Chia sẻ

Tre Làng

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn, phát hiện nhiều dược phẩm chứa hoạt chất bị cấm

Lâm Trực@

Các cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối thuốc giả có quy mô trên toàn quốc, với tổng khối lượng tang vật bị thu giữ lên tới gần 10 tấn. Theo kết quả xét nghiệm sơ bộ, nhiều sản phẩm gắn mác thuốc chữa xương khớp thực chất chứa thành phần giảm đau không được phép sử dụng trong y học cổ truyền.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận hôm thứ Sáu rằng nhóm thuốc đông dược giả bị thu giữ chủ yếu chứa các hoạt chất không có trong danh mục được Bộ Y tế phê duyệt cho sản xuất trong lĩnh vực đông y. Đồng thời, các mẫu thuốc tân dược giả – dù chưa phát hiện độc tính rõ rệt - lại không có dược chất điều trị theo đúng công dụng in trên nhãn mác, đặt ra nghi vấn lừa dối người tiêu dùng.

Thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sau khi tiến hành rà soát theo chỉ đạo của Bộ Y tế, cơ quan này chưa phát hiện loại thuốc giả nói trên trong hệ thống các cơ sở y tế công lập. Phần lớn lượng thuốc giả được tiêu thụ thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và các cửa hàng bán lẻ không chính thức, tránh được hệ thống đấu thầu thuốc vốn yêu cầu giấy tờ nghiêm ngặt.

Trong tổng số 21 loại sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại giả thuốc tân dược gồm Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion - tất cả đều được làm nhái theo các loại thuốc đang lưu hành hợp pháp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 39.000 hộp giả mạo thuốc đông dược, chủ yếu là các sản phẩm được ghi nhãn như thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp.

Cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ hai nghi phạm chính: Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại Hà Nội) và Trịnh Doãn Giáo (sinh năm 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này bị cáo buộc tổ chức một hệ thống sản xuất thuốc giả tinh vi, trải dài qua nhiều địa phương bao gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm được sử dụng làm nơi sản xuất, lưu trữ và vận chuyển thuốc giả. Các địa điểm này chủ yếu nằm trong các con hẻm vắng người, được thuê làm nhà kho hoặc xưởng, nhằm tránh sự chú ý của cộng đồng và chính quyền địa phương.

Theo điều tra ban đầu, nhóm sản xuất này không làm nhái lại các thương hiệu thuốc có thật, mà chủ động sáng tạo tên sản phẩm mới kèm theo nhãn mác và thông tin công ty giả mạo - nhiều công ty trong số đó được khai là có trụ sở tại Malaysia hoặc Singapore để tạo vỏ bọc quốc tế. Nhân công sản xuất được tuyển từ các địa phương khác, sinh hoạt khép kín tại xưởng nhằm giữ bí mật hoạt động.

Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng trộn lẫn thuốc thật vào sản phẩm trước khi phân phối. Khi đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ ổn định, chủ yếu là các nhà thuốc tư nhân và người kinh doanh thuốc tự do tại các chợ thuốc lớn, toàn bộ hàng hóa bán ra thị trường đều là thuốc giả do nhóm tự sản xuất. Cảnh sát ước tính tổng giá trị hàng giả đã được tiêu thụ từ năm 2021 đến nay lên tới gần 200 tỷ đồng (khoảng 8 triệu USD).

Hiện vụ việc vẫn đang được Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm xác định thêm các mắt xích liên quan trong đường dây và truy nguồn nguyên liệu sản xuất. Việt Nam hiện đang tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường dược phẩm trong bối cảnh số vụ vi phạm liên quan đến thuốc giả có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

10 nhận xét:

  1. Dưới vỏ bọc là nhân viên dược sỹ buôn bán thuốc cho các công ty dược, các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook… quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng “tuồn” ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực không xuất được hóa đơn nên giao bán rẻ hơn so với hàng chính hãng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh"

      Xóa
    2. sau một thời gian tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do là Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu

      Xóa
    3. Lực lượng công an đã phối hợp khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của ổ nhóm trong đường dây sản xuất thuốc giả trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp

      Xóa
  2. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Tiến Đạt được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, sau đó câu kết với nhóm của Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM), là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xương khớp đã đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất và nghiên cứu các thành phần của thuốc tân dược

      Xóa
    2. Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. "Em rất ân hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình khi mua bán thuốc giả"- Đạt khai

      Xóa
  3. Thêm một chiến công nữa của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhân dân hãy luôn tin tưởng vào lực lượng Công an trong bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Việc bảo vệ này bao gồm nhiều yếu tố trong đó có việc đảm bảo nguồn thuốc thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn chúng đặt mua các nguyên liệu là dược phẩm, dược liệu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuê nhân công trộn lẫn nghiền thành bột, sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm bán ra thị trường qua các kênh phân phối

      Xóa
  4. Những kẻ bất nhân luôn không từ bất cứ một thủ đoạn nào nhằm trục lợi người dùng bằng thuốc chữa bệnh. Người dân nên tỉnh táo khi chọn mua thuốc chữa bệnh. Các cơ quan chức năng cùng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi làm giả thuốc chữa bệnh. Hoan hô lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công tụ điểm thuốc giả này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog