Chia sẻ

Tre Làng

Vì sao xe đưa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc chỉ cắm 1 lá cờ?

Lâm Trực@

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam ngày 14/4/2025, một số ý kiến trên mạng xã hội, nổi bật là bài viết của Nguyễn Xuân Diện, đã thổi phồng việc xe đưa đón ông chỉ cắm một lá cờ Trung Quốc, cho rằng đây là lỗi ngoại giao và vi phạm nguyên tắc quốc tế. Thực tế, việc này hoàn toàn phù hợp với thông lệ của Trung Quốc và được thống nhất bởi Bộ Ngoại giao hai nước. Bài viết này sẽ giải thích lý do xe chở ông Tập chỉ cắm cờ Trung Quốc, phản bác quan điểm sai lầm của Nguyễn Xuân Diện, và làm rõ ý đồ kích động gây rối của ông ta.


Theo Luật Quốc kỳ Trung Quốc, ban hành ngày 28/6/1990 và sửa đổi năm 2020, quốc kỳ được phép sử dụng trên các phương tiện công vụ, bao gồm xe ô tô của lãnh đạo cấp cao, trong các sự kiện chính thức. Trung Quốc có thông lệ: xe chở Tổng Bí thư, thường là chiếc Hồng Kỳ N701, chỉ cắm một lá cờ Trung Quốc để nhấn mạnh chủ quyền, vị thế quốc gia, và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 



Hình ảnh xe Hồng Kỳ N701 tại Hà Nội ngày 14/4/2025, tại Moscow tháng 3/2023, hay tại San Francisco tháng 10/2023 đều cho thấy chỉ có cờ Trung Quốc, minh chứng cho sự nhất quán này. 

Nghi thức cắm cờ được thống nhất trước giữa nước chủ nhà và nước khách, và theo Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao (1961), không có quy định bắt buộc nào yêu cầu xe chở nguyên thủ phải cắm cờ của cả hai quốc gia. Các nước như Nga, Mỹ, và Việt Nam đã chấp nhận thông lệ của Trung Quốc, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Chẳng hạn, báo chí Nga đưa tin xe của ông Tập tại Moscow chỉ cắm cờ Trung Quốc mà không gây tranh cãi, và tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao hai nước đã thống nhất nghi thức này để đảm bảo chuyến thăm diễn ra suôn sẻ, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung.

Nguyễn Xuân Diện cho rằng cắm cờ của cả hai quốc gia là nguyên tắc ngoại giao, nhưng đây chỉ là thông lệ ở một số nước, không phải quy tắc bắt buộc. Xe chở Tổng thống Mỹ thường cắm cờ Mỹ và cờ nước chủ nhà, trong khi xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin, như trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2024, chỉ cắm cờ Nga, tương tự Trung Quốc. Việt Nam, theo Điều lệ Quốc kỳ 1956, thường cắm cả hai cờ, nhưng sẵn sàng điều chỉnh theo yêu cầu của đối tác, thể hiện sự linh hoạt ngoại giao. Hình ảnh xe chở ông Putin tại Hà Nội năm 2024 chỉ cắm cờ Nga, hay xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden năm 2023 cắm cả hai cờ, cho thấy sự đa dạng trong nghi thức, không phải lỗi hay thiếu tôn trọng. Nguyễn Xuân Diện gọi việc cắm một cờ Trung Quốc là lỗi cần khắc phục, nhưng không đưa ra căn cứ pháp lý hay tiền lệ quốc tế. Ông ta viện dẫn chuyến thăm năm 2023, cho rằng xe chở ông Tập cắm cả hai cờ, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng qua báo chí chính thống. Ngay cả khi đúng, sự khác biệt chỉ phản ánh thỏa thuận nghi thức, không phải bằng chứng của lỗi ngoại giao. Việc thổi phồng chi tiết này là cố ý gây hiểu lầm, làm phức tạp hóa một vấn đề đơn giản.

Bài viết của Nguyễn Xuân Diện không chỉ sai về thông tin mà còn mang ý đồ kích động nguy hiểm. Bằng cách đặt câu hỏi tại sao xe chở ông Tập chỉ cắm cờ Trung Quốc và gợi ý đây là hành động bất thường, ông ta cố ý biến một chi tiết nghi thức thành vấn đề chính trị, khơi dậy tâm lý chống Trung Quốc trong công chúng. Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang thúc đẩy “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt” với các thỏa thuận hợp tác kinh tế và giải quyết bất đồng trên Biển Đông, những ý kiến như vậy có thể gây chia rẽ và căng thẳng không cần thiết. Bài viết của ông, lan truyền trên mạng xã hội, đã kéo theo các bình luận cảm tính, làm sai lệch thông tin và có nguy cơ kích động hành vi quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong thời điểm nhạy cảm. Hành động này còn làm tổn hại quan hệ ngoại giao, đi ngược lại chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, vốn nhấn mạnh sự linh hoạt và hòa hiếu. Nguyễn Xuân Diện tận dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, không cung cấp nguồn tin đáng tin cậy mà chỉ dựa vào quan sát cá nhân và hình ảnh chọn lọc, cho thấy ý đồ thao túng dư luận thay vì đóng góp vào thảo luận khách quan.

Tóm lại, việc xe chở ông Tập Cận Bình chỉ cắm một lá cờ Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam ngày 14/4/2025 là phù hợp với thông lệ của Trung Quốc, được thống nhất bởi Bộ Ngoại giao hai nước, và không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Đây là biểu hiện của sự tôn trọng lẫn nhau và sự linh hoạt trong nghi thức, tương tự các chuyến thăm của ông Tập tới Nga và Mỹ. Nguyễn Xuân Diện đã bóp méo sự thật để kích động tâm lý chống Trung Quốc, gây rối an ninh trật tự, và làm tổn hại quan hệ Việt-Trung. Thay vì thổi phồng những chi tiết nhỏ, chúng ta nên xem các chuyến thăm cấp cao như cơ hội để thúc đẩy hợp tác và hòa bình. Hình ảnh lễ đón ông Tập tại Phủ Chủ tịch, với thiếu nhi vẫy cờ Việt Nam và Trung Quốc, hay xe Hồng Kỳ N701 tại Trung Quốc chỉ cắm cờ Trung Quốc, minh họa rõ ràng rằng nghi thức này là bình thường và không đáng tranh cãi.

12 nhận xét:

  1. Ôi nghe gì thằng Diện, một con ếch ngồi đáy giếng, tên 'tiến sỉ' ba que mà !. Hắn có sủa ộp thế, sủa ộp nữa thì ai thèm nghe !.

    Trả lờiXóa
  2. rõ ràng là có ý đồ chính trị xấu xa, gây chia rẽ thì mới đăng tải một thông tin dễ gây hiểu lầm như vậy. Nghi thức ngoại giao là cái rất phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn xác nhưng cũng rất linh hoạt. Thậm chí theo tôi được biết chúng ta có cả cục Lễ tân Nhà nước để chăm lo những vấn đề trên. Vậy liệu cả một cục có thể gây ra một lỗi ngoại giao khủng khiếp như lời Diện nói không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó chỉ kiếm chuyện thôi bạn ơi. Trong đầu có khi còn chẳng biết tí gì về nghi thức ngoại giao đâu nhưng cứ kiếm cớ để bịa chuyện xuyên tạc thôi. Người nào không hiểu hoặc xem lướt qua là dễ bị dắt mũi bởi nội dung đăng tải của lão này lắm

      Xóa
  3. việc xe của Trung Quốc cắm mỗi cờ Trung cũng chả có vấn đề gì cả. Xe của người ta xịn như thế, biểu tượng riêng cho nguyên thủ nước người ta, chiếc xe thể hiện vị thế cường quốc của nước họ nên cắm mỗi cờ của họ cũng là lẽ thường tình, điều này chẳng vi phạm nguyên tắc ngoại giao nào cả

    Trả lờiXóa
  4. riêng con Hồng Kỳ này thì tiếng tăm của nó đã quá nổi tiếng rồi, cứ hễ Tổng bí thư bên đó đi đâu là cũng mang theo Hồng Kỳ cả, và với một chiếc xe hiện đại như vậy, nó không chỉ là một phương tiện mà còn là bộ mặt của đất nước đã sản xuất ra nó nữa. Tất nhiên là Trung Quốc cũng là bá cường, nên xe của họ thì họ để cờ của họ thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan trọng là hai nước đã thống nhất với nhau và đồng tình với chuyện ấy, vì thế nó chẳng gây ảnh hưởng hay vi phạm gì về nghi thức ngoại giao cả. Bọn này chỉ cố kiếm chuyện để hướng lái dư luận mà thôi, đúng là chơi bẩn quá mà

      Xóa
  5. Nặc danh22:02 17/4/25

    Đây là thông lệ ngoại giao của Trung Quốc khi lãnh đạo của họ thăm nước ngoài. Việc làm này đã được nhiều quốc gia chấp nhận và khi các quốc gia đã chấp nhận thì đâu tồn tại vấn đề gì nữa mà mà Nguyễn Xuân Diện lại thể hiện một quan điểm suy diễn chủ quan cá nhân nhằm mục đích chống phá quan hệ đối ngoại tốt đẹp của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Thích Tiểu Long22:04 17/4/25

    Đây là thông lệ ngoại giao của Trung Quốc khi lãnh đạo của họ thăm nước ngoài. Việc làm này đã được nhiều quốc gia chấp nhận và khi các quốc gia đã chấp nhận thì đâu tồn tại vấn đề gì nữa mà mà Nguyễn Xuân Diện lại thể hiện một quan điểm suy diễn chủ quan cá nhân nhằm mục đích chống phá quan hệ đối ngoại tốt đẹp của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Xuân Diện hãy nhìn nhận kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với vị thế và sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, thay vì việc cứ để ý vào những chi tiết không đâu và đâu như vậy. Tôi thấy thật buồn cười cho cách viết của Diện

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh02:05 18/4/25

    Tiến sĩ gì mà cả đời không có một " công trình , nghiên cứu " gì để chứng minh cái bằng cấp , học vấn của mình cho đất nước . Suốt ngày ngồi " rình " một lỗ hổng , tuyên truyền , chọc ngoáy , phá phách . Thằng khốn nạn !

    Trả lờiXóa
  9. Đây có vẻ là hành vi cố tình gây chuyện để chia rẽ quan hệ ngoại giao hai nước, khơi dậy sự bất mãn trong quần chung nhân dân, nhất là những người không có nhiều hiểu biết về nghi lễ ngoại giao giữa các quốc gia và kích động những hiềm kích trong quá khứ. Cần có thêm nhiều bài viết bổ ích như thế này để bổ sung thêm thông tin cho mọi người tránh bị các thành phần xấu “dắt mũi”, kích động thù địch. Cảm ơn tác giả bài viết.

    Trả lờiXóa
  10. Kẻ ngu dốt như Nguyễn Xuân Diện thì không cần phải bàn cãi gì nhiều, hắn chỉ giỏi nhận tiền tài trợ của các tổ chức phản động để chống phá đất nước mà thôi. Đã có rất nhiều minh chứng cho sự ngu dốt của Nguyễn Xuân Diện rồi. Kiến thức ngoại giao đơn giản vậy mà hắn không chịu tìm hiểu gì cả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog