Lâm Trực@
Hà Nội, ngày 4/4/2025 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, do những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm nêu gương. Quyết định này một lần nữa khẳng định chủ trương "không có vùng cấm" trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Theo kết luận tại Kỳ họp thứ 55 (diễn ra từ ngày 31/3 đến 3/4), ông Trương Hòa Bình đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Những sai phạm bao gồm thiếu trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, vi phạm nguyên tắc nêu gương và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, dẫn đến dư luận bức xúc trong xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định rằng mức độ vi phạm của ông Bình đủ nghiêm trọng để phải xem xét kỷ luật, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ra quyết định chính thức.
Việc xử lý nghiêm minh một lãnh đạo cấp cao như ông Trương Hòa Bình cho thấy chính sách không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng. Điều này cũng phản ánh nỗ lực của các cơ quan điều tra, khi việc xử lý cán bộ ở vị trí quan trọng thường đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và quá trình làm việc công phu. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự, chứng minh rằng pháp luật không dung thứ cho bất kỳ hành vi sai phạm nào, bất kể chức vụ của người vi phạm.
Đảng và Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường giám sát cán bộ và minh bạch hóa hoạt động công quyền. Những vụ việc như trường hợp ông Trương Hòa Bình sẽ tiếp tục được xử lý nghiêm để đảm bảo kỷ cương, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Cái giá phải trả cho những kẻ tham lam, lợi dụng chức quyền. Đã là cán bộ nhà nước, đặc biệt còn là lãnh đạo cấp cao thì phải gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng ông Trương Hòa Bình lại lựa chọn con đường sai lầm và sẽ phải trả giá cho hành động của mình
Trả lờiXóaSau khi xem xét, nếu vi phạm, khuyết điểm phải xử lý bằng hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở xuống (kỷ luật đảng viên có 4 hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ) thì Bộ Chính trị sẽ quyết định; trường hợp vi phạm của đảng viên đó rất nghiêm trọng cần phải xử lý kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo (nghĩa là cách chức hoặc khai trừ) thì Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét xử lý
Xóaleo lên tận chức vụ cao như thế này nhưng vẫn vi phạm những điều tắc trách như thế, làm mất đi biết bao nhiêu uy tín danh dự mà Đảng và Nhà nước cùng hàng triệu người đã nhọc công xây dựng trong suốt bao năm qua. Với những tội lỗi như thế thì chỉ kỉ luật, khiển trách thôi là chưa đủ, phải xử lý hình sự nhân dân mới vừa lòng
Trả lờiXóaCảm giác như cuộc chiến chống tham nhũng và loại bỏ tham nhũng vẫn sẽ còn tiếp diễn dài dài, tôi cho rằng đâu đó trong bộ máy vẫn còn những người vì ham hư vinh nên không màng danh dự mà đi lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân. Bộ máy nhà nước còn tồn tại những người như thế này thì còn gặp nhiều trở ngại
Trả lờiXóasau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhấn thấy ông Trương Hòa Bình, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước
XóaÔng Trương Hòa Bình cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình
XóaỦy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Trả lờiXóaÔng Trương Hòa Bình từng bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vào ngày 13/12/2024. Thời điểm đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhấn thấy ông Trương Hòa Bình, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Trả lờiXóa