông qua sự lãnh đạo quyết đoán và tinh thần cống hiến tập thể.

6 nhận xét:

  1. Khi thực hiện sáp nhập các tỉnh, sắp xếp cấp xã sẽ tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên nhân dân. Theo Tổng Bí thư, đây là điều dễ hiểu, "bởi mỗi con người Việt Nam đều in sâu trong ký ức về hình ảnh quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn của mình"

    Trả lờiXóa
  2. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, cần phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn, thống nhất về nhận thức tư tưởng, phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước, vì kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc

    Trả lờiXóa
  3. Cải cách thể chế không phải là một vấn đề mới mẻ vì Việt Nam đã đưa ra những đề xuất về vấn đề này trong nhiều kỳ đại hội. Tuy nhiên, thực tế triển khai cải cách thể chế tại Việt Nam vẫn còn chậm và chưa đạt được những tiến triển đáng kể. Nếu như cải cách thể chế là một trong những yếu tố cản trở sự phát triển của nền kinh tế, thì việc thực thi các cải cách thể chế chính là nút thắt cần phải tháo gỡ trong quá trình này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì vậy mà trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn 2025 - 2026, các cơ quan lập pháp và thực thi chính sách của Việt Nam cần phải hết sức chú trọng và triển khai một số giải pháp cụ thể để nhằm thúc đẩy cải cách thể chế tại nước ta, đúng như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm

      Xóa
  4. trước yêu cầu mới của cuộc cải cách mạnh mẽ này, yêu cầu với mỗi cán bộ, mỗi lãnh đạo là phải có đủ năng lực, đủ tâm huyết, trách nhiệm mới đủ khả năng đảm đương được vị trí của mình. Bằng không thì hãy mạnh dạn từ bỏ vị trí của mình mà nhường chỗ cho người làm được việc

    Trả lờiXóa
  5. Việc tiến hành cải cách là một chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đứng trước thời cơ, vận hội mới việc cải cách bộ máy là đòi hỏi tất yếu. Mỗi người dân chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn về chủ trương lớn này để cùng Đảng, Nhà nước đưa đất nước tiến lên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog